Những hình ảnh "không thể phai" trong một năm của Công an TP. Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Thời gian qua, Công an TP. Cần Thơ đã ra sức căng mình ngày đêm để làm nhiệm vụ và liên tiếp lập công, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những hành động thiết thực của các chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Khoảng thời gian tháng 8.2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những CBCS CSGT, Công an, dân phòng đã chủ công, thường trực 24/24 trên các tuyến đường, các điểm chốt, căng mình ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Khoảng thời gian tháng 8.2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những cán bộ chiến sĩ CSGT, Công an, dân phòng của TP. Cần Thơ đã chủ công, thường trực 24/24 trên các tuyến đường, các điểm chốt, căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
 
 
Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn - Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều cho biết, để đảm bảo an toàn cao nhất trước diễn biến dịch bệnh, phòng CSGT hoạt động hết 100% quân số, chia lực lượng tuần tra, bám chốt, trực chốt thành nhiều tổ, nhóm. Xác định là thời điểm then chốt để chiến thắng dịch bệnh nên dù vất vả, mệt mỏi, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Xác định là thời điểm then chốt để chiến thắng dịch bệnh nên dù vất vả, mệt mỏi, nắng, mưa, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần “thép” để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Xác định là thời điểm then chốt để chiến thắng dịch bệnh nên dù vất vả, mệt mỏi, nắng, mưa, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững “tinh thần thép” để chiến thắng đại dịch COVID-19.
 
Đầu tháng 11.2022, triều cường dâng lên cao ở nhiều con đường tại TP. Cần Thơ, lực lượng CSGT  vừa căng mình điều tiết giao thông vừa hỗ trợ người dân khi đi qua những vùng trũng xe bