Những khoảnh khắc chạm tới trái tim hàng vạn người trong năm 2019

Nhật Vũ |

Chàng trai cụt chân dọn nhà cho cụ già; Câu chuyện tình người sau vụ cháy ở phố Núi Trúc hay người phụ nữ chạy xe ôm miễn phí cho trẻ em nghèo... là những khoảnh khắc đã chạm vào trái tim của hàng vạn người trong năm 2019.
Sau vụ tai nạn thảm khốc, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, quê gốc Bình Định) quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Trong chuyến ra miền Bắc học nghề anh, đã viết câu chuyện cổ tích ở đời thực. Tại đây, anh gặp và giúp đỡ cụ ông cô đơn, bệnh tật không có gia đình, người thân bên cạnh. Hình ảnh người đàn ông khốn khổ nằm giữa không gian rác thải, lòng anh bất chợt dấy lên niềm xót xa khó tả. Vì vậy anh đã quyết tâm qua chăm sóc, hàng ngày cho cụ ăn uống, thay quần áo như người thân của mình.
Sau vụ tai nạn thảm khốc, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, quê gốc Bình Định) quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Trong chuyến ra miền Bắc học nghề anh đã viết câu chuyện cổ tích ở đời thực. Tại đây, anh gặp và giúp đỡ cụ ông cô đơn, bệnh tật không có gia đình, người thân bên cạnh. Hình ảnh người đàn ông khốn khổ nằm giữa không gian đầy rác, lòng anh bất chợt dấy lên niềm xót xa khó tả. Vì vậy, anh đã quyết tâm qua chăm sóc cụ, hàng ngày cho cụ ăn uống, thay quần áo như người thân của mình. Ảnh: Lưu Nguyễn
 
Trong vụ hỏa hoạn xảy ra ở cửa hàng quần áo trên phố Núi Trúc (Hà Nội) ngày 10.9, hình ảnh trung úy Vũ Ngọc Hoàng (26 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội) gương mặt đen sạm, người ướt sũng cõng em Nguyễn Hoàng Giang (18 tuổi) khỏi đám cháy khiến nhiều người xúc động. Khi được phát hiện ngất xỉu ở tầng 4 ngôi nhà đang cháy, nạn nhân Giang được đại úy Nguyễn Trung Hiếu - đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC quận Ba Đình - và đồng đội nhường bình oxy, tiến hành sơ cứu, rồi nhanh chóng đưa ra ngoài. Ảnh: Phạm Thắng
Bùi Ngọc Thạch (sinh năm 2014) là bệnh nhân được cả BV Đa khoa Hòa Bình biết đến. Thậm chí đến cả những người bán hàng rong ở ngoài cổng cũng biết tới cậu bé bị viêm não Nhật Bản có thâm niên nằm viện lâu nhất tại khoa Hồi sức tích cực.Ròng rã hơn 2 năm ông Diệt- cha của Thạch mất ăn mất ngủ theo con chữa trị bệnh, 2 tháng nay sức khỏe của Thạch tiến triển nhiều. Em phản ứng được với những gì xung quanh. Nếu hỏi em biết là em chớp mắt, hai chân đã có thể nhấc lên. Các ngón tay cũng khẽ động đậy. Đó là những khoảnh khắc khiến tim người cha vỡ oà. Hiện tại, Thạch tiếp tục được điều trị, thở máy và phục hồi chức năng.
Bùi Ngọc Thạch (sinh năm 2014) là bệnh nhân được cả BV Đa khoa Hòa Bình biết đến. Thậm chí đến cả những người bán hàng rong ở ngoài cổng cũng biết tới cậu bé bị viêm não Nhật Bản có thâm niên nằm viện lâu nhất tại khoa Hồi sức tích cực. Ròng rã hơn 2 năm ông Diệt- cha của Thạch mất ăn mất ngủ theo con chữa trị bệnh, 2 tháng nay sức khỏe của Thạch tiến triển nhiều. Em phản ứng được với những gì xung quanh. Nếu hỏi em biết là em chớp mắt, hai chân đã có thể nhấc lên. Các ngón tay cũng khẽ động đậy. Đó là những khoảnh khắc khiến tim người cha vỡ oà. Hiện tại, Thạch tiếp tục được điều trị, thở máy và phục hồi chức năng. Ảnh: Vũ Anh
8 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tình nguyện làm “xe ôm” miễn phí chở các học trò nghèo, mồ côi đến trường. Chị nghĩ không ai được chọn cho mình một hoàn cảnh để sinh ra. Các em còn quá nhỏ để đối mặt và vượt qua những khó khăn đó, nên sự chia sẻ, giúp đỡ dù nhỏ nhưng đúng lúc sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong cuộc sống.
8 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng Hải (35 tuổi, ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tình nguyện làm “xe ôm” miễn phí chở các học trò nghèo, mồ côi đến trường. Chị nghĩ không ai được chọn cho mình một hoàn cảnh để sinh ra. Các em còn quá nhỏ để đối mặt và vượt qua những khó khăn đó, nên sự chia sẻ, giúp đỡ dù nhỏ nhưng đúng lúc sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong cuộc sống. Ảnh: Hoài Văn
Cô gái Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000 - Hải Phòng) Ở độ tuổi 19 rực rỡ nhất, tràn đầy năng lượng, cuộc đời cô gái đất Cảng bỗng trở nên mịt mù khi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư.Nén đau thương, cả nhà cùng Tiên bước vào hành trình chữa bệnh. Tiên lạc quan kể.Chia sẻ về cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương mới đây, cô gái xinh xắn bày tỏ: ‘Em tham gia vì muốn có thêm nhiều trải nghiệm, để sau này không còn thấy nuối tiếc điều gì. Em sợ sau này mình không còn cơ hội tham gia nữa.
Cô gái Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000 - Hải Phòng) ở độ tuổi 19 rực rỡ nhất, tràn đầy năng lượng, cuộc đời cô gái đất Cảng bỗng trở nên mịt mù khi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nén đau thương, cả nhà cùng Tiên bước vào hành trình chữa bệnh. Kể về cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương mới đây, cô gái xinh xắn bày tỏ: “Em tham gia vì muốn có thêm nhiều trải nghiệm, để sau này không còn thấy nuối tiếc điều gì. Em sợ sau này mình không còn cơ hội tham gia nữa”. Ảnh: NVCC
 
