Những ngày không nghỉ nơi "thành trì" cuối cùng điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng nhanh, nhu cầu cấp cứu và nhập viện đổ về khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày thêm dồn dập. Áp lực công việc, nhiều bác sĩ đã "đóng quân" tại đơn vị nhiều tháng nay chưa được về nhà.

Những ngày không nghỉ nơi "thành trì" cuối cùng điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 cả miền Bắc. Đơn vị hiện có 500 giường hồi sức tích cực (ICU) và là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở ba miền.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 cả miền Bắc. Đơn vị hiện có 500 giường hồi sức tích cực (ICU) và là một trong 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở ba miền.

Do số lượng bệnh nhân tăng nhiễm COVID-19 tăng nhanh nên áp lực lên khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương càng nặng.
Do số lượng bệnh nhân tăng nhiễm COVID-19 tăng nhanh gần đây nên áp lực lên khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày càng nặng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận hai đối tượng bệnh nhân chính là những người nặng cần thở máy mà các tuyến chuyển lên. Ví dụ như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, hoặc các tỉnh khi bệnh nhân diễn tiến nặng cần can thiệp chuyên sâu hơn.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận hai đối tượng bệnh nhân chính là những người nặng cần thở máy mà các tuyến chuyển lên. Ví dụ như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, hoặc các tỉnh khi bệnh nhân diễn tiến nặng cần can thiệp chuyên sâu hơn.
Nhóm thứ hai là bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền, nguy cơ diễn tiến nặng. Sau khi được người nhà đưa đến hoặc liên hệ với hotline, bệnh viện sẽ tiếp nhận và sàng lọc bệnh nhân. Những người hỗ trợ oxy ở mức độ vừa thì lên đơn nguyên cấp cứu trên tầng 3. Những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền, suy hô hấp mức độ nhẹ sẽ có đơn vị chuyên trách.
Nhóm thứ hai là bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền, nguy cơ diễn tiến nặng. Sau khi được người nhà đưa đến hoặc liên hệ với hotline, bệnh viện sẽ tiếp nhận và sàng lọc bệnh nhân. Những người hỗ trợ oxy ở mức độ vừa thì lên đơn nguyên cấp cứu trên tầng 3. Những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền, suy hô hấp mức độ nhẹ sẽ có đơn vị chuyên trách.
Trên cơ sở sắp xếp giường và trang thiết bị, chúng tôi sẽ tiếp nhận bệnh nhân đó
Trên cơ sở sắp xếp giường và trang thiết bị, bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ tiếp nhận số bệnh nhân trên.
“Sáng nay 8.3, tại khoa Cấp cứu có 28 bệnh nhân cần phải thở máy. Các bệnh nhân đa phần là người cao tuổi, có tình trạng suy hô hấp nhiều, một số bệnh nhân phải lọc máu. Đa số bệnh nhân nhập viện vào khoa chúng tôi đều là đối tượng phải thở máy và có nguy cơ tử vong cao“, TS BS Thân Mạnh Hùng - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết.
“Hôm 8.3, tại khoa Cấp cứu có 28 bệnh nhân cần phải thở máy. Các bệnh nhân đa phần là người cao tuổi, có tình trạng suy hô hấp nhiều, một số bệnh nhân phải lọc máu. Đa số bệnh nhân nhập viện vào khoa chúng tôi đều là đối tượng phải thở máy và có nguy cơ tử vong cao“, TS.BS Thân Mạnh Hùng - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết.
Khối lượng công việc tăng cao, bác sĩ này đang giành thời gian ít ỏi để ngồi nghỉ ngơi.
Khối lượng công việc liên tục, các bác sĩ tranh thủ thời gian ít ỏi để ngồi nghỉ ngơi.
 
Dù là ca trưa nhưng nhân viên y tế vẫn thay nhau luôn phiên, trúc trực liên tục tại phòng cấp cứu.
Bệnh nhân này được cố định tay chân để tránh tự tháo các thiết bị hỗ trợ ra khi tỉnh lại.
Ở tuyến cuối này, bệnh nhân mắc COVID-19 đang phải giành giật sự sống, chiến đấu với con virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được cố định tay để tránh tự tháo các thiết bị hỗ trợ khi tỉnh lại.
 
Rất nhiều bệnh nhân đang thở nội khí quản. Do sinh hoạt và vận động rất khó nên được bác sĩ bơm đồ ăn qua sonde.
 
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, chị Đào Thị Thúy (Đông Anh, Hà Nội) cùng mẹ 82 tuổi mới nhập viện được 1 ngày. Sức khỏe của chị đã hồi phục nhưng mẹ thì vẫn yếu, phải tập thở mỗi ngày.
 
Hôm 8.3 bệnh viện ghi nhận 3 ca tử vong. Các bệnh nhân tử vong sẽ được chuyển đến nghĩa trang Mai Dịch để hỏa táng, sau đó mới gửi tro cốt về cho người thân.
Đức Mạnh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Mắc COVID-19 khiến chất xám trong não mất đi nhiều hơn

Hải Anh |

Nghiên cứu mới về COVID-19 phát hiện ra, ngay cả những ca mắc bệnh nhẹ cũng có thể làm tăng tốc độ lão hóa của não và những thay đổi khác với não.

Khán giả không cần xét nghiệm COVID-19 khi xem trận tuyển Việt Nam - Oman

AN NGUYÊN |

Người hâm mộ khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu tuyển Việt Nam - Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19.

Vĩnh Phúc: Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mắc COVID-19 khiến chất xám trong não mất đi nhiều hơn

Hải Anh |

Nghiên cứu mới về COVID-19 phát hiện ra, ngay cả những ca mắc bệnh nhẹ cũng có thể làm tăng tốc độ lão hóa của não và những thay đổi khác với não.

Khán giả không cần xét nghiệm COVID-19 khi xem trận tuyển Việt Nam - Oman

AN NGUYÊN |

Người hâm mộ khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu tuyển Việt Nam - Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19.

Vĩnh Phúc: Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.