Những sản phẩm thân thiện "tuyên chiến" với rác thải nhựa

Nguyễn Hà |

Các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế nilon, đồ nhựa đã được trưng bày trong khuôn viên Bộ Y tế, trong khuôn khổ Hội nghị trực tiếp triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Sáng ngày 16.8 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngày Y tế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Sáng ngày 16.8 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngày Y tế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong khuôn khổ hội nghị, các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại sân Bộ Y tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại sân Bộ Y tế.
Để thay thế thói quen dùng nhựa, các sản phẩm thân thiện đã được sáng tạo mang lại tiện ích cho người sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
Để thay thế thói quen dùng nhựa, các sản phẩm thân thiện đã được sáng tạo mang lại tiện ích cho người sử dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Ống hút giấy thay thế ống hút nhựa lâu nay được sử dụng.
c
Đồ dùng nhà bếp, sản phẩm bút viết được thay thế từ nhựa sang chất liệu gỗ.
b
Ống hút bằng bột gạo  có thể bảo quản trong môi trường khoảng 18 tháng và giữ được nguyên hình dạng trong nước khoảng 2 tiếng. Sau đó, ống hút sẽ nhanh chóng phân hủy ngoài môi trường.
Tuy nhiên chất thải nhựa đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người.
Chất thải nhựa đang trở thành vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người.
Cốc giấy thay thế cốc nhựa.
Cốc giấy thay thế cốc nhựa.
 
 
 
Các sản phẩm thân thiện với môi trường được sáng tạo, sử dụng.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các loại chất thải nhựa không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa cuộc sống của các loài động thực vật thủy sinh, động vật biển, làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.
Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tập thể dục giữa giờ với 2 bộ trưởng

Nguyễn Hà - Giang Linh |

Trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế diễn ra ngày 16.8, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng các khách mời tập thể dục giữa giờ.

600 tấn chất thải rắn y tế phát sinh tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày

Nguyễn Hà |

Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại.

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập thể dục giữa giờ với 2 bộ trưởng

Nguyễn Hà - Giang Linh |

Trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế diễn ra ngày 16.8, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng các khách mời tập thể dục giữa giờ.

600 tấn chất thải rắn y tế phát sinh tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày

Nguyễn Hà |

Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại.

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".