Những người đầu tiên đăng kí tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ - HỒNG CƯỜNG |

Sáng 21.1, tại Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra lễ “Khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất. Cũng tại đây, nhiều người đã có mặt để đăng kí tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

Vắc xin COVIVAC đã được IVAC bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5.2020, đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam, kết quả cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm, đạt đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để có thể tiến hành nghiên cứu trên người. Đề cương nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vắc xin COVIVAC đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia – Bộ Y tế và hội đồng đạo đức cấp sở của các đơn vị liên quan thẩm định ngày 19.1.2021.
Vắc xin Covivac đã được IVAC bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5.2020, đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam, kết quả cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm, đạt đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để có thể tiến hành nghiên cứu trên người. Đề cương nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của vaccine Covivac đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia – Bộ Y tế và hội đồng đạo đức cấp sở của các đơn vị liên quan thẩm định ngày 19.1.2021.
Nghiên cứu giai đoạn 1 dự kiến sẽ tiến hành tuyển chọn 120 người tình nguyện là người khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm sử dụng các liều vắc xin 1 mcg, 3 mcg, 10 mcg, 1 mcg có bổ sung tá chất và sử dụng giả dược. Mỗi người tình nguyện tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm 2 mũi (vắc xin hoặc giả dược) cách nhau 28 ngày.
Nghiên cứu giai đoạn 1 dự kiến sẽ tiến hành tuyển chọn 120 người tình nguyện là người khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm sử dụng các liều vaccine 1 mcg, 3 mcg, 10 mcg, 1 mcg có bổ sung tá chất và sử dụng giả dược. Mỗi người tình nguyện tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm 2 mũi (vắc xin hoặc giả dược) cách nhau 28 ngày.
Trong sáng 21.1, có rất nhiều người đã đến để đăng kí tham gia thử nghiệm. Đầu tiên, những người này sẽ được tư vẫn kĩ hơn về vaccine COVIVAC, được tìm hiểu về quá trình tham gia thử nghiệm lâm sàng. Tiếp đó, sẽ điền thông tin cá nhân nếu như quyết định đăng kí tham gia.
Trong sáng 21.1, có rất nhiều người đã đến để đăng kí tham gia thử nghiệm. Đầu tiên, những người này sẽ được tư vẫn kĩ hơn về vaccine Covivac, được tìm hiểu về quá trình tham gia thử nghiệm lâm sàng. Tiếp đó, sẽ điền thông tin cá nhân nếu như quyết định đăng kí tham gia.
Sau khi để lại thông tin, những người này sẽ tiếp tục được tư vấn kĩ hơn trong lần kế tiếp.
Sau khi để lại thông tin, những người này sẽ tiếp tục được tư vấn kĩ hơn trong lần kế tiếp.
Bạn T.T.K cho biết, vì muốn đóng góp một phần nhỏ cho xã hội cũng như nền khoa học của Việt Nam, thêm vào đó, cũng là một sinh viên trường y nên bạn quyết định đăng kí tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 của loại vaccine này. “Mình rất mong thử nghiệm lâm sàng lần này sẽ thành công và mong Việt Nam sẽ sản xuất được loại vaccine an toàn và hiệu quả“, K chia sẻ.
Bạn T.T.K cho biết, vì muốn đóng góp một phần nhỏ cho xã hội cũng như nền khoa học của Việt Nam, thêm vào đó, cũng là một sinh viên trường y nên bạn quyết định đăng kí tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 của loại vaccine này. “Mình rất mong thử nghiệm lâm sàng lần này sẽ thành công và mong Việt Nam sẽ sản xuất được loại vaccine an toàn và hiệu quả“, K chia sẻ.
Còn đối với anh P.N.P.Q, sau khi tham gia vào buổi lễ khởi động và được những giáo sư, tiến sĩ trong ngành y chia sẻ về loại vaccine này, anh Q đã quyết định để lại thông tin đăng kí. “Ban đầu mình chỉ định đến và tham dự buổi lễ, nhưng sau khi nghe và hiểu rõ về loại vaccine COVIVAC thì mình đã quyết định đến bàn đăng kí tham gia thử nghiệm. Mình hy vọng có thể góp một phần nhỏ vào việc sản xuất vaccine cho người dân Việt Nam“, Q nói.
Còn đối với anh P.N.P.Q, sau khi tham gia vào buổi lễ khởi động và được những giáo sư, tiến sĩ trong ngành y chia sẻ về loại vaccine này, anh Q đã quyết định để lại thông tin đăng kí. “Ban đầu mình chỉ định đến và tham dự buổi lễ, nhưng sau khi nghe và hiểu rõ về loại vaccine Covivac thì mình đã quyết định đến bàn đăng kí tham gia thử nghiệm. Mình hy vọng có thể góp một phần nhỏ vào việc sản xuất vaccine cho người dân Việt Nam“, Q nói.
Những bàn tư vấn được đặt trong khuôn viên trường Đại học Y Hà Nội.
Những bàn tư vấn được đặt trong khuôn viên trường Đại học Y Hà Nội.
Có rất nhiều sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cũng có mặt trong buổi đăng kí ngày hôm nay.
Có rất nhiều sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cũng có mặt trong buổi đăng kí ngày hôm nay.
Đối tượng được lựa chọn để tiêm vaccine này là người trưởng thành 18-75 tuổi tại Việt Nam.
Dự kiến, người tình nguyện đầu tiên sẽ được tiêm vắc xin thử nghiệm vào tháng 2.2021. Sau khi thu thập được kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 vào ngày 43 của tất cả những người tình nguyện, nếu vắc xin cho thấy đạt các tiêu chuẩn về an toàn và tạo được miễn dịch có khả năng phòng bệnh thì sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu giai đoạn 2 với cỡ mẫu lớn hơn.
Dự kiến, người tình nguyện đầu tiên sẽ được tiêm vaccine thử nghiệm vào tháng 2.2021. Sau khi thu thập được kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 vào ngày 43 của tất cả những người tình nguyện, nếu vắc xin cho thấy đạt các tiêu chuẩn về an toàn và tạo được miễn dịch có khả năng phòng bệnh thì sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu giai đoạn 2 với cỡ mẫu lớn hơn.
HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi động thử nghiệm trên người loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng 21.1, tại Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam có tên Covivac, do Viện vaccine và sinh phẩm y tế IVAC nghiên cứu và sản xuất.

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.

Sức khỏe những người tiêm thử vaccine COVID-19 liều cao nhất đều ổn định

Thuỳ Linh |

Đến sáng 19.1, sức khỏe của các tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm liều cao nhất vaccine COVID-19 Nanocovax 75mcg đều ổn định, không sốt, chỉ có một vài người bị đau ở vùng tiêm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi động thử nghiệm trên người loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Thùy Linh |

Sáng 21.1, tại Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam có tên Covivac, do Viện vaccine và sinh phẩm y tế IVAC nghiên cứu và sản xuất.

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.

Sức khỏe những người tiêm thử vaccine COVID-19 liều cao nhất đều ổn định

Thuỳ Linh |

Đến sáng 19.1, sức khỏe của các tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm liều cao nhất vaccine COVID-19 Nanocovax 75mcg đều ổn định, không sốt, chỉ có một vài người bị đau ở vùng tiêm.