Phạm Đức Lộc chính là chú lính chì dũng cảm khi suốt hơn 3 năm trải qua vô số cuộc phẫu thuật để chống chọi với căn bệnh não úng thủy quái ác. Sau khi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức ( Bến Tre) vào tháng 7.2016, con được thầy Thích Lệ Hiếu (trụ trì chùa) nhận về chăm sóc. Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, hành trình đem lại sự sống cho Đức Lộc lại bắt đầu khi bé được qua Singapore chữa trị. Nhưng phép nhiệm màu đã tắt vào 19h29 phút ngày 19.12 khi con trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để lại niềm xót thương cho tất cả những người yêu mến và dõi theo con. Ảnh: Trần Phương
 
Khoảnh khắc đại úy Trần Đức Giảng - công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định - đưa tay vào miệng để giúp cháu bé tránh bị cắn lưỡi nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hình ảnh được ghi lại tại sân vận động Thiên Trường trong trận bóng giữa đội chủ nhà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Anh Tuấn
Cuối tháng 3, loạt ảnh bé Hoàng Anh mặc 2,3 lớp quần áo sặc sỡ được phối layer, ngồi bán hàng cùng mẹ trên vỉa hè đường phố Hà Nội được nhiều diễn đàn chia sẻ. Bên cạnh những lời khen ngợi gửi đến cô bé 6 tuổi trên mạng, nhiều người tìm tới nơi em sinh sống cùng mẹ và 4 anh chị để tặng quà, giúp đỡ tiền thuê nhà. Một số tuyên bố hỗ trợ cô bé đi học lớp người mẫu để phát triển tài năng. Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, Hoàng Anh được trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Thảo Nguyễn. Trước đó, cô bé được học catwalk, tạo dáng để trình diễn trên sân khấu.
Cuối tháng 3, loạt ảnh bé Hoàng Anh mặc 2,3 lớp quần áo sặc sỡ được phối layer, ngồi bán hàng cùng mẹ trên vỉa hè đường phố Hà Nội được nhiều diễn đàn chia sẻ. Bên cạnh những lời khen ngợi gửi đến cô bé 6 tuổi trên mạng, nhiều người tìm tới nơi em sinh sống cùng mẹ và 4 anh chị để tặng quà, giúp đỡ tiền thuê nhà. Một số tuyên bố hỗ trợ cô bé đi học lớp người mẫu để phát triển tài năng. Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, Hoàng Anh được trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Thảo Nguyễn. Trước đó, cô bé được học catwalk, tạo dáng để trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Hữu Anh
Nhật Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P3)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P2)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P1)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P3)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P2)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của thế giới động vật năm 2019 (P1)

Hà Thanh |

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2019, hãy cùng Báo Lao Động nhìn lại những khoảnh khắc của thế giới động vật ấn tượng nhất được phóng viên ảnh trên toàn thế giới ghi lại.