Ninh Bình: Nhiều xã nông thôn mới đối mặt với ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện mỗi ngày trên địa tỉnh Ninh Bình có gần 330 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn, chiếm khoảng 67% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt tại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng rác thải vẫn vứt tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, kể từ đó đến nay người dân nơi đây phải chịu khổ vì mùi hôi, thối nồng nặc từ rác thải sinh hoạt… Ảnh: NT
Xã Gia Tiến (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, kể từ đó đến nay người dân nơi đây phải chịu khổ vì mùi hôi, thối nồng nặc từ rác thải sinh hoạt… Ảnh: NT
Ông..... ( “Tôi thường đi qua đoạn đường này, rác thải tập kết hết về đây gây ô nhiễm nặng. Rác đổ tràn lan ra đường không chỉ bốc mùi hồi thối, gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến việc đi lại của chúng tôi gặp khó khăn. “Bãi tập kết rác nằm trên đường bê tông, xung quanh là vùng đồng ruộng chiêm trũng, mỗi khi có cơn mưa lớn, nước thải chảy trực tiếp xuống kênh mương, đồng ruộng của người dân…rất là bất cập”
Ông Đỗ Hồng Quang (xóm Xuân Lai, xã Gia Tiến) cho biết: Tôi thường đi qua đoạn đường này, rác thải tập kết hết về đây gây ô nhiễm nặng. Rác đổ tràn lan ra đường không chỉ bốc mùi hồi thối, gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến việc đi lại của chúng tôi gặp khó khăn. “Bãi tập kết rác nằm trên đường bê tông, xung quanh là vùng đồng ruộng chiêm trũng, mỗi khi có cơn mưa lớn, nước thải chảy trực tiếp xuống kênh mương, đồng ruộng của người dân… rất là bất cập” - ông bức xúc. Ảnh: NT
Theo ghi nhận của PV Lao Động, không chỉ tại xã Gia Tiến mà nhiều địa phương khác ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, nhiều xã dù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như xã Gia Tiến, xã Gia Vân, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn), xã Khánh Công, xã Khánh Cường (huyện Yên Khánh), xã Cúc Phương (huyện Nho Quan)... nhưng đến nay vẫn chưa có bãi chôn lấp, tập kết rác tập trung, rác vẫn được người dân tùy tiện vứt tràn lan ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Theo ghi nhận của PV Lao Động, không chỉ tại xã Gia Tiến mà nhiều địa phương khác ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt. Đặc biệt, nhiều xã dù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như xã Gia Tiến, xã Gia Vân, xã Gia Thịnh (huyện Gia Viễn), xã Khánh Công, xã Khánh Cường (huyện Yên Khánh), xã Cúc Phương (huyện Nho Quan)... nhưng đến nay vẫn chưa có bãi chôn lấp, tập kết rác tập trung, rác vẫn được người dân tùy tiện vứt tràn lan ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: NT
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó chủ tịch xã Gia Tiến cho biết: Hiện xã vẫn chưa có bãi chôn lấp hay bãi tập kết rác tập chung nên người dân cứ tiện đâu thì đổ đấy. “Chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt ở xã Gia Tiến sẽ vận chuyển đi nơi khác đổ chia thành 2 đợt. Đồng thời, dưới các thôn có thành lập tổ thu gom rác thải, với mức thu 6.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân không nộp tiền, nên lén lút đổ rác thải sinh hoạt ra ngoài đường
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó chủ tịch xã Gia Tiến cho biết: Hiện xã vẫn chưa có bãi chôn lấp hay bãi tập kết rác tập trung nên người dân cứ tiện đâu thì đổ đấy. “Việc xử lý rác thải hiện nay xã đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt mỗi tuần 1 lần sau đấy vận chuyển đi nơi khác để xử lý. Đồng thời, dưới các thôn có thành lập tổ thu gom rác thải, với mức thu 6.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân không nộp tiền, nên lén lút đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường" - ông Hòa nói. Ảnh: NT
Người dân thường xử lý rác thải theo thói quen thủ công lâu nay là đốt tại chỗ. Ảnh: NT
Người dân thường xử lý rác thải theo thói quen thủ công lâu nay là đốt tại chỗ. Ảnh: NT
Nhiều xã ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không chỉ phải đối mặt với ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi mà còn phải đối mặt với ô nhiễm khói bụi từ các làng nghề thủ công, như tại làng nghề đá (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư). Ảnh: NT
