Những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Mam tại SEA Games 31

MINH PHONG |

SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh để các vận động viên Việt Nam toả sáng và mang về những tấm huy chương vàng cho thể thao nước nhà.

Trần Nhật Hoàng (điền kinh): Nhật Hoàng là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng nội dung 400m nam tại SEA Games 30 tại Philippines. vận động viên trẻ này cũng là đương kim vô địch tại giải vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp. Ảnh: Minh Anh
Trần Nhật Hoàng (điền kinh): Nhật Hoàng là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương Vàng nội dung 400m nam tại SEA Games 30 tại Philippines cùng huy chương Vàng tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Ngoài ra, vận động viên trẻ này cũng là đương kim vô địch tại giải vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng tại SEA Games 31 trên sân nhà. Ảnh: Minh Anh
 
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh): Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 3 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật. Đặc biệt, trong lần đầu tiên tham dự đường chạy 3.000m chướng ngại vật, vận động viên người Bắc Giang còn xác lập kỷ lục mới nhanh hơn 0.56 giây so với kỷ lục cũ do Rini Budiarti lập được ở SEA Games 26. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021, chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung 1.500m nữ, 3.000m chướng ngại vật và phá kỷ lực quốc gia tồn tại suốt 18 năm ở cự ly 5.000m. Ảnh: Minh Anh
Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội):
Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội): Ở thời điểm hiện tại, Huy Hoàng được xem là kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam. Mới đây, Huy Hoàng được chọn là vận động viên tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 2021. Trước đó, tại SEA Games 30, kình ngư sinh năm 2000 đã giành cú đúp huy chương Vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do. Với thành tích 14 phút 48, chàng trai Quảng Bình đã giành được tấm vé tham dự Olympic Tokyo. Đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng lớn Huy Hoàng có thể mang về thành tích ấn tượng tại SEA Games 31 và ASIAD 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: FBNV
 
Lộc Thị Đào (bắn cung): Cung thủ xinh đẹp Lộc Thị Đào từng có kỳ SEA Games 30 vô cùng mỹ mãn. Cô gái người Tày đã giành được 3 huy chương vàng ở 3 nội dung cá nhân cung 1 dây nữ, đồng đội nữ cung 1 dây và đôi nam nữ cung 1 dây. Đầu năm 2020, Lộc Thị Đào cũng xuất sắc giành huy chương Vàng cá nhân tại giải bắn cung Châu Á. Sau khi lên xe hoa vào đầu năm 2021, nữ cung thủ người Bắc Giang vẫn không quên nhiệm vụ, tích cực luyện tập để hướng đến SEA Games 31 và những mục tiêu trong thời gian tới. Ảnh: Bùi Lượng
 
Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ): Đinh Phương Thành dần trở thành niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam ở bộ môn thể dục dụng cụ. Chàng trai sinh năm 1995 đã có màn trình diễn xuất sắc tại SEA Games 30, mang về cú đúp huy chương Vàng ở nội dung xà kép và xà đơn. Màn trình diễn của anh 2 lần vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo người Philippines. Với thành tích của mình, Phương Thành giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Dù không đạt kết quả khả quan nhưng anh nhận được sự tán dương vì nghị lực thi đấu của mình. Ảnh: AFP
 
Lê Tú Chinh (điền kinh): Nữ hoàng tốc độ của Việt Nam từng giành huy chương vàng 2 kì liên tiếp tại SEA Games 29 và 30 cự ly 100m. Ở các giải vô địch quốc gia, Tú Chinh cũng thống trị đường đua này với các chức vô địch nhiều năm liền. Cô gái sinh năm 1997 vẫn làm niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Hải Đăng
 
Quách Thị Lan (điền kinh): Tại SEA Games 30, Quách Thị Lan giành 2 huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ và 4x400m hỗn hợp, 1 huy chương Bạc 400m rào nữ và 1 huy chương Đồng 400m nữ. Bên cạnh đó, chân chạy người Thanh Hoá cũng là vận động viên duy nhất của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 và góp mặt đến vòng bán kết. Dù đang điều trị chấn thương và trước đó bỏ qua nhiều nội dung sở trưởng tại giải vô địch quốc gia 2021 nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng Quách Thị Lan sẽ sớm hồi phục và chinh phục huy chương Vàng tại SEA Games 31. Ảnh: P.T


MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Chiều 6.1, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã chủ trì phiên họp đầu tiên có sự tham dự của Trung tâm điều hành, Thường trực các Tiểu ban SEA Games 31.

Phó Thủ tướng: Không tổ chức SEA Games theo kiểu cố lấy huy chương

MINH TRIẾT |

Hà Nội - Tại buổi họp hội nghị tổng kết Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021, triển khai năm 2022 sáng 6.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa khẳng định SEA Games 31 sẽ được tổ chức theo tinh thần thượng tôn thể thao, công bằng. 

Trần Văn Thảo muốn dự SEA Games 31 sau khi hạ knock-out võ sĩ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Võ sĩ boxing Việt Nam Trần Văn Thảo nhấn mạnh anh cảm thấy chưa hoàn toàn mãn nguyện với chiến thắng bằng knock-out trước Phayom Boonrueang tối 2.1.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Chiều 6.1, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã chủ trì phiên họp đầu tiên có sự tham dự của Trung tâm điều hành, Thường trực các Tiểu ban SEA Games 31.

Phó Thủ tướng: Không tổ chức SEA Games theo kiểu cố lấy huy chương

MINH TRIẾT |

Hà Nội - Tại buổi họp hội nghị tổng kết Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021, triển khai năm 2022 sáng 6.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa khẳng định SEA Games 31 sẽ được tổ chức theo tinh thần thượng tôn thể thao, công bằng. 

Trần Văn Thảo muốn dự SEA Games 31 sau khi hạ knock-out võ sĩ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Võ sĩ boxing Việt Nam Trần Văn Thảo nhấn mạnh anh cảm thấy chưa hoàn toàn mãn nguyện với chiến thắng bằng knock-out trước Phayom Boonrueang tối 2.1.