Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chuỗi sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10.3 (âm lịch), năm nay Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động vô cùng náo nhiệt. Không khí chuẩn bị tại các sự kiện đang diễn ra rất khẩn trương…

Chuỗi sự kiện chào mừng Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 bao gồm ba sự kiện chính: Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ vào lúc 19h30 ngày 6.4; Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ diễn ra vào 7.4 - 11.4 và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ diễn ra vào cùng thời điểm đó. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động hết sức khẩn trương.
Chuỗi sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10.3 (âm lịch) bao gồm 3 sự kiện chính: Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ vào lúc 19h30 ngày 6.4; Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ diễn ra vào tối 7.4 - 11.4 và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ diễn ra vào cùng thời điểm. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động hết sức khẩn trương.
Đối với Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, sáng nay công tác chuẩn bị vô cùng gấp rút. Các bộ phận triển khai chặt chẽ việc lắp đặt khu vực sân khấu, nơi diễn ra hoạt động văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ khánh thành.
Đối với Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, các bộ phận tiếp tục rà soát kĩ càng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong buổi rà soát, kiểm tra vào chiều ngày hôm qua 5.4.
 
Đặc biệt là việc lắp đặt khu vực sân khấu, âm thanh, ánh sáng và bàn ghế nơi diễn ra hoạt động văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ khánh thành. Toàn thể công nhân viên đang nỗ lực để chuẩn bị buổi Lễ khánh thành được diễn ra thành công.
Trong dịp Lễ khánh thành,
Công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống cháy nổ cũng được chuẩn bị chu đáo.
Bên trong Đền thờ, công tác chuẩn bị lễ vật, lễ dâng hương diễn tất bật. Mọi lễ vật đều đã được bày trí theo đúng nghi thức thờ cúng vua Hùng. Chỉ còn một số công tác sửa sang vị trí, căn chỉnh lễ vật cho hoàn thiện hơn.
Bên trong Đền thờ, công tác chuẩn bị lễ vật, lễ dâng hương diễn ra tất bật. Mọi lễ vật đều đã được bài trí theo đúng nghi thức thờ cúng vua Hùng. Chỉ còn một số công tác sửa sang vị trí, căn chỉnh lễ vật cho hoàn thiện hơn.
Trong đó không thể thiếu lễ vật bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho trời đấ hòa hợp, hạnh phúc ấm no
Không thể thiếu lễ vật bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho trời đất dung hòa, dân tộc Việt Nam được ấm êm, no đủ.
Vật phẩm cung tiến còn có bộ trống đồng 9 cái được đúc từ bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân xứ Thanh Hóa. 9 chiếc trống đại diện cho vùng đất Cửu Long màu mỡ và phồn thịnh.
Vật phẩm cung tiến còn có bộ 9 chiếc trống đồng được đúc từ bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân xứ Thanh. 9 chiếc trống đại diện cho vùng đất Cửu Long màu mỡ và phồn thịnh.
Ở ngoại viên, công tác chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo hiệu quả
Ở ngoại viên, công tác chăm sóc cây cảnh, vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo hiệu quả.
Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng vào tối nay hứa hẹn sẽ là sự kiện được nhiều người mong đợi.
Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng vào tối 6.4 hứa hẹn sẽ là sự kiện được nhiều người mong đợi.
Cách Đền Hùng khoảng 300m, không khí chuẩn bị Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX  tại Cần Thơ cũng diễn ra tất bật tại Quảng trường quận Bình Thủy.
Cách Đền Hùng khoảng 300m, không khí chuẩn bị Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III tại Cần Thơ và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ cũng diễn ra tất bật tại Quảng trường quận Bình Thủy.
 
Hầu hết, không gian gian hàng đã được lắp ráp hoàn chỉnh, mọi người đã tích cực lắp đặt âm thanh, ánh sáng để sớm honaf thiện cho buổi lễ khai mạc diễn ra vào sáng mai.
Hầu hết gian hàng đang được lắp ráp để sớm hoàn thiện cho buổi lễ khai mạc diễn ra vào sáng 7.4.
Nhìn chung, các gian hàng trang trí theo kiểu truyền thống, gắn liền với hồn quê dân gian Nam bộ
Hầu hết các gian hàng trang trí theo kiểu truyền thống, gắn liền với hồn quê dân gian Nam bộ.
 
Mặc dù chưa khai mạc Lễ hội nhưng rất nhiều du khách đến tham quan. Có thể nói, chuỗi ba sự kiện chào mừng Giỗ tổ Vua Hùng tại Cần Thơ nên trên sẽ là điểm đến du lịch, thương mại ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL trong dịp mùng 10 tháng 3 sắp tới.
Mặc dù chưa khai mạc Lễ hội nhưng rất nhiều du khách đến tham quan. Có thể nói, chuỗi sự kiện trên tại Cần Thơ sẽ là điểm đến du lịch, thương mại ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung trong dịp nghỉ Lễ mùng 10.3 sắp tới.

TẠ QUANG - PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đền thờ Vua Hùng trước giờ khánh thành

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 6.4, mọi công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động mừng Giỗ tổ Hùng Vương tại Cần Thơ bao gồm Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX diễn ra hết sức khẩn trương…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Phú Thọ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh đảm bảo trang nghiêm, thành kính, lành mạnh và an toàn.

Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng gần 130 tỉ qua góc máy flycam

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ đã đi vào hoàn thiện, đây là công trình có tổng mức đầu tư 129,5 tỉ đồng sẽ được tổ chức Lễ Khánh thành vào tối ngày 6.4.

Mãn nhãn trước hoa văn tinh xảo tại công trình Đền thờ các Vua Hùng Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Theo thông tin của Sở VHTT&DL, công trình Đền thờ các Vua Hùng khánh thành vào ngày 6.4. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện với nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo...

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cần Thơ: Đền thờ Vua Hùng trước giờ khánh thành

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 6.4, mọi công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động mừng Giỗ tổ Hùng Vương tại Cần Thơ bao gồm Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX diễn ra hết sức khẩn trương…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Phú Thọ - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh đảm bảo trang nghiêm, thành kính, lành mạnh và an toàn.

Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng gần 130 tỉ qua góc máy flycam

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ đã đi vào hoàn thiện, đây là công trình có tổng mức đầu tư 129,5 tỉ đồng sẽ được tổ chức Lễ Khánh thành vào tối ngày 6.4.

Mãn nhãn trước hoa văn tinh xảo tại công trình Đền thờ các Vua Hùng Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Theo thông tin của Sở VHTT&DL, công trình Đền thờ các Vua Hùng khánh thành vào ngày 6.4. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện với nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo...