Nô nức dự lễ rước tại hội làng Triều Khúc

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 16.2, màn rước kiệu vua tại Lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân. Đặc biệt là điệu múa "con đĩ đánh bồng" tiếp tục là tâm điểm chú ý. 

Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và ông Vũ Đức Úy, người đã truyền lại nghề dệt cho dân làng.
Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và ông Vũ Đức Úy, người đã truyền lại nghề dệt cho dân làng.
Ngày 29.1.2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định công nhận Lễ hội làng Triều Khúc là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Nghi lễ rước kiệu Bố Cái đại vương Phùng Hưng về đình làng diễn ra trong sự thành kính.
Ngày 29.1.2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định công nhận Lễ hội làng Triều Khúc là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Nghi lễ rước kiệu Bố Cái đại vương Phùng Hưng về đình làng diễn ra trong sự thành kính.
Vì thế Bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã có mặt trong hội rước năm nay.
Vì thế Bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã có mặt trong hội rước năm nay.
Như hàng năm, lễ rước nhận được sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.
Như hàng năm, lễ rước nhận được sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.
Màn múa “Con đĩ đánh bồng” trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.
Màn múa “Con đĩ đánh bồng” trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.
Tục xưa kể rằng, vào thế kỷ thứ VIII, vua Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương tập kết các nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để bao vây đạo quân nhà Đường. Để khích động tướng sĩ và cũng là để giải trí cho nghĩa quân, nhà vua đã cho binh lính đóng giả làm gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng. Kể từ đó, hàng năm vào mùa xuân, từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng Âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ hội rước Thành Hoàng Phùng.
Tục xưa kể rằng, vào thế kỷ thứ VIII, vua Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương tập kết các nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để bao vây đạo quân nhà Đường. Để khích lệ tướng sĩ và cũng là để giải trí cho nghĩa quân, nhà vua đã cho binh lính đóng giả làm gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng. 
Kể từ đó, hàng năm vào mùa xuân, từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng Âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ hội rước Thành Hoàng Phùng.
Kể từ đó, hàng năm vào mùa xuân,  điệu múa trở thành đặc trưng trong hội làng Triều Khúc diễn ra từ Mùng 9 đến ngày 12 tháng Giêng hàng năm.

Những năm qua, xã Tân Triều nói chung và làng Triều Khúc nói riêng đang chuyển mình nhanh chóng, phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị nhưng vẫn giữ được sắc thái đậm nét của một miền quê vùng đồng bằng châu thổ với những giá trị văn hoá đặc sắc được bảo tồn, phát huy.

Những năm qua, xã Tân Triều nói chung và làng Triều Khúc nói riêng đang chuyển mình nhanh chóng, phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị nhưng vẫn giữ được sắc thái đậm nét của một miền quê vùng đồng bằng châu thổ với những giá trị văn hoá đặc sắc được bảo tồn, phát huy.
Lễ hội của làng Triều Khúc luôn được tổ chức tôn nghiêm, trật tự, văn minh, tạo không khí vui vẻ cho người tham dự.
Lễ hội của làng Triều Khúc luôn được tổ chức tôn nghiêm, trật tự, văn minh, tạo không khí vui vẻ cho người tham dự.
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người vây kín hồ Tây xem Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Sơn Tùng |

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung ở Hồ Tây để theo dõi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019. Được biết, lễ hội có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự.

“Lễ hội miễn phí” đặc sắc ở Bình Dương

HOÀNG HƯNG - XUÂN THI |

Mỗi mùa Rằm tháng Giêng lại về, hàng trăm nghìn khách du lịch trên mọi miền đất nước lại đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Không chờ tới chính ngày, lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu trước đó một tuần đã diễn ra rất nhiều hoạt động Trong đó, chuyện “miễn phí” nhiều dịch vụ cho du khách hành hương tại lễ hội đã trở thành nét đẹp của lễ hội Chùa Bà ở tỉnh Bình Dương…

Độc đáo điệu múa "Con đĩ đánh bồng" của trai tráng Thủ đô

Thạch Thảo - Thanh Huế |

Mùng 9.1 âm lịch (tức 13.2), tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng nghìn người vây kín hồ Tây xem Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Sơn Tùng |

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung ở Hồ Tây để theo dõi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019. Được biết, lễ hội có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự.

“Lễ hội miễn phí” đặc sắc ở Bình Dương

HOÀNG HƯNG - XUÂN THI |

Mỗi mùa Rằm tháng Giêng lại về, hàng trăm nghìn khách du lịch trên mọi miền đất nước lại đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Không chờ tới chính ngày, lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu trước đó một tuần đã diễn ra rất nhiều hoạt động Trong đó, chuyện “miễn phí” nhiều dịch vụ cho du khách hành hương tại lễ hội đã trở thành nét đẹp của lễ hội Chùa Bà ở tỉnh Bình Dương…

Độc đáo điệu múa "Con đĩ đánh bồng" của trai tráng Thủ đô

Thạch Thảo - Thanh Huế |

Mùng 9.1 âm lịch (tức 13.2), tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.