Nỗ lực thi công trên các công trình trọng điểm giữa tâm dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Vượt qua những khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội; trên các công trình trọng điểm ở Trà Vinh; công nhân lao động vẫn hăng say làm việc. Dù siết chặt công tác phòng dịch, nhưng tiến độ thi công luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Bằng quyết tâm của mình, họ mong muốn, sẽ góp phần duy trì sự phát triển cho nền kinh tế địa phương, vốn đang kiệt quệ giữa tâm dịch COVID-19…

Những ngày đầu tháng 9, đội ngũ công nhân lao động thuộc Công ty CP 620 Châu Thới E&C vẫn đang hối hả thi công gói thầu “Đường dẫn và Bến tạm”, thuộc dự án điện gió Hiệp Thạnh (Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
Những ngày đầu tháng 9, đội ngũ công nhân lao động thuộc Công ty CP 620 Châu Thới E&C vẫn đang hối hả thi công gói thầu “Đường dẫn và Bến tạm”, thuộc dự án điện gió Hiệp Thạnh (Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
Những ngày đầu tháng 9, đội ngũ công nhân lao động thuộc Công ty CP 620 Châu Thới E&C vẫn đang hối hả thi công gói thầu “Đường dẫn và Bến tạm”, thuộc dự án điện gió Hiệp Thạnh (Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
Dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhưng không khí làm việc vẫn rất khẩn trương, nghiêm túc.
Dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhưng không khí làm việc vẫn rất khẩn trương, nghiêm túc.
Dù đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhưng không khí làm việc vẫn rất khẩn trương, nghiêm túc.
Anh Trịnh Thanh Lượng (29 tuổi), công nhân lái xe cơ giới của Công ty cho biết, nhà anh ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 5 tháng nay, anh đi làm ở công trình, rồi gặp lúc dịch bệnh bùng phát, nên không về nhà được. Vợ anh làm công nhân ở một công ty may, mấy tháng nay cũng mất việc vì dịch COVID-19. Bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng và đứa con nhỏ 3 tuổi đều trông cậy hết vào anh.
Anh Trịnh Thanh Lượng (29 tuổi), công nhân lái xe cơ giới của Công ty cho biết, nhà anh ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 5 tháng nay, anh đi làm ở công trình, rồi gặp lúc dịch bệnh bùng phát, nên không về nhà được. Vợ anh làm công nhân ở một công ty may, mấy tháng nay cũng mất việc vì dịch COVID-19. Bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng và đứa con nhỏ 3 tuổi đều trông cậy hết vào anh.
“Đêm nào tui cũng nhớ nhà, nhớ con. Nhưng rồi tự nhủ: Giữa lúc khó khăn như thế này, mình phải cố gắng vươn lên, không được bỏ cuộc. Tui và các anh em nỗ lực làm việc mỗi ngày, vừa để duy trì cuộc sống; vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, vốn đang kiệt quệ giữa tâm dịch COVID-19”, anh Lượng nói.
“Đêm nào tui cũng nhớ nhà, nhớ con. Nhưng rồi tự nhủ: Giữa lúc khó khăn như thế này, mình phải cố gắng vươn lên, không được bỏ cuộc. Tui và các anh em nỗ lực làm việc mỗi ngày, vừa để duy trì cuộc sống; vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, vốn đang kiệt quệ giữa tâm dịch COVID-19”, anh Lượng nói.
“Đêm nào tôi cũng nhớ nhà nhớ con, nhưng rồi tự nhủ giữa lúc khó khăn như thế này, mình phải cố gắng vươn lên, không được bỏ cuộc. Tôi và các anh em nỗ lực làm việc mỗi ngày, vừa để duy trì cuộc sống; vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, vốn đang kiệt quệ giữa tâm dịch COVID-19”, anh Lượng nói.
Ghi nhận tại khu vực biển Hiệp Thạnh trong những ngày qua, thời tiết rất bất thường. Hết những ngày mưa to gió lớn, rồi lại đến những ngày nắng gắt. Dù vậy, nó không làm giảm tiến độ thi công. Còn công nhân lao động vẫn luôn hăng say làm việc.
Ghi nhận tại khu vực biển Hiệp Thạnh trong những ngày qua, thời tiết rất bất thường. Hết những ngày mưa to gió lớn, rồi lại đến những ngày nắng gắt. Dù vậy, nó không làm giảm tiến độ thi công. Còn công nhân lao động vẫn luôn hăng say làm việc.
Ghi nhận tại khu vực biển Hiệp Thạnh trong những ngày qua, thời tiết rất bất thường. Hết những ngày mưa to gió lớn, rồi lại đến những ngày nắng gắt. Dù vậy, nó không làm giảm tiến độ thi công. Còn công nhân lao động vẫn luôn hăng say làm việc.
