Những hình ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Triển lãm trưng bày trên 50 bức ảnh, tư liệu quý khi Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, qua đó, giúp người dân cảm nhận thêm về tấm lòng và mong muốn của Người đối với nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

 
Ngày 19.2, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20.2.1947 - 20.2.2022). Ảnh: Q.D
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tại Di tích lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (huyện Đông Sơn), nơi Bác Hồ từng nói chuyện với cán bộ Thanh Hóa trong lần đầu tiên về thăm, tại đây đã tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác”.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tại Di tích lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông (huyện Đông Sơn), nơi Bác Hồ từng nói chuyện với cán bộ Thanh Hóa trong lần đầu tiên về thăm, tại đây đã tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác”. Ảnh: Q.D
 
Tại khu trưng bày triển lãm, có 54 bức ảnh, tư liệu quý giới thiệu về hình ảnh của Bác Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
 
Bức ảnh chụp Bác Hồ hát cùng các cháu thiếu nhi tại xã Yên Trường, huyện Yên Định vào tháng 12.1961. Ảnh: Q.D
 
Bức ảnh chụp Bác Hồ nói chuyện với nhân dân tại xã Yên Trường, huyện Yên Định vào ngày 11.12.1961. Ảnh: Q.D
 
Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và công nhân Nhà máy cơ khí tỉnh, vào chiều ngày 11.12.1961. Ảnh: Q.D
Bác Hồ nói chuyện và thu lưới cùng với ngư dân xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn) ngày 18.7.1960. Ảnh: Q.D
Bác Hồ nói chuyện và thu lưới cùng với ngư dân xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn) ngày 18.7.1960. Ảnh: Q.D
 
Trung đội dân quân Hậu Lộc - đơn vị nữ dân quân đầu tiên của miền Bắc dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Ảnh: Q.D
 
Thư Bác Hồ gửi nhân dân tỉnh Thanh Hóa (khen tỉnh Thanh Hóa bắn rơi máy bay Mỹ, năm 1967). Ảnh: Q.D
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bằng khen gia đình ông, bà Ngô Thọ Lan, Nguyễn Thị Vy, năm 1966. Ảnh: Q.D
 
Trung đội lão dân quân Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa bắn rơi máy bay Mỹ được Bác Hồ tặng huy hiệu và gửi thư khen "Tuổi cao chí càng cao", năm 1967. Ảnh: Q.D

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 19.2, tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20.2.1947 - 20.2.2022).

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Tròn 60 năm Bác Hồ và Anh hùng vũ trụ Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1.1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng vũ trụ German Titov cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm vịnh Hạ Long vào ngày 22.1.1960. Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov ghé thăm sau đó đã mang tên anh hùng vũ trụ này.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 19.2, tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20.2.1947 - 20.2.2022).

Đà Nẵng: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và hưởng ứng Chương trình trồng một 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Tròn 60 năm Bác Hồ và Anh hùng vũ trụ Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1.1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng vũ trụ German Titov cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm vịnh Hạ Long vào ngày 22.1.1960. Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov ghé thăm sau đó đã mang tên anh hùng vũ trụ này.