Những ngày đầu "đưa chợ ra phố" ở 27 xã phường tại Nha Trang

Hữu Long |

TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã quyết định triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở tất cả 27 xã, phường để đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày cách ly xã hội.

Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa theo hình thức đặt hàng online, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã chỉ đạo triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở tất cả 27 xã, phường; tiếp tục triển khai mô hình bán hàng bằng xe  lưu động bắt đầu từ ngày 23.8 cho đến khi hết thời gian giãn cách xã hội.
Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa theo hình thức đặt hàng online và tổ cứu trợ, vừa qua TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã chỉ đạo triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở tất cả 27 xã, phường. Cùng với đó, thành phố sẽ duy trì mô hình bán hàng bằng xe lưu động bắt đầu từ ngày 23.8 cho đến khi hết thời gian giãn cách xã hội.
Theo đó, các hộ gia đình ở thôn, tổ “vùng xanh” được phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần theo 2 khung giờ; được phép trực tiếp đi chợ hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Đối với các thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục mua hàng bằng đặt online hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Hình ảnh được ghi lại tại chợ dã chiến tại phường Phước Hải - một địa phương đầu tiên thí điểm mô hình đưa chợ ra phố.
Theo đó, các hộ gia đình ở thôn, tổ “vùng xanh” được phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần theo 2 khung giờ; được phép trực tiếp đi chợ hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Đối với các thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục mua hàng bằng đặt online hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Hình ảnh được ghi lại tại chợ dã chiến tại phường Phước Hải - một địa phương đầu tiên thí điểm mô hình đưa chợ ra phố.
Các hộ gia đình ở thôn, tổ “vùng xanh” được phát phiếu đi chợ 3 ngày/lần theo 2 khung giờ; được phép trực tiếp đi chợ hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Đối với các thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng” tiếp tục mua hàng bằng đặt online hoặc nhờ tổ cứu trợ mua hộ. Hình ảnh được ghi lại tại chợ dã chiến tại phường Phước Hải - một địa phương đầu tiên thí điểm mô hình đưa chợ ra phố.
Trước đó, phường Phước Hải đã thành lập 20 tổ cứu trợ tại 20 tổ dân phố trên địa bàn để đi chợ giã chiến, mua hộ hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân. C hợ mở dưới chân cầu vượt Phong Châu và hoạt động từ 6h30 sáng đến 17h chiều cùng ngày. Ông Lê Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho biết, chợ giã chiến của phường sẽ được mở cho đến khi hết cách ly toàn xã hội.
Trước đó, phường Phước Hải đã thành lập 20 tổ cứu trợ tại 20 tổ dân phố trên địa bàn để đi chợ giã chiến, mua hộ hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân. C hợ mở dưới chân cầu vượt Phong Châu và hoạt động từ 6h30 sáng đến 17h chiều cùng ngày. Ông Lê Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho biết, chợ giã chiến của phường sẽ được mở cho đến khi hết cách ly toàn xã hội.
Trước đó nhiều ngày, phường Phước Hải đã thành lập 20 tổ cứu trợ tại 20 tổ dân phố trên địa bàn để đi "chợ dã chiến". Chợ sẽ duy trì mở dưới chân cầu vượt Phong Châu từ 6h30 sáng đến 17h chiều cùng ngày. Ông Lê Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hải cho biết thêm, chợ dã chiến của phường sẽ được mở cho đến khi hết cách ly toàn xã hội.
Xác định tình hình dịch bệnh còn kéo dài nên TP.Nha Trang đã khuyến khích các đơn vị cung ứng hàng hóa tổ chức mô hình đưa “siêu thị, cửa hàng ra phố” và chỉ hoạt động khi đáp ứng các điều kiện phòng dịch chặt chẽ. Cụ thể, các địa phương xây dựng phương án cụ thể; địa điểm bán hàng chỉ bố trí 1 lối vào và 1 lối ra, tại lối vào bố trí lực lượng đo thân nhiệt, hướng dẫn người đi chợ rửa tay sát khuẩn, thực hiện đúng quy định 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại chợ dã chiến thuộc phường Vạn Thành.
Xác định tình hình dịch bệnh còn kéo dài nên TP.Nha Trang đã khuyến khích các đơn vị cung ứng hàng hóa tổ chức mô hình đưa “siêu thị, cửa hàng ra phố” và chỉ hoạt động khi đáp ứng các điều kiện phòng dịch chặt chẽ. Cụ thể, các địa phương xây dựng phương án cụ thể; địa điểm bán hàng chỉ bố trí 1 lối vào và 1 lối ra, tại lối vào bố trí lực lượng đo thân nhiệt, hướng dẫn người đi chợ rửa tay sát khuẩn, thực hiện đúng quy định 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại chợ dã chiến thuộc phường Vạn Thành.
TP.Nha Trang khuyến khích các đơn vị cung ứng hàng hóa tổ chức mô hình đưa “siêu thị, cửa hàng ra phố” và chú ý tới các điều kiện phòng dịch. Cụ thể, các địa phương xây dựng phương án cụ thể; địa điểm bán hàng chỉ bố trí 1 lối vào và 1 lối ra, tại lối vào bố trí lực lượng đo thân nhiệt, hướng dẫn người đi chợ rửa tay sát khuẩn, thực hiện đúng quy định 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Hình ảnh được phóng viên ghi nhận người dân giữ khoảng cách an toàn tại chợ dã chiến thuộc phường Vạn Thành.
Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa theo hình thức đặt hàng online, TP. Nha Trang đã chỉ đạo triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở tất cả 27 xã, phường; tiếp tục triển khai mô hình bán hàng bằng xe  “lưu động”. Một điều quan trọng là các địa phương dù áp dụng mô hình nào cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch, không được để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Bên cạnh việc cung ứng hàng hóa theo hình thức đặt hàng online, TP. Nha Trang đã chỉ đạo triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” ở tất cả 27 xã, phường; tiếp tục triển khai mô hình bán hàng bằng xe  “lưu động”. Một điều quan trọng là các địa phương dù áp dụng mô hình nào cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng dịch, không được để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Phần lớn các tiểu thương và người dân đi mua hàng đều tự giác chấp hành các quy định về phòng dịch. Đó là đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và có vách ngăn hạn chế dịch lây lan...
Tiền mua bán hàng hóa được đặt trên một chiếc rổ phía trước sạp hàng nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người với người.
Tiền mua bán hàng hóa được đặt trên một chiếc rổ phía trước sạp hàng nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người với người.
Được biết đến chiều 22.8, trong tổng số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang có 152 thôn tổ ở mức “bình thường mới” (vùng xanh); 56 thôn, tổ ở mức nguy cơ (vùng vàng), 35 thôn, tổ ở mức nguy cơ cao (vùng cam) và 120 thôn tổ ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Chính quyền thành phố đã chủ động khoanh vùng và xây dựng kế hoạch cung ứng lương thực linh động cho người dân. Tinh thần là không để người dân thiếu thốn thực phẩm trong những ngày cách ly.
Được biết đến chiều 22.8, trong tổng số 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang có 152 thôn tổ ở mức “bình thường mới” (vùng xanh); 56 thôn, tổ ở mức nguy cơ (vùng vàng), 35 thôn, tổ ở mức nguy cơ cao (vùng cam) và 120 thôn tổ ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Chính quyền thành phố đã chủ động khoanh vùng và xây dựng kế hoạch cung ứng lương thực linh động cho người dân. Tinh thần là không để người dân thiếu thốn thực phẩm trong những ngày cách ly.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ dã chiến nơi tâm dịch Nha Trang, kẻ bán người mua không nói thách

