Những món đồ mang lại may mắn không thể bỏ qua khi đến chợ Viềng

Hà Phương - Tô Thế |

Những nông cụ được rèn thủ công, cây cảnh, vài chiếc thúng, cuốc xẻng...là các món hàng được người dân ưa chuộng khi đến với chợ Viềng.

Ngay từ chiều ngày Mùng 7 (11.2), người dân đã đổ về chợ Viềng để tham gia phiên chợ chỉ họp một năm một lần. Theo truyền thống các mặt hàng được bày bán ở chợ Viềng nhiều nhất phải kể đến cây cảnh, dao, liềm, kéo, cày, cuốc... và đủ thứ đồ lưu niệm khác nhau.
Ngay từ chiều ngày Mùng 7 tết (11.2), người dân đã đổ về chợ Viềng. Theo truyền thống các mặt hàng được bày bán ở đây nhiều nhất phải kể đến cây cảnh, dao, liềm, kéo, cày, cuốc... và đủ thứ đồ lưu niệm khác nhau.
Càng về khuya, cảnh mua bán ở chợ Viềng càng diễn ra tập nập và sôi động, nhất là thời điểm sau 0h ngày 8 tháng Giêng Âm lịch.
Càng về khuya, cảnh mua bán ở chợ Viềng càng diễn ra tập nập, nhộn nhịp, nhất là thời điểm sau 0h ngày 8 tháng Giêng Âm lịch.
Các dụng cụ nông nghiệp và đồ bằng sắt vô cùng phong phú đa dạng và được rất nhiều du khách chọn mua trong lễ hội năm nay.
Các dụng cụ nông nghiệp và đồ bằng sắt vô cùng phong phú đa dạng và được rất nhiều du khách chọn mua trong lễ hội.
Mặt hàng cây cảnh mini bán rất chạy.
Mặt hàng cây cảnh mini bán rất chạy. Du khách quan niệm dù chỉ mua một mặt hàng nhỏ ở chợ cũng sẽ mang lại may mắn trong suốt cả năm.
Mỗi người đến đây đều mua cho mình một món hàng để lấy lộc.
Mỗi người đến đây đều mua cho mình một món hàng để lấy lộc. "Tôi cùng gia đình từ Nghệ An ra chỉ để tham gia phiên chợ độc đáo này. Chúng tôi cũng đã mua được cho mình một số mặt hàng, tuy là nhỏ nhưng nó sẽ đem lại may mắn cho gia đình trong năm mới", chị Phương Thảo, một du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
 
Các món đồ trang trí được làm bằng gỗ, thân tre cũng là sự một lựa chọn của du khách khi đến với lễ hội.
Các món đồ trang trí được làm bằng gỗ, thân tre cũng là sự một lựa chọn của du khách khi đến với lễ hội.
 Hoặc đơn là mua một gói muối chỉ vài nghìn đồng theo tục lệ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”.
Hoặc đơn giản là mua một gói muối chỉ vài nghìn đồng theo tục lệ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”.
Thịt bê sẵn sàng để phục vụ du khách khi có nhu cầu.
Thịt bê cũng được bày bán ven đường để phục vụ du khách khi có nhu cầu.
Tất cả người bán và người mua đều vui vẻ, không chỉ là trao cho nhau món hàng, mà còn là gửi gắm cho nhau chút tình ngày xuân năm mới, và mong muốn mang may mắn về nhà.
Trong phiên chợ này, tất cả người bán và người mua đều vui vẻ, không chỉ là trao cho nhau món hàng, mà còn là gửi gắm cho nhau chút tình ngày xuân năm mới, và mong muốn mang may mắn về nhà.
Hà Phương - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Đi Chợ Viềng cầu may, người xe chen chúc nghẹt thở, chôn chân hàng giờ

Hà Phương - Tô Thế |

Chợ Viềng là phiên chợ cầu may chỉ họp duy nhất một lần, chủ yếu từ buổi tối Mùng 7 đến sáng sớm Mùng 8. Trong buổi chiều Mùng 7 Tết, hàng vạn người đã đổ về đây mua bán cây, khiến giao thông nơi đây ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng nghìn người chen chân tham dự lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, du khách thập phương đổ về đình làng Vĩnh Khê (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để xem các đô vật từ chuyên đến không chuyên, tham gia tranh tài tại hội vật có truyền thống gần 700 năm tuổi.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Thắng Thế Phương |

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch".

Đi Chợ Viềng cầu may, người xe chen chúc nghẹt thở, chôn chân hàng giờ

Hà Phương - Tô Thế |

Chợ Viềng là phiên chợ cầu may chỉ họp duy nhất một lần, chủ yếu từ buổi tối Mùng 7 đến sáng sớm Mùng 8. Trong buổi chiều Mùng 7 Tết, hàng vạn người đã đổ về đây mua bán cây, khiến giao thông nơi đây ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng nghìn người chen chân tham dự lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, du khách thập phương đổ về đình làng Vĩnh Khê (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để xem các đô vật từ chuyên đến không chuyên, tham gia tranh tài tại hội vật có truyền thống gần 700 năm tuổi.