Nơi “an nghỉ” của pháo đài bay B-52 ở Hà Nội xuống cấp, ô nhiễm

Tô Thế - Hoài Anh |

Gần 48 năm qua, xác "pháo đài bay" B-52 vẫn nằm yên dưới lòng hồ Hữu Tiệp (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Tuy nhiên, môi trường hồ Hữu Tiệp đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích lịch sử.

 
 
Đêm 27.12.1972, một "pháo đài bay" B-52 của Mỹ đã bị quân và dân ta bắn hạ, rơi xuống khu vực Ngọc Hà, Hà Nội. Một phần xác máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp, nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.
 
Sau khi bị tên lửa bắn trúng, thân, động cơ và cánh máy bay rơi xuống hồ Hữu Tiệp.
 
Xác chiếc máy bay B-52 được coi là biểu tượng chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào năm 1972.
 
Một cây lộc vừng bất ngờ mọc lên xanh tốt trên thân chiếc máy bay nằm giữa hồ.
 
Tuy nhiên, môi trường hồ Hữu Tiệp đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích lịch sử.
 
 
Rác thải sinh hoạt nổi lềnh phềnh, nước hồ cũng chuyển sang màu xanh đậm do các loại tảo phát triển mạnh gây mùi hôi, tanh.
 
Lan can bao quanh hồ cũng bị nứt gãy nhiều đoạn.

 
"Hàng rào bao quanh hồ có đoạn bị nghiêng, nứt. Hằng ngày có rất nhiều trẻ con chơi quanh đây, chưa kể thời điểm vào năm học còn đông hơn nữa nên rất nguy hiểm nếu không sửa chữa kịp thời", một người dân cho hay.
 
 
Rác thải được người dân tập kết ngay ven hồ đợi công nhân vệ sinh tới thu gom.
 
Được biết, vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B-52. Nội dung tôn tạo bao gồm: Xây bệ đỡ, bảo quản và trưng bày tại chỗ mảnh xác máy bay B52; tôn tạo tường rào, kè xung quanh hồ; nạo vét bùn trong lòng hồ....
Tô Thế - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.

Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Văn Tiệp |

Là di tích cấp quốc gia song di tích Động Dơi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang bị đập phá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm do địa phương không có kinh phí trông coi bảo vệ hang động.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia hóa... phế tích

Hữu Long |

Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) chưa bàn giao về cho địa phương đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu sân bay Mỹ, pháo đài bay B-52 "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Song Minh |

Hai tàu sân bay Mỹ cùng oanh tạc cơ B-52 tiến hành tập trận ở Biển Đông cuối tuần qua.

Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Văn Tiệp |

Là di tích cấp quốc gia song di tích Động Dơi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang bị đập phá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm do địa phương không có kinh phí trông coi bảo vệ hang động.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia hóa... phế tích

Hữu Long |

Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) chưa bàn giao về cho địa phương đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.