Hữu Long |

Sáng 23.8, chính quyền phường Phước Hải (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đưa mô hình chợ dã chiến vào hoạt động. Việc thí điểm mô hình chợ dã chiến giữa mùa giãn cách giúp người dân vùng dịch có thêm sự lựa chọn trong mua sắm lương thực, thực phẩm.

Nha Trang lý giải vì sao phát hiện nhiều F0 khi đang giãn cách xã hội

Hữu Long |

Việc TP.Nha Trang phát hiện các trường hợp F0 trong thời gian cách ly toàn xã hội là một tín hiệu tích cực, qua đó giúp địa phương sớm sàng lọc, tách người nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng.

TP.Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Hữu Long |

TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h sáng 20.8 đến 0h sáng 25.8.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đi chợ dã chiến nơi tâm dịch Nha Trang, kẻ bán người mua không nói thách

Hữu Long |

Sáng 23.8, chính quyền phường Phước Hải (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa đưa mô hình chợ dã chiến vào hoạt động. Việc thí điểm mô hình chợ dã chiến giữa mùa giãn cách giúp người dân vùng dịch có thêm sự lựa chọn trong mua sắm lương thực, thực phẩm.

Nha Trang lý giải vì sao phát hiện nhiều F0 khi đang giãn cách xã hội

Hữu Long |

Việc TP.Nha Trang phát hiện các trường hợp F0 trong thời gian cách ly toàn xã hội là một tín hiệu tích cực, qua đó giúp địa phương sớm sàng lọc, tách người nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng.

TP.Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Hữu Long |

TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h sáng 20.8 đến 0h sáng 25.8.