Những hình ảnh xấu xí dọc tuyến metro đầu tiên của TPHCM

MINH QUÂN |

Không chỉ bị bôi bẩn bằng sơn đen, vẽ những hình thù kỳ dị, dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn đang bị biến thành... nơi đổ rác.

Những ngày qua, những người di chuyển dọc tuyến đường Xa Lộ Hà Nội cảm thấy bức xúc vì hàng chục thân trụ cầu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị bôi bẩn bằng nhiều hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn xấu xí.  Ảnh: Minh Quân
Đi dọc trên đoạn xa lộ Hà Nội hướng về trung tâm TPHCM, vô số hình hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn xấu xí "đập" vào mắt người đi đường.  Ảnh: Minh Quân
Anh Tâm - công nhân môi trường quận 2 cho biết, cứ tối đến, các nhóm thanh niên lại lên các trụ metro. Tình trạng này diễn ra cả năm nay và diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây nhưng các đơn vị thi công tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chưa có biện pháp nào để ngăn chặn cũng như làm sạch chúng.  Ảnh: Minh Quân
Anh Tâm - công nhân môi trường quận 2 cho biết, cứ tối đến, các nhóm thanh niên lại tụ tập vẽ lên các trụ metro. Tình trạng này diễn ra cả năm nay và diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây nhưng các đơn vị thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chưa có biện pháp nào để ngăn chặn cũng như làm sạch chúng. Ảnh: Minh Quân
Một hình vẽ bắt chước phong cách graffiti nhưng theo kiểu nửa mùa, không tới làm xấu xí trụ đỡ.  Ảnh: Minh Quân
Một hình vẽ bắt chước phong cách graffiti nhưng theo kiểu nửa mùa làm xấu xí trụ đỡ. Ảnh: Minh Quân
Những khu vực nhà ga metro được rào xung quanh bảo vệ thì bị vẽ bậy lên cả hàng rào.  Ảnh: Minh Quân
Vẽ bậy lên cả hàng rào khu vực nhà ga metro. Ảnh: Minh Quân
Ngoài hình vẽ bậy, dọc tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên còn xuất hiện nhiều bãi rác “tự phát” do người dân “tạo ra” tràn lan dưới chân công trình đang thi công gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.  Ảnh: Minh Quân
Dọc tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên còn xuất hiện nhiều bãi rác tự phát tràn lan dưới chân công trình đang thi công gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Quân
Một số người dân tại khu vực này cho biết, tình trạng rác sinh hoạt vứt tràn lan tại công trình metro chỉ vừa mới xuất hiện gần đây. Rác thải ở đây chủ yếu do một số người thiếu ý thức cố tình xả rác.
Một số người dân tại khu vực này cho biết, tình trạng rác sinh hoạt vứt tràn lan vừa mới xuất hiện gần đây. Rác thải ở đây chủ yếu do một số người thiếu ý thức cố tình xả rác. Ảnh: Minh Quân
Người dân quẳng luôn cả những chiếc ghế sofa cũ dưới gần tuyến metro số 1.  Ảnh: Minh Quân
Người dân vứt luôn cả những chiếc ghế sofa cũ dưới gần tuyến metro số 1. Ảnh: Minh Quân
Trước vấn nạn vẽ bậy và xả rác dọc tuyến metro só 1, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho hay, trong thời gian tới sẽ quét sơn lại khi các hạng mục công trình hoàn thành. Bên cạnh đó, đôn đốc các nhà thầu kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ tình trạng vẽ bậy và kiến nghị chính quyền địa phương xử lý tình trạng xả rác dưới gầm metro.
Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết trong thời gian tới cơ quan này sẽ đôn đốc các nhà thầu kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ tình trạng vẽ bậy, lấn chiếm hành lang dưới các trụ metro, đồng thời quét sơn lại khi các hạng mục công trình hoàn thành.  Ảnh: Minh Quân
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Tuyến metro đầu tiên của Sài Gòn đang băng băng về đích

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng công trình và đang tiến dần về đích, để kịp khai thác vào cuối năm 2021.

TPHCM: Metro số 1 hoàn thiện lợp mái cho 8 nhà ga trên cao

MINH QUÂN |

Đã có 8/11 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lợp mái hoàn thiện.

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Tuyến metro đầu tiên của Sài Gòn đang băng băng về đích

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng công trình và đang tiến dần về đích, để kịp khai thác vào cuối năm 2021.

TPHCM: Metro số 1 hoàn thiện lợp mái cho 8 nhà ga trên cao

MINH QUÂN |

Đã có 8/11 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lợp mái hoàn thiện.

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.