Tìm kiếm máy bay Indonesia rơi và các nạn nhân

Linh Chi - Cát Tường |

Các mảnh vỡ máy bay và phần thi thể đã được tìm thấy sau vụ máy bay Indonesia rơi ngày 9.1.

Nhân viên cứu hộ tìm thấy các mảnh vỡ được trục vớt từ nơi rơi của chuyến bay SJ182 của Sriwijaya Air tại cảng Jarkatar. Chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng đã rơi xuống biển Java chỉ vài phút sau khi cất cánh ngày 9.1 vừa qua. Một quan chức của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia đang kiểm tra các mảnh vỡ được vớt từ địa điểm gặp nạn của chuyến bay SJ182. Các thợ lặn của Hải quân Indonesia vớt được mảnh vỡ từ máy bay rơi SJY182. Tất cả vẫn đang nỗ lực trong việc tìm kiếm và cứu nạn trên biển gần đảo Lancang.

Những mảnh vỡ từ chiếc máy bay Indonesia rơi được tìm thấy và đưa vào bờ. Các nhân viên cứu hộ phải cẩn thận kiểm tra các vật dụng và mảnh vỡ.

Các túi thi thể của các nạn nhân được nhân viên y tế phun thuốc khử trùng. Nhiều mảnh vỡ máy bay và các túi hành lý đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng Indonesia đã điều động ít nhất 10 chiến hạm cùng các xuồng cứu hộ và máy bay để tìm kiếm vùng biển giữa hai đảo Laki và Lancang, nơi có độ sâu khoảng 20 đến 23 mét.

Chiếc Boeing 737-500 chở tổng cộng 62 người bao gồm 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là công dân Indonesia. Mặc dù đã gấp rút tổ chức chiến dịch tìm kiếm song tới thời điểm hiện tại vẫn không có dấu hiệu có người sống sót.

Hiện tại, giới chức Indonesia đã xác định được vị trí hai hộp đen trên chiếc Boeing 737-500

Linh Chi - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Retno Marsudi sau vụ rơi máy bay Indonesia.

Phát hiện tín hiệu nghi từ hộp đen máy bay Indonesia bị rơi

Song Minh |

Các nhà chức trách đã thu được tín hiệu nghi phát ra từ hộp đen của máy bay Indonesia bị rơi.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Retno Marsudi sau vụ rơi máy bay Indonesia.

Phát hiện tín hiệu nghi từ hộp đen máy bay Indonesia bị rơi

Song Minh |

Các nhà chức trách đã thu được tín hiệu nghi phát ra từ hộp đen của máy bay Indonesia bị rơi.

Thế giới tuần qua: Đã tìm thấy mảnh thi thể vụ rơi máy bay Indonesia

Phương Thảo |

Diễn biến mới nhất vụ máy bay rơi tại Indonesia; Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46... là những sự kiện đáng chú ý nhất của Thế giới 1 tuần qua.