Những vận động viên xinh đẹp, tài năng của làng bóng chuyền Việt Nam

MINH PHONG |

Lê Thanh Thuý, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Ngà hay Trần Việt Hương,... là những vận động viên "tài sắc vẹn toàn" của bóng chuyền Việt Nam.

Lê Thanh Thuý (Ngân hàng Công thương):
Lê Thanh Thuý (Ngân hàng Công thương): Thanh Thuý được biết đến là hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam. Phụ công sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m80 cùng thân hình săn chắc, mạnh mẽ. Dù vậy, trong cuộc sống đời thường, Thanh Thuý nổi bật bởi phong cách thời trang cá tính. Ngoài sở trường chơi phụ công với khả năng di chuyển linh hoạt, những pha đánh nhanh hiệu quả, Thanh Thúy còn chơi tốt ở cả vị trí chủ công. Ảnh: FBNV
Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương)
Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương): Thu Hoài sở hữu gương mặt xinh như hoa hậu cùng chiều cao ấn tượng 1m74. Cô gái người Thái Bình từng đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi là cây chuyền hai đầu tiên giành được danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất tại một giải quốc tế - giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2016. Thu Hoài luôn thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp tự nhiên, làn da trắng cùng nụ cười tươi tắn. Ảnh: FBNV
Trần Việt Hương (Bộ Tư lệnh thông tin FLC): Việt Hương
Trần Việt Hương (Bộ Tư lệnh thông tin FLC): "Hot-girl" của làng bóng chuyền Việt Nam có chiều cao 1m78 cùng khuôn mặt đáng yêu, trong sáng. Phụ công xinh đẹp này để lại ấn tương rất lớn tại giải vô địch quốc gia 2021 bởi những pha đập bóng hiệu quả và khả năng phát bóng "đáng gờm". Nữ vận động viên 1998 cũng thu hút lượng fan theo dõi rất lớn trên trang cá nhân. Ảnh: Volleyball.vn
Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An): Kim Thanh từng giành danh hiệu Hoa khôi tại VTV Cup 2018. Vận động viên sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1m78 và chơi được ở vị trí phụ công lẫn chủ công. Cô gái quê Long An được người hâm mộ yêu mến nhờ nét đẹp đáng yêu và mộc mạc. Ảnh: FBNV
Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An): Kim Thanh từng giành danh hiệu Hoa khôi tại VTV Cup 2018. Vận động viên sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1m78 và chơi được ở vị trí phụ công lẫn chủ công. Cô gái quê Long An được người hâm mộ yêu mến nhờ nét đẹp đáng yêu và mộc mạc. Ảnh: FBNV
Bùi Thị Ngà (Bộ Tư lệnh thông tin FLC): Mùa giải 2021 đánh dấu sự trở lại của phụ công Bùi Thị Ngà sau thời gian phẫu thuật và hồi phục chấn thương đứt dây chằng. Nữ vận động viên người Ninh Bình không còn là gương mặt quá xa lạ với làng bóng chuyền Việt Nam khi là thành viên đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua. Dù đã 29 tuổi nhưng Bùi Thị Ngà vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung
Bùi Thị Ngà (Bộ Tư lệnh thông tin FLC): Mùa giải 2021 đánh dấu sự trở lại của phụ công Bùi Thị Ngà sau thời gian phẫu thuật và hồi phục chấn thương đứt dây chằng. Nữ vận động viên người Ninh Bình không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi là thành viên đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua. Ở tuổi 29, Bùi Thị Ngà vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng. Ảnh: FBNV
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.

Chủ công Bùi Thị Huệ: U40 cùng chồng “giữ lửa” bóng chuyền Thái Bình

KHÁNH AN |

Vận động viên Bùi Thị Huệ có lẽ là nét chấm phá đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Ở tuổi 36, cô vẫn miệt mài ra sân cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình và huấn luyện viên trưởng cũng chính là… chồng mình.

5 "nữ tướng" được kỳ vọng nhất tại giải bóng chuyền quốc gia 2021

MINH TRANG |

Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy,... là những nữ vận động viên hàng đầu, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia sau 9 năm chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Không căng thẳng như mong đợi, nhưng Tràng An Ninh Bình vô địch bóng chuyền nam quốc gia lần thứ tư một cách xứng đáng.

Chủ công Bùi Thị Huệ: U40 cùng chồng “giữ lửa” bóng chuyền Thái Bình

KHÁNH AN |

Vận động viên Bùi Thị Huệ có lẽ là nét chấm phá đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Ở tuổi 36, cô vẫn miệt mài ra sân cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình và huấn luyện viên trưởng cũng chính là… chồng mình.

5 "nữ tướng" được kỳ vọng nhất tại giải bóng chuyền quốc gia 2021

MINH TRANG |

Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy,... là những nữ vận động viên hàng đầu, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.