Niềm vui trên những "thửa ruộng trắng" của diêm dân Thái Bình

Mai Dung |

Làng Tam Đồng, xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm muối thủ công. Mặc dù đến nay, nghề làm muối dần mai một, nhưng những người dân làng Tam Đồng dù đã ở tuổi "gần đất, xa trời" vẫn thủy chung với nghề truyền thống quê hương.
 
Nghề làm muối thủ công theo người dân thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải từ đời này qua đời khác. Gần 10 năm nay, nghề làm muối dần mai một, người dân Tam Đồng chuyển đổi sang nhiều mô hình kinh tế khác. Nhưng vào mùa muối, những diêm dân Tam Đồng vẫn tranh thủ vác cào, gầu nước ra đồng làm muối, như một cách níu giữ nghề truyền thống quê hương.
 
Từng "vào sinh, ra tử" trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, về lại địa phương, ông Phạm Văn Dâng (81 tuổi, xóm 3 thôn Tam Đồng) lại gắn bó với nghề truyền thống. Với kinh nghiệm 65 năm làm muối, ông Dâng chia sẻ: Thời điểm thích hợp làm muối là từ tháng 4 âm lịch đến hết tháng 6 âm lịch. Vào vụ muối, ngày nào ông Dâng cũng ra đồng từ 11 giờ trưa, đến chập tối mới về nhà. Công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng ông Dâng vẫn vui vì càng lao động càng cảm thấy khỏe hơn.
 
Những người làm muối làng Tam Đồng hiện nay phần lớn là người già, cao tuổi. Bà Tạ Thị Đoàn, 70 tuổi tâm sự, nghề làm muối theo bà Đoàn từ khi còn nhỏ tuổi, nên mỗi công đoạn để cho ra hạt muối trắng ngần in sâu trong tiềm thức của bà Đoàn. Từ công đoạn múc nước biển dẫn vào khe giữa ruộng cát. Nước biển theo đó thẩm thấu vào luống cát giống. Sau khoảng nửa ngày, khi ruộng cát chuyển màu sẫm do lớp muối bám chặt, người dân bắt đầu gom cát lại, lọc cùng nước biển. Sau đó là công đoạn phơi nước chạt, thu hoạch muối...
 
Nghề làm muối vất vả, thu nhập thấp, lại canh cánh nỗi lo không có đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Người dân trong làng cũng chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, làm men rượu, đi phụ hồ.. Bàn tay xúc từng xẻng cát vào bể lọc, ông Lê Ngọc Hải, 65 tuổi (thôn Tam Đồng) tâm sự: "Hai năm bỏ nghề muối đi làm thuê, cuộc sống có khá hơn nhưng không lúc nào tôi không trăn trở về nghề làm muối; để rồi ở tuổi 65 lại về gắn bó với nghề".
 
Cả ngày vất vả trên ruộng muối, niềm vui lớn nhất của diêm dân làng Tam Đồng là nhìn lớp nước mặn bốc hơi, để lại hạt muối trắng, long lanh dưới nắng hè.
 
Người dân nâng niu thành quả lao động sau nhiều giờ miệt mài dưới cái nắng gắt.
 
Cuối ngày, bà Nguyễn Thị Thành (55 tuổi) phấn khởi gom muối chất lên xe. "Cả gia đình 4 anh chị em đều làm muối, mỗi ngày chất đầy xe muối, chúng tôi thu được 350.000 đồng. Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng niềm vui lao động lại không thể đếm được" - bà Thành cho biết.
 
Diêm dân phấn khởi kéo xe muối chở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Muối thành phẩm được thương lái thu mua với giá 2.000 -2.500 đồng/kg,
 
Giữa cánh đồng muối, bà Tạ Thị Đoàn, 70 tuổi tìm bóng mát để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Bà Đoàn tâm sự, con cái giờ cũng đã lớn, muốn mẹ nghỉ ngơi cho đỡ vất vả, nhưng bà Đoàn vẫn không ngày nào bỏ ruộng. Bởi lẽ, nghề làm muối mang lại cho bà Đoàn niềm vui khi góp phần giữ gìn nghề ông cha để lại.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được thăng hàm Đại tá

Mai Chi - Đặng Luân |

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được thăng hàm Đại tá

Mai Chi - Đặng Luân |

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người

Mai Chi - Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".