Nhiều xã ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không chỉ phải đối mặt với ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi mà còn phải đối mặt với ô nhiễm khói bụi từ các làng nghề thủ công, như tại làng nghề đá (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư). Ảnh: NT
Ông Lê Hùng Thắng, Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Ninh Bình cho biết: Cùng với sự gia tăng về dân số, sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, gây áp lực lên môi trường sống ngày càng cao. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống thu gom, vận chuyển, các công trình xử lý rác thải đồng bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng. Ảnh: NT
Ông Lê Hùng Thắng, Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Ninh Bình cho biết: Cùng với sự gia tăng về dân số, sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, gây áp lực lên môi trường sống ngày càng cao. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống thu gom, vận chuyển, các công trình xử lý rác thải đồng bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng. Ảnh: NT
Cũng theo ông Thắng, để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đạt khoảng 85%; 100% các thôn, xóm có tổ thu gom rác thải sinh hoạt; xử lý triệt để các điểm tồn đọng rác thải tại các khu dân cư, các trục đường giao thông, các bãi rác cũ và chấm dứt xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp nhỏ lẻ trước năm 2025; cải tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng các lò đốt rác đang hoạt động tại các huyện Yên Khánh và Kim Sơn; tăng cường đầu tư các phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác đến khu vực xử lý, phấn đấu trang bị xe chở rác chuyên dụng đủ năng lực vận chuyển cho tất cả các huyện, thành phố; xây dựng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch, có công nghệ xử lý phù hợp, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp còn dưới 20%. Ảnh: NT
Cũng theo ông Thắng, để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đạt khoảng 85%; 100% các thôn, xóm có tổ thu gom rác thải sinh hoạt; xử lý triệt để các điểm tồn đọng rác thải tại các khu dân cư, các trục đường giao thông, các bãi rác cũ và chấm dứt xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp nhỏ lẻ trước năm 2025; cải tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng các lò đốt rác đang hoạt động tại các huyện Yên Khánh và Kim Sơn; tăng cường đầu tư các phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác đến khu vực xử lý, phấn đấu trang bị xe chở rác chuyên dụng đủ năng lực vận chuyển cho tất cả các huyện, thành phố; xây dựng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch, có công nghệ xử lý phù hợp, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp còn dưới 20%. Ảnh: NT
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai phát hiện cơ sở tái chế dầu mỡ bôi trơn gây ô nhiễm môi trường

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu, xác định mức độ vi phạm môi trường của cơ sở tái chế dầu mỡ bôi trơn, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai phát hiện cơ sở tái chế dầu mỡ bôi trơn gây ô nhiễm môi trường

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu, xác định mức độ vi phạm môi trường của cơ sở tái chế dầu mỡ bôi trơn, gây ô nhiễm môi trường.

Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

DIỆU ANH |

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi về đích nông thôn mới (NTM) phải "còng lưng" gánh nợ nhưng chưa biết lấy nguồn đâu để chi trả. Nhiều xã chỉ biết trông chờ vào nguồn duy nhất là từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ninh Bình: Sau về đích nông thôn mới, nhiều xã "còng lưng" gánh nợ

DIỆU ANH |

Thực hiện chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ồ ạt đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, việc đầu tư ồ ạt khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến tình trạng sau khi về đích nông thôn mới, nhiều xã phải "còng lưng" gánh nợ.