Những người đầu tiên đến trạm test nhanh COVID-19 trong 10 phút

TÔ THẾ |

Từ sáng 31.3,  10 trạm test nhanh COVID-19 của Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động.

 
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 30.3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo lập 10 tổ công tác thực hiện test nhanh COVID-19 ở các phường quanh Bệnh viện Bạch Mai. "Bộ test nhanh này sẽ có kết quả trong 10 phút và thông qua việc lấy mẫu máu. Nếu ai đó dương tính với virus SARS-CoV-2 thì là chính xác. Đây là test mà Hàn Quốc đã làm”, ông Chung cho biết.
 
Hiện tại, đã có 10 trạm test nhanh bắt đầu hoạt động. Trong đó, 5 trạm được đặt tại bên trong khuôn viên trường THCS Đống Đa và 5 trạm được đặt trên vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa.
 
Hà Nội thuê 10 trạm này với giá từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng để phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân các phường xung quanh bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, thành phố sẽ xét nghiệm mở rộng tại các bệnh viện trên địa bàn và những nơi đông người. 10 tổ công tác gồm quân đội, công an, cán bộ y tế cũng được thành lập để phục vụ việc này.
 
Được biết, 10 lều này đều đạt tiêu chuyển của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có điện, có wifi và có thể làm việc được.
 
 
Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị  phương tiện bảo hộ phục vụ cho việc lấy mẫu test nhanh.
 
Mọi công tác chuẩn bị đón bệnh nhân đến xét nghiệm đã sẵn sàng.
 
Mô hình trạm test nhanh này là mô hình được Hàn Quốc thực hiện để khoanh vùng nhanh các ca mắc dịch. Theo Chính phủ Hàn Quốc, cho đến giữa tháng 3, nước này đã lập 50 trạm xét nghiệm nhanh để lấy mẫu xét nghiệm với người dân khu vực có dịch. Người dân chỉ việc lái xe qua trạm, và việc lấy thông tin, lấy mẫu chỉ diễn ra trong vòng 10 phút mà người được xét nghiệm không cần bước ra khỏi xe.
 
Những người đầu tiên đến test tại điểm trường THCS Đống Đa.
 
Khu test nhanh tại vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa.
TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Trong 10 ngày, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết ngày 30.3, Bộ Y tế đã công bố 31 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, chỉ trong 10 ngày dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cấp cứu 115: Hành trình 24h "chạy đua" chống dịch COVID-19 (Bài 1)

TÔ THẾ - HOÀI ANH - TÙNG GIANG - TZH - GIANG THANH |

Kể từ ngày Việt Nam có ca đầu tiên mắc COVID-19, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chưa một phút nào được “ngủ sâu giấc”. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại đây luôn trong tư thế sẵn sàng lên xe để đi "đón" COVID-19.

Bất ngờ chùm tranh cổ động đẩy lùi dịch COVID-19

Linh Chi |

Những sản phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác "Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh" là kết tinh của sức sáng tạo cùng với tinh thần nhiệt huyết, cộng đồng trách nhiệm của các các nghệ sĩ, muốn chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 mà Chính phủ và toàn dân đang đồng lòng thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trong 10 ngày, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết ngày 30.3, Bộ Y tế đã công bố 31 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, chỉ trong 10 ngày dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cấp cứu 115: Hành trình 24h "chạy đua" chống dịch COVID-19 (Bài 1)

TÔ THẾ - HOÀI ANH - TÙNG GIANG - TZH - GIANG THANH |

Kể từ ngày Việt Nam có ca đầu tiên mắc COVID-19, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chưa một phút nào được “ngủ sâu giấc”. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại đây luôn trong tư thế sẵn sàng lên xe để đi "đón" COVID-19.

Bất ngờ chùm tranh cổ động đẩy lùi dịch COVID-19

Linh Chi |

Những sản phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác "Tranh cổ động phòng chống dịch bệnh" là kết tinh của sức sáng tạo cùng với tinh thần nhiệt huyết, cộng đồng trách nhiệm của các các nghệ sĩ, muốn chung tay góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 mà Chính phủ và toàn dân đang đồng lòng thực hiện.