Những hình ảnh tại nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính bầu cử

TẠ QUANG - SỞ HẠ |

Sáng nay, ngày 23.5 Thủ tướng Phạm Minh Chính và cử tri Cần Thơ đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Sáng ngày 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Việc lựa chọn được thực hiện thông qua quy trình bầu cử hết sức chặt chẽ, đúng quy định, luật pháp và lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện.
Việc lựa chọn được thực hiện thông qua quy trình bầu cử hết sức chặt chẽ, đúng quy định, luật pháp và lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện.
Bà Cao Thị Son (77 tuổi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được đi bầu cử, dù đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn muốn đi, đây là lúc tôi lựa chọn được người xứng đáng để lo cho dân“.
Bà Cao Thị Son (77 tuổi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được đi bầu cử, dù đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn muốn đi, đây là lúc tôi lựa chọn được người xứng đáng để lo cho dân“.
Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, thành phố có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên. Thành phố có 943 tổ bầu cử, số lượng cử tri là hơn 950.000 người.
Thủ tướng cho biết ông rất vui mừng, phấn khởi khi cử tri TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung khi thực hiện quyền bầu cử, làm nên ngày hội toàn dân thực sự.
Thủ tướng cho biết ông rất vui mừng, phấn khởi khi cử tri TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung thực hiện quyền bầu cử, làm nên ngày hội toàn dân thực sự.
Thủ tướng nhận định việc tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, để mỗi cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình là rất quan trọng. Lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XV. Việc này góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân và của dân. Đồng thời, nó minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
"Thủ tướng nhận định việc tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, để mỗi cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình là rất quan trọng. Lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XV. Việc này góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân và của dân. Đồng thời, nó minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".
Ngày 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV; 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.952 đại biểu HĐND cấp huyện và 242.312 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu đại biểu Quốc hội sẽ có sau 20 ngày kể từ ngày bầu cử, còn đại biểu HĐND là sau 10 ngày.
Ngày 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV; 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.952 đại biểu HĐND cấp huyện và 242.312 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả bầu đại biểu Quốc hội sẽ có sau 20 ngày kể từ ngày bầu cử, còn đại biểu HĐND là sau 10 ngày.
TẠ QUANG - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Giây phút Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ lá phiếu bầu cử tại Cần Thơ

Tạ Quang - Sở Hạ |

Sáng 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đầu tiên tại tổ bầu cử 18 Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Sáng ngày 23.5, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu bầu cử cùng cử tri TP. Thủ Đức, TPHCM

Khánh Linh - Hoài Anh |

Sáng ngày 23.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 19, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Giây phút Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ lá phiếu bầu cử tại Cần Thơ

Tạ Quang - Sở Hạ |

Sáng 23.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đầu tiên tại tổ bầu cử 18 Cần Thơ

SỞ HẠ - TẠ QUANG |

Sáng ngày 23.5, ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu bầu cử cùng cử tri TP. Thủ Đức, TPHCM

Khánh Linh - Hoài Anh |

Sáng ngày 23.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 19, TP. Thủ Đức, TPHCM.