Những vị khách đầu tiên thăm di tích ở Hà Nội ngày đầu mở cửa lại

Minh Hà - Linh Chi |

Những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò,... đã đồng loạt mở cửa trở lại sau một thời gian dài nghỉ dịch COVID-19.

 
Ngay sau khi các khu di tích mở cửa trở lại, nhiều du khách trong đó có nhiều bạn sinh viên đã hào hứng tới tham quan và học tập.
 
Do mới mở nên lượng khách tham quan tại các khu di tích chưa đông. Hình ảnh được ghi lại tại di tích đền Ngọc Sơn, Hà Nội.
 
 
Tại Văn Miếu, đa phần du khách tới là các bạn học sinh sinh viên.
 
Bạn Nguyễn Anh Thơ (Sài Gòn) khi nghe tin Văn Miếu Quốc Tử Giám mở cửa đã rủ ngay các bạn đến đây. "Có thể do mới mở cửa nên Văn Miếu vẫn khá vắng nhưng nhờ vậy khi chụp ảnh thoải mái. Về dịch bệnh, tôi cũng không lo lắng lắm vì luôn phòng bị khẩu trang, ở cổng Văn Miếu cũng chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn cho các du khách", bạn Thơ chia sẻ.
 
Tại khu di tích Văn Miếu, lượng khách chưa đông, khá thưa thớt.
 
Các du khách được duy trì khoảng cách giãn cách để đảm bảo an toàn khi vào tham quan.
 
Khách tham quan rửa tay sát khuẩn trước cửa đền Ngọc Sơn, Hà Nội.
 
Tại khu di tích nhà tù Hoả Lò, du khách cũng được đo thân nhiệt trước khi vào tham quan.

Minh Hà - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến di tích Huế được giảm 50% giá vé trong 3 tháng

PHÚC ĐẠT |

Du khách khi đến tham quan các di tích Huế sẽ được giảm 50% giá vé trong vòng 3 tháng từ 8.5 đến 31.7.

Trả lại nền móng cho di tích lịch sử Trại Davis Sài Gòn

Việt Dương |

Theo các điều khoản của Hiệp định Paris về "Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam", 4 bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 4 bên.

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khách du lịch đến di tích Huế được giảm 50% giá vé trong 3 tháng

PHÚC ĐẠT |

Du khách khi đến tham quan các di tích Huế sẽ được giảm 50% giá vé trong vòng 3 tháng từ 8.5 đến 31.7.

Trả lại nền móng cho di tích lịch sử Trại Davis Sài Gòn

Việt Dương |

Theo các điều khoản của Hiệp định Paris về "Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam", 4 bên gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 4 bên.

Hải Dương: Các khu di tích, du lịch mở cửa trở lại từ 1.5

Đặng Luân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được hoạt động trở lại từ ngày 1.5; các dịch vụ yoga, gym hoạt động trở lại từ ngày 4.5 nhưng đều phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.