Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.


Ở một công trình xây dựng nhà ở tại thị xã Bến Cát, Bình Dương, những người lao động miền Tây làm việc dưới cái nắng nóng. Ảnh: Đình Trọng
Lĩnh vực xây dựng đa số là những người lao động tự do, có những người còn trẻ, cũng có những người gần 70 tuổi. Lao động trong lĩnh vực này, họ cùng bán công sức và thời gian đổi lấy tiền công để trang trải cuộc sống qua ngày. Họ không được đóng bảo hiểm xã hội. Số tiền làm ra chỉ đủ để đóng tiền trọ, chi phí ăn uống, sinh hoạt cho con cái..., lỡ có ốm đau thì tự bỏ tiền túi ra chữa trị. Ảnh: Đình Trọng
Ông Lê Văn Phong đã hơn, quê Đồng Tháp, gần 60 tuổi nhưng vẫn rời quê hương cùng vợ lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề đào giếng. Đây là công việc khá nặng nhọc vất vả. Không những phải bưng vác nặng còn phải đào bới sâu dưới lòng đất. Ảnh: Đình Trọng
Ông Lê Văn Phong, quê Đồng Tháp, gần 60 tuổi nhưng vẫn rời quê hương cùng vợ lên Bình Dương mưu sinh bằng nghề đào giếng. Đây là công việc khá nặng nhọc vất vả. Không những phải bưng vác, ông còn phải đào bới sâu dưới lòng đất. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Phương, hơn 50 tuổi, cũng hành nghề đào giếng. Công việc nặng nhọc này, ngày 8 giờ có thể mang về thu nhập từ 500-700.000 đồng cho ông Phong và ông Phương. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Phương, hơn 50 tuổi, cũng hành nghề đào giếng. Với công việc nặng nhọc này, mỗi ngày 8 giờ có thể mang về thu nhập từ 500.000-700.000 đồng. Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Hữu Trường (35 tuổi, quê Kiêng Giang) đã có 14 năm phơi nắng mưa gắn với các công trường xây dựng. Ảnh:Đình Trọng
Anh Nguyễn Hữu Trường (35 tuổi, quê Kiên Giang) đã có 14 năm phơi nắng mưa gắn với các công trường xây dựng. Ảnh: Đình Trọng
Nắng nóng, mồ hôi chảy cay mắt, anh Trường vội lau qua rồi lại làm tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Nắng nóng, mồ hôi chảy cay mắt, anh Trường vội lau qua rồi lại làm tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Còn đây là người thanh niên trẻ, 25 tuổi, trong lúc nghỉ làm ở công ty đã đi làm công trình cùng người thân của mình. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng tại công trường anh có thu nhập 320.000 đồng. Ảnh: Đình Trọng
Còn đây là người thanh niên trẻ, 25 tuổi, trong lúc nghỉ làm ở công ty đã đi làm công trình cùng người thân của mình. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng tại công trường anh có thu nhập 320.000 đồng. Ảnh: Đình Trọng
Anh Trần Văn Lý (34 tuổi, cũng từ An Giang) cũng gắn với nghề xây dựng nhiều năm nay. Nắng mưa in hằn trên màu da, khuôn mặt người thợ xây này Ảnh: Đình Trọng
Anh Trần Văn Lý (34 tuổi, cũng từ An Giang) cũng gắn với nghề xây dựng nhiều năm nay. Nắng mưa in hằn trên màu da và khuôn mặt người thợ xây này Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Sáu dù đã 67 tuổi nhưng vẫn phải làm ngày 8 giờ dưới nắng nóng để có 320.000 đồng trang trải cuộc sống và lo cho người vợ thường xuyên đau ốm. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Văn Sáu dù đã 67 tuổi nhưng vẫn phải làm ngày 8 giờ dưới nắng nóng để có 320.000 đồng trang trải cuộc sống và lo cho người vợ thường xuyên đau ốm. Ảnh: Đình Trọng
Làm việc vất vả, ăn uống ngay tại công trình. Ảnh: Đình Trọng
Làm việc vất vả, ăn uống ngay tại công trình. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cách ly 4 người liên quan đến chùm bệnh ở Hà Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến chùm bệnh ở tỉnh Hà Nam, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly y tế tập trung 4 trường hợp.

Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Dịp Lễ 30.4 và 1.5, nhiều lao động ở các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia đã ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh và chung tay phòng, chống COVID-19.

Người miền Tây ở Bình Dương ùn ùn xuyên đêm về quê nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.4, người lao động làm việc ở Bình Dương đồng loạt được nghỉ lễ. Hàng chục ngàn người ùn ùn xuyên đêm về quê.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bình Dương cách ly 4 người liên quan đến chùm bệnh ở Hà Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến chùm bệnh ở tỉnh Hà Nam, tỉnh Bình Dương đã thực hiện cách ly y tế tập trung 4 trường hợp.

Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Dịp Lễ 30.4 và 1.5, nhiều lao động ở các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia đã ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh và chung tay phòng, chống COVID-19.

Người miền Tây ở Bình Dương ùn ùn xuyên đêm về quê nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.4, người lao động làm việc ở Bình Dương đồng loạt được nghỉ lễ. Hàng chục ngàn người ùn ùn xuyên đêm về quê.