Những “quả đấm thép” ở cuối trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc là lực lượng đặc biệt, hàng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ phải rèn luyện theo một quy trình rất nghiêm ngặt, được mệnh danh là những “quả đấm thép” đối với các loại tội phạm.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an là đơn vị tác chiến đặc biệt.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an là đơn vị tác chiến đặc biệt ở vùng Tây Bắc, trụ sở chính nằm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Mỗi chiến sĩ CSCĐ có nhiệm vụ thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị và bạo loạn vũ trang.
Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc còn có nhiệm vụ phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm...
Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc còn có nhiệm vụ phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm... Ảnh: Văn Thành Chương
CBCS của Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc hăng say tham gia huấn luyện, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, lũ lụt, hỏa hoạn…
Do vậy, bất kể ngày nắng hay mưa, mỗi chiến sĩ CSCĐ vẫn hăng say luyện tập để có thể lực và kỹ thuật chiến đấu đáp ứng những yêu cầu đặc biệt khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Văn Thành Chương
Trong những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cũng luôn sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, lũ lụt, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn miền núi Tây Bắc.
Trong những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cũng luôn sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, lũ lụt, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.
Việc tăng cường huấn luyện đã nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật. Mỗi chiến sĩ CSCĐ đều sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu, đảm bảo chiến đấu đạt hiệu quả cao.
Được huấn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt đã giúp mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật, đảm bảo chiến đấu đạt hiệu quả cao khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh việc miệt mài luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ chiến sĩ cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh việc miệt mài luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ chiến sĩ cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm khi có tình huống xảy ra. Ảnh: Văn Thành Chương
Thượng tá Tạ Văn Hùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết
Thượng tá Tạ Văn Hùng - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị tác chiến đặc biệt, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cũng thường xuyên phối hợp với công an các tỉnh Tây Bắc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm.
“Năm 2023, Trung đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tham gia 206 vụ, bắt giữ 199 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng mua bán, 8 đối tượng vận chuyển, 152 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 đối tượng trồng cây thuốc phiện; thu giữ 66 bánh heroin” - Thượng tá Tạ Văn Hùng cho biết thêm.
“Năm 2023, Trung đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tham gia 206 vụ, bắt giữ 199 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng mua bán, 8 đối tượng vận chuyển, 152 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 đối tượng trồng cây thuốc phiện; thu giữ 66 bánh heroin” - Thượng tá Tạ Văn Hùng cho biết thêm. Ảnh: Văn Thành Chương
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên có gần 60 con trâu, bò chết rét

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 23.1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có ít nhất 58 con trâu, bò chết rét trong khi đợt lạnh vẫn chưa kết thúc.

4 trục, 3 vùng, 4 cực ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Điện Biên sẽ phát triển theo 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng theo mô hình cấu trúc không gian.

Công an Đồng Nai từng bước xây dựng Tổ công tác 161 thành “quả đấm thép"

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi lễ ra quân Tổ công tác 161, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng 161 thực sự trở thành “quả đấm thép” của Công an tỉnh Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Điện Biên có gần 60 con trâu, bò chết rét

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 23.1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có ít nhất 58 con trâu, bò chết rét trong khi đợt lạnh vẫn chưa kết thúc.

4 trục, 3 vùng, 4 cực ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Điện Biên sẽ phát triển theo 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng theo mô hình cấu trúc không gian.

Công an Đồng Nai từng bước xây dựng Tổ công tác 161 thành “quả đấm thép"

HÀ ANH CHIẾN |

Tại buổi lễ ra quân Tổ công tác 161, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng 161 thực sự trở thành “quả đấm thép” của Công an tỉnh Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.