Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

 
Sofia Terriquez (9 tuổi) vẽ tranh trên một tấm bìa cứng để ủng hộ cuộc chiến của Trung Quốc chống lại "kẻ địch COVID-19" ở Tijuana (Mexico). Ảnh: Xinhua.
 
Hiểu được tình hình của dịch COVID-19, thông qua bức tranh của mình, bé gái 9 tuổi ở Sao Paulo (Brazil) đã thể hiện thông điệp chống lại dịch bệnh là cuộc chiến toàn cầu. Với lời kêu gọi mọi người trên toàn thế giới đoàn kết sức mạnh để đánh bại "kẻ thù COVID-19". Ảnh: Xinhua.
 
Cũng giống các bạn nhỏ khác, hồi 7.2, Jose Hernandez (11 tuổi, Thủ đô Mexico, Mexico) đã vẽ bức tranh khắc họa hình ảnh bác sĩ mạnh mẽ, kiên cường, không lùi bước để chống lại dịch bệnh COVID-19 đang tăng nhanh.
 
Cũng tại Thủ đô Mexico (Mexico), vào ngày 10.2, Shanti Itze (7 tuổi) gửi lời ủng hộ, Trung Quốc hoàn toàn đủ sức mạnh chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua.
 
Do khoảng cách địa lí cách xa Trung Quốc, Angie Bolda (5 tuổi) sống ở La Paz (Bolivia) cũng muốn tiếp thêm sinh lực cho cuộc chiến với bức tranh tự vẽ vào ngày 9.2. Ảnh: Xinhua.
 
Angie Bolda hi vọng người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi dịch bệnh càng sớm càng tốt. Ảnh: Xinhua.
 
Cùng với Angie Bolda, Ana Tancara (11 tuổi, La Paz, Bolivia) cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ Trung Quốc. Hình chụp là khoảnh khắc Ana Tancara đang chăm chú hoàn thiện bức tranh cổ vũ. Ảnh: Xinhua.
 
Với giấy và bút chì màu, nhiều trẻ em đã vẽ những bức tranh truyền tải các thông điệp thể hiện tình đoàn kết và động viên tinh thần người dân Trung Quốc vẫn đang chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Xinhua.
 
Ana Tancara chụp ảnh cùng bức tranh mang thông điệp "Trung Quốc, bạn có thể". Ảnh: Xinhua.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tiếp tục điều động hàng nghìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán

Thanh Chân |

Sau những lần điều động trước, ngày 17.2, Trung Quốc tiếp tục huy động hàng ngìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người Trung Quốc biến hình ngoạn mục để chống "kẻ lạ mặt COVID-19"

Phương Thảo |

Lo sợ nhiễm COVID-19, nhiều người sử dụng tất cả trang bị, chuyên dụng hoặc tự chế, để bảo vệ bản thân khi ra đường nhằm tránh lây nhiễm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc tiếp tục điều động hàng nghìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán

Thanh Chân |

Sau những lần điều động trước, ngày 17.2, Trung Quốc tiếp tục huy động hàng ngìn quân y đến trợ giúp Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người Trung Quốc biến hình ngoạn mục để chống "kẻ lạ mặt COVID-19"

Phương Thảo |

Lo sợ nhiễm COVID-19, nhiều người sử dụng tất cả trang bị, chuyên dụng hoặc tự chế, để bảo vệ bản thân khi ra đường nhằm tránh lây nhiễm.