Những hình ảnh thân thuộc của sân vận động Hàng Đẫy sau 60 năm xây dựng

Hà Phương - Văn Thắng |

Sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy được xây dựng từ năm 1937, là nơi tổ chức nhiều trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Mới đây, Thành phố Hà Nội đã đồng ý giao Tập đoàn T&T Hà Nội xây dựng mới sân vận động Hàng Đẫy với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.300 tỷ đồng.
 
 
 Sân Hàng Đẫy nằm trên phố Trịnh Hoài Đức, Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội). SVĐ Hàng Đẫy được xây dựng từ năm 1937, ban đầu chỉ là bãi đất trống với diện tích khiêm tốn. Đến năm 1958, khu vực này mới được cải tạo xây dựng thành SVĐ chuyện nghiệp. Ngày 24.8.1958, SVĐ Hàng đẫy được khánh thành với diện tích 21.844m2.
Năm 1995, sân được cải tạo lại lần nữa và có diện mạo như ngày nay.
 
 Xung quanh sân là bức tường cao có 14 cửa nhỏ và 3 cửa lớn. Xung quanh có 10 đường chạy điền kinh, sân bóng chuyền, bóng rổ, hai hố nhảy xa... Khán đài xây theo hình lòng chảo có 20 bậc với sức chứa xấp xỉ 25.000 người.
 
60 năm qua, SVĐ Hàng Đẫy là nơi chứng kiến hầu hết các sự kiện lớn của thể thao nước nhà, trước khi Hà Nội có thêm sân Mỹ Đình. 
 
Mùa giải 2018, sân Hàng Đẫy là sân nhà của ba câu lạc bộ Hà Nội FC, Hà Nội B và Viettel.  
 
Những hàng ghế đã xuống cấp và bạc màu trên khán đài B của SVĐ Hàng Đẫy. 
 
Thời điểm hiện tại, sân có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi. Dự kiến, sau đợt cải tạo này, sức chứa sân Hàng Đẫy vẫn khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi.
 
 SVĐ Hàng Đẫy là sân bóng có mặt cỏ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Đội bóng Thủ đô (Hà Nội T&T) đã chi 10 tỷ đồng để cải tạo mặt cỏ sân Hàng Đẫy.
 
 Những năm trở lại đây, sân đã trở thành sân nhà của đội bóng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và mỗi cuối tuần đón hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho đội bóng.
 
Trong nhiều năm qua, hàng triệu lượt CĐV đã đến SVĐ Hàng Đẫy để sống cùng với không khí bóng đá cuồng nhiệt.
 
 SVĐ Hàng đẫy đã chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn của bóng đá Việt Nam.
 
 Các CĐV cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận gặp ĐT Syria ở tứ kết Asiad 2018.
 
 Theo kế hoạch, TP Hà Nội lập dự án đầu tư tổ hợp thể thao Hàng Đẫy. Tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm khu vực sân vận động Hàng Đẫy diện tích 23.433m2 và phụ cận là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức diện tích 6.938m2, khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư diện tích 1.787m2. Công trình dự kiến hoàn thành trước tháng 10.2021 phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội và các hoạt động văn hóa, thể thao đỉnh cao tại thủ đô. (Ảnh phối cảnh thiết kế dự kiến của tổ hợp thể thao Hàng Đẫy).
Hà Phương - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Cần cân nhắc thấu đáo bài học Mỹ Đình

VƯƠNG TRẦN - GIANG ANH |

Giống như dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 34.000 tỉ đồng hay nhà hát 1.500 tỉ đồng ở TPHCM, sân Hàng Đẫy mới với ngân sách dự toán hơn 6.000 tỉ đồng sẽ là một đề tài gây tranh cãi và cần cân nhắc nghiêm túc.

Xây mới SVĐ Hàng Đẫy 6000 tỉ: Có gây ùn tắc giao thông?

Thảo Anh |

Tổ hợp sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) dự kiến sẽ bao gồm cả cụm công trình dịch vụ, khu vực văn phòng, trung tâm thương mại. Trước phương án xây dựng này, nhiều chuyên gia giao thông đô thị cho rằng, giao thông Hà Nội dễ rơi vào thế trận "tắc càng thêm tắc".

Phục vụ SEA Games 31, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư tổ hợp thể thao sân vận động Hàng Đẫy khoảng 6.309 tỷ đồng, theo nguồn vốn xã hội hóa 100%. Đổi lại, nhà đầu tư được khai thác, vận hành sân vận động khoảng 50 năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần cân nhắc thấu đáo bài học Mỹ Đình

VƯƠNG TRẦN - GIANG ANH |

Giống như dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 34.000 tỉ đồng hay nhà hát 1.500 tỉ đồng ở TPHCM, sân Hàng Đẫy mới với ngân sách dự toán hơn 6.000 tỉ đồng sẽ là một đề tài gây tranh cãi và cần cân nhắc nghiêm túc.

Xây mới SVĐ Hàng Đẫy 6000 tỉ: Có gây ùn tắc giao thông?

Thảo Anh |

Tổ hợp sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) dự kiến sẽ bao gồm cả cụm công trình dịch vụ, khu vực văn phòng, trung tâm thương mại. Trước phương án xây dựng này, nhiều chuyên gia giao thông đô thị cho rằng, giao thông Hà Nội dễ rơi vào thế trận "tắc càng thêm tắc".

Phục vụ SEA Games 31, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư tổ hợp thể thao sân vận động Hàng Đẫy khoảng 6.309 tỷ đồng, theo nguồn vốn xã hội hóa 100%. Đổi lại, nhà đầu tư được khai thác, vận hành sân vận động khoảng 50 năm.