Nổ lớn ở Lai Châu, nhiều nhà dân thiệt hại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo phản ánh của người dân bản Liên Hợp, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, ngày 6.8, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần khu dân cư làm rung chuyển toàn bộ khu vực trong bán kính khoảng 2km. 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu và khoảng trên 60 ngôi nhà bị thiệt hại.

Anh P.V.U người dân bản Pắc Ta cho biết: “Vào khoảng 12h40 ngày 6.8 khi người dân đang nghỉ trưa thì có một tiếng nổ rất lớn làm cho mọi người vô cùng sợ hãi và nháo nhác chạy ra khỏi nhà”.
Anh P.V.U - người dân bản Pắc Ta - cho biết: “Vào khoảng 12h40 ngày 6.8 khi người dân đang nghỉ trưa thì có một tiếng nổ rất lớn làm cho mọi người vô cùng sợ hãi và nháo nhác chạy ra khỏi nhà”.
Đã có 2 người phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhiều ngôi nhà bị nứt tường, vỡ ngói, vỡ cửa kính, các mảng bê-tông trên trần cũng rơi xuống - Anh P.V.U cho biết thêm.
Đã có 2 người phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhiều ngôi nhà bị nứt tường, vỡ ngói, vỡ cửa kính, các mảng bê-tông trên trần cũng rơi xuống, anh P.V.U cho biết thêm.
Còn chị L.P.S thì cho biết: “Tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đất trời kèm theo tiếng đất đá rơi, tiếng đổ vỡ. Ngay lúc đó tôi lập tức bật dậy và bế con chạy ra khỏi nhà thì thấy mọi người cũng đang nháo nhác nhìn về phía cột khói bụi.”
Còn chị L.P.S cho hay: “Tôi đang nghỉ trưa thì nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đất trời kèm theo tiếng đất đá rơi, tiếng đổ vỡ. Ngay lúc đó,, tôi lập tức bật dậy và bế con chạy ra khỏi nhà và thấy mọi người cũng đang nháo nhác nhìn về phía cột khói bụi".
Vụ nổ đã làm cho trên 60 ngôi nhà bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, chỉ có một số ngôi nhà gỗ là ít bị ảnh hưởng, còn lại hầu hết bị nứt tường, vỡ cửa kính…
Vụ nổ đã làm cho trên 60 ngôi nhà bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, chỉ có một số ngôi nhà gỗ là ít bị ảnh hưởng, còn lại hầu hết bị nứt tường, vỡ cửa kính…
Người dân ở đây cũng cho biết, việc nổ mìn vẫn thường xuyên diễn ra trong quá trình đơn vị khai thác đá. Tuy nhiên chưa bao giờ có một vụ nổ lớn và có sức ảnh hưởng nặng nề như vụ nôt lần này.
Người dân ở đây cũng cho biết, việc nổ mìn vẫn thường xuyên diễn ra trong quá trình đơn vị khai thác đá. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một vụ nổ lớn và có sức ảnh hưởng nặng nề như vụ nổ lần này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ nổ xảy ra tại khu vực mỏ khai thác đá của một đơn vị đã được chính quyền cấp phép. Tuy nhiên, vụ nổ lần này lại liên quan đến việc “tiêu hủy vật liệu nổ” của một đơn vị khác nên mới xảy ra một vụ nổ lớn như vậy.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ nổ xảy ra tại khu vực mỏ khai thác đá của một đơn vị đã được chính quyền cấp phép. Tuy nhiên, vụ nổ lần này lại liên quan đến việc “tiêu hủy vật liệu nổ” của một đơn vị khác nên mới xảy ra một vụ nổ lớn như vậy.
Sáng ngày 8.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Văn – Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, kiểm đếm thiệt hại để có phương án bồi thường cho người dân và ổn định an ninh trật tự.
Sáng 8.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Văn -Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu - cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, kiểm đếm thiệt hại để có phương án bồi thường cho người dân và ổn định an ninh trật tự.
Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cũng cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định Công ty Hóa chất mỏ Lai Châu có kế hoạch tổ chức tiêu hủy vật liệu nổ hết hạn sử dụng tại khu vực mỏ đá này. Tuy nhiên, sự việc cụ thể như thế nào thì phải đợi các cơ quan chức năng kết luận”.
Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cũng cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định Công ty Hóa chất mỏ Lai Châu có kế hoạch tổ chức tiêu hủy vật liệu nổ hết hạn sử dụng tại khu vực mỏ đá này. Tuy nhiên, sự việc cụ thể như thế nào thì phải đợi các cơ quan chức năng kết luận”.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Vương – Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cũng cho biết: “Hiện tại các lực lượng, đơn vị chức năng của huyện phối hợp với xã Pắc Ta vẫn đang tiếp tục kiểm đếm thiệt hại để thống nhất phương án bồi thường cho người dân. Qua kiểm đếm sơ bộ xác định có khoảng trên 60 ngôi nhà bị ảnh hưởng.”
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Vương - Chủ tịch UBND xã Pắc Ta - nói rằng: “Hiện tại, các lực lượng, đơn vị chức năng của huyện phối hợp với xã Pắc Ta vẫn đang tiếp tục kiểm đếm thiệt hại để thống nhất phương án bồi thường cho người dân. Qua kiểm đếm sơ bộ, xác định có khoảng trên 60 ngôi nhà bị ảnh hưởng.”
Ông Lê Việt Vương cũng cho biết, việc đền bù cho người dân sẽ do công ty nổ mìn thực hiện. Tuy nhiên, chính quyền sẽ đứng ra giải quyết để đảm bảo quyền lợi và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Theo ông Lê Việt Vương, việc đền bù cho người dân sẽ do công ty nổ mìn thực hiện. Tuy nhiên, chính quyền sẽ đứng ra giải quyết để đảm bảo quyền lợi và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Một vụ nổ lớn làm rung chuyển núi rừng Lai Châu.


VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Về Bản Phùng - Hoàng Su Phì khám phá một "miền cổ tích"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hoàng Su Phì, Hà Giang vốn nổi tiếng với thắng cảnh ruộng bậc thang. Nhưng nhiều người lại cho rằng khi đến Hoàng Su Phì mà chưa đến Bản Phùng thì coi như chưa đến Hà Giang.

"Đi trước một bước" giúp Điện Biên thành "vùng xanh" giữa vòng vây COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là tỉnh biên giới còn bộn bề khó khăn, ít ai ngờ rằng Điện Biên từ rất sớm đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thậm chí còn tự viết riêng ứng dụng để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Em bé Điện Biên đi cách ly COVID-19 - cảm xúc dâng trào thành tác phẩm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh ấn tượng của em bé Điện Biên lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách ly đã tạo cảm hứng để họa sĩ sáng tác thành một tác phẩm nghệ thuật đại diện cho tình yêu thương và nghị lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Cận cảnh vụ nổ lớn giữa thủ đô Bangladesh làm hàng chục người thương vong

Bảo Châu |

Ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và hàng loạt toà nhà bị phá huỷ trong một vụ nổ giữa thủ đô Bangladesh hôm 27.6.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Về Bản Phùng - Hoàng Su Phì khám phá một "miền cổ tích"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hoàng Su Phì, Hà Giang vốn nổi tiếng với thắng cảnh ruộng bậc thang. Nhưng nhiều người lại cho rằng khi đến Hoàng Su Phì mà chưa đến Bản Phùng thì coi như chưa đến Hà Giang.

"Đi trước một bước" giúp Điện Biên thành "vùng xanh" giữa vòng vây COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là tỉnh biên giới còn bộn bề khó khăn, ít ai ngờ rằng Điện Biên từ rất sớm đã chủ động áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thậm chí còn tự viết riêng ứng dụng để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Em bé Điện Biên đi cách ly COVID-19 - cảm xúc dâng trào thành tác phẩm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh ấn tượng của em bé Điện Biên lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách ly đã tạo cảm hứng để họa sĩ sáng tác thành một tác phẩm nghệ thuật đại diện cho tình yêu thương và nghị lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Cận cảnh vụ nổ lớn giữa thủ đô Bangladesh làm hàng chục người thương vong

Bảo Châu |

Ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và hàng loạt toà nhà bị phá huỷ trong một vụ nổ giữa thủ đô Bangladesh hôm 27.6.