Những lớp học online đặc biệt thời COVID-19 trên thế giới

Theo Reuters |

Không chỉ ở Việt Nam nhiều thầy cô giáo và học sinh ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục việc học của mình bằng hình thức học trực tuyến. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh và lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 
iPad gắn với robot 'newme' được dùng để đại diện cho sinh viên trong một buổi lễ tốt nghiệp ở Tokyo, Nhật Bản ngày 28.3.2020.
 
Một sinh viên tham gia các lớp học trực tuyến với những người bạn đồng hành của mình bằng ứng dụng Zoom tại nhà ở El Masnou, phía bắc Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 2.4.2020.
 
Nhân viên của Little Stars Childcare đang quay video và đăng câu chuyện lên Facebook và ứng dụng nhà trẻ của họ, ở Newcastle-under-Lyme, Anh, ngày 24.3.2020.
 
Ông Khader Soboh, một giáo viên dạy tiếng Ả Rập người Palestin, được con trai của ông quay phim khi ông đang dạy một lớp học trực tuyến cho các sinh viên ở Tubas, Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
 
Một gia sư trực tuyến người Philippines đội tóc giả khi đang giảng dạy trực tuyến cho các sinh viên từ máy tính cá nhân ở trụ sở 51Talk, thành phố Pasig, Metro Manila, Philippines.
 
Em Mazen al-Mhanna đang học trực tuyến tại nhà ở Damascus, Syria.
 
Anh Fabiano da Silva Silveira (41 tuổi) giáo viên tiếng Anh trung học đang dạy một lớp học trực tuyến ở Porto Alegre, Brazil.
 
Em Sha Jie (10 tuổi), học tiểu học, đang tham gia lớp học tiếng Trung trực tuyến tại nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc.
 
Em Alice và anh trai Joseph Wilkinson xem các bài tập thể dục tại nhà trên Youtube ở Manchester, Anh.
 
Một kỹ thuật viên kênh giáo dục của Syria đang phát các bài học giáo dục trên TV ở Damascus, Syria.
 
Giáo sư Hóa học Luca De Gioia ghi lại bài học của mình trong một phòng học trống để phát trực tuyến cho sinh viên của mình tại Đại học Bicocca ở Milan, Italia.
 
Chị Agnes Neme làm việc tại nhà và học cùng các con tại Budapest, Hungary.
 
Một giáo viên đang ghi lại các bài giảng cô bên trong lớp học của một trường cấp hai ở Shaoyang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
 
Cô Lisa Wymore, giáo sư khiêu vũ, sân khấu và nghiên cứu biểu diễn tại Đại học California, Berkeley đang giảng cho một khóa học trực tuyến tại Berkeley, California, Mỹ.
 
Một học sinh tham gia một lớp học trực tuyến tại nhà vì việc đến trường học đã bị trì hoãn do sự bùng phát của dịch COVID-19 ở Fuyang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới từ ngày 9.4

Lê Thanh Hà |

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch COVID-19, Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới, dự kiến bắt đầu từ 9.4.

Mô hình học tiếng Anh trực tuyến của Apax Leaders gây sốt trong mùa dịch

QUỲNH CHI |

Điều quan trọng nhất để học tiếng Anh hiệu quả là phải duy trì tương tác thường xuyên. Tuy nhiên, điều này đang thực sự trở nên khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm ngàn học viên đang theo học “ngôn ngữ quốc tế” này.

TPHCM triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới từ ngày 9.4

Lê Thanh Hà |

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch COVID-19, Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới, dự kiến bắt đầu từ 9.4.

Mô hình học tiếng Anh trực tuyến của Apax Leaders gây sốt trong mùa dịch

QUỲNH CHI |

Điều quan trọng nhất để học tiếng Anh hiệu quả là phải duy trì tương tác thường xuyên. Tuy nhiên, điều này đang thực sự trở nên khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm ngàn học viên đang theo học “ngôn ngữ quốc tế” này.

TPHCM triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.