Ghi nhận tại khu vực biển Hiệp Thạnh trong những ngày qua, thời tiết rất bất thường. Hết những ngày mưa to gió lớn, rồi lại đến những ngày nắng gắt. Dù vậy, nó không làm giảm tiến độ thi công. Còn công nhân lao động vẫn luôn hăng say làm việc.
Công nhân Trần Văn Thông (32 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ: “Mấy anh em ai cũng làm việc xa nhà, không về được do dịch bệnh. Những ngày thường, có thể vừa làm việc, vừa tán gẫu với nhau; bây giờ phải hạn chế tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng nhờ vậy, mà ai cũng tập trung vào công việc, tiến độ thi công rất tốt”. Trong ảnh: Không khí làm việc hối hả tại công trường kể cả vào ban đêm.
Công nhân Trần Văn Thông (32 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ: “Mấy anh em ai cũng làm việc xa nhà, không về được do dịch bệnh. Những ngày thường, có thể vừa làm việc, vừa tán gẫu với nhau; bây giờ phải hạn chế tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng nhờ vậy, mà ai cũng tập trung vào công việc, tiến độ thi công rất tốt”. Trong ảnh: Không khí làm việc hối hả tại công trường kể cả vào ban đêm.
Công nhân Trần Văn Thông (32 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ: “Mấy anh em ai cũng làm việc xa nhà, không về được do dịch bệnh. Những ngày thường, có thể vừa làm việc, vừa tán gẫu với nhau; bây giờ phải hạn chế tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng nhờ vậy, mà ai cũng tập trung vào công việc, tiến độ thi công rất tốt”.
Vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, công nhân lao động thuộc Công ty 620 vẫn hăng say làm việc.
Vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, công nhân lao động thuộc Công ty 620 vẫn hăng say làm việc.
Ông Mai Bá Chuyên, Tổng Giám đốc Công ty CP 620 Châu Thới E&C (đơn vị thi công) cho biết: Dự án Nhà máy Điện gió Hiệp Thạnh do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo ECOTECH Trà Vinh làm chủ đầu tư; Nhà thầu chính là POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited. Riêng Công ty là nhà thầu phụ, thi công Hạng mục đường dẫn và bến tạm để phục vụ cho dự án. “Nhiều tháng qua, các anh em công nhân thi công, rồi ăn ngủ tại công trình. Dù rất vất vã, nhưng ai cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tiến độ. Đặc biệt, trong suốt quá trình làm việc, công ty và công nhân luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, như đeo khẩu trang, phu khử khuẩn…
Ông Mai Bá Chuyên, Tổng Giám đốc Công ty CP 620 Châu Thới E&C (đơn vị thi công) cho biết: Dự án Nhà máy Điện gió Hiệp Thạnh do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo ECOTECH Trà Vinh làm chủ đầu tư; Nhà thầu chính là POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited. Riêng Công ty là nhà thầu phụ, thi công Hạng mục đường dẫn và bến tạm để phục vụ cho dự án. “Nhiều tháng qua, các anh em công nhân thi công, rồi ăn ngủ tại công trình. Dù rất vất vã, nhưng ai cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành tiến độ. Đặc biệt, trong suốt quá trình làm việc, công ty và công nhân luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, như đeo khẩu trang, phun khử khuẩn…
Theo ông Chuyên, đến nay, dự án đã đạt hơn 70% khối lượng, dự kiến tới ngày 15/10 tới, sẽ hoàn thiện và bàn giao công trình”, ông Chuyên nhấn mạnh.
Theo ông Chuyên, đến nay, dự án đã đạt hơn 70% khối lượng, dự kiến tới ngày 15.10 tới, sẽ hoàn thiện và bàn giao công trình”, ông Chuyên nhấn mạnh. Trong ảnh: Công trình “Đường dẫn và Bến tạm”, thuộc dự án điện gió Hiệp Thạnh nhìn từ trên cao.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU |

Tối 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn đã ký văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU |

Tối 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn đã ký văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Minh Hạnh |

Chiều 4.9.2021, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Cường đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tỉnh này tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông được thuận lợi.

Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.