Ninh Bình: Dân "kêu trời" vì 1,8km đường xuống cấp nhiều năm không được sửa

DIỆU ANH |

Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng đi qua địa bàn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dài chưa đầy 2km, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng tuyến đường này đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Tuyến đường trên dài 1,8km nối từ QL1A vào Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng (huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: NT
Tuyến đường trên dài 1,8km nối từ QL1A vào Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng (huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: NT
Tuyến đường trên được đầu tư xây dựng từ năm 2008 và đến năm 2010 được hoàn thành và đua vào sử dụng. Ảnh: NT
Tuyến đường trên được đầu tư xây dựng từ năm 2008 và đến năm 2010 được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: NT
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NT
Cung đường này luôn trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: NT
Cung đường này luôn trong tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: NT
Các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Ảnh: NT
Các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Ảnh: NT
Nhiều phương tiện xe con có gầm thấp khi đi vào tuyến đường này đều bị mắc lầy. Ảnh: NT
Nhiều phương tiện xe con có gầm thấp khi đi vào tuyến đường này đều bị mắc lầy. Ảnh: NT
Theo người dân ở đây cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải các loại lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: NT
Theo người dân ở đây cho biết, tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải các loại lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: NT
Tình trạng đường hư hỏng, xuống cấp  đã được người dân ở đây nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: NT
Tình trạng đường hư hỏng, xuống cấp đã được người dân ở đây nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: NT
Tình trạng xe tải chở vật liệu ra vào Nhà máy xi măng và các mỏ đá là nguyên nhân chính dẫn đến tuyến đường này bị xuống cấp. Ảnh: NT
Tình trạng xe tải chở vật liệu ra vào Nhà máy xi măng và các mỏ đá là nguyên nhân chính dẫn đến tuyến đường này bị xuống cấp. Ảnh: NT
Điều đáng nói là tuyến đường đã xuống cấp nhiều năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng không có bất kỳ một đơn vị nào đứng ra xử lý. Ảnh: NT
Điều đáng nói là tuyến đường đã xuống cấp nhiều năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng không có bất kỳ một đơn vị nào đứng ra xử lý. Ảnh: NT
Được biết tuyến đường này do Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư). Ảnh: NT
Được biết tuyến đường này do Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Ảnh: NT
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Quốc lộ 37 chưa hết bảo hành đã vội vàng xuống cấp?

Phong Quang |

Theo một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải, việc Quốc lộ 37 xuống cấp cục bộ khi chưa hết thời gian bảo hành cần xem xét tới nhiều yếu tố như thiết kế, thi công, giám sát. Trong đó không loại trừ yếu tố chất lượng thi công chưa đảm bảo.


Cảnh xuống cấp trên tuyến đường sắp được chi hơn 2.800 tỉ đồng cải tạo

PHẠM ĐÔNG |

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.800 tỉ đồng, TP.Hà Nội kỳ vọng sẽ cải tạo, giải quyết "điểm đen" về ùn tắc giao thông tại tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển trong giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Người dân "ăn ngủ không yên" vì đường xuống cấp

QUÁCH DU - TRẦN VƯƠNG |

Là tuyến phố lâu đời và giữ được nhiều nét truyền thống cổ xưa của Hà Nội, nhưng gần đây, mỗi khi người dân, học sinh đi trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đều không khỏi bất an, bức xúc vì mặt đường xuống cấp khá nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao Quốc lộ 37 chưa hết bảo hành đã vội vàng xuống cấp?

Phong Quang |

Theo một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải, việc Quốc lộ 37 xuống cấp cục bộ khi chưa hết thời gian bảo hành cần xem xét tới nhiều yếu tố như thiết kế, thi công, giám sát. Trong đó không loại trừ yếu tố chất lượng thi công chưa đảm bảo.


Cảnh xuống cấp trên tuyến đường sắp được chi hơn 2.800 tỉ đồng cải tạo

PHẠM ĐÔNG |

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.800 tỉ đồng, TP.Hà Nội kỳ vọng sẽ cải tạo, giải quyết "điểm đen" về ùn tắc giao thông tại tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển trong giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội: Người dân "ăn ngủ không yên" vì đường xuống cấp

QUÁCH DU - TRẦN VƯƠNG |

Là tuyến phố lâu đời và giữ được nhiều nét truyền thống cổ xưa của Hà Nội, nhưng gần đây, mỗi khi người dân, học sinh đi trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đều không khỏi bất an, bức xúc vì mặt đường xuống cấp khá nghiêm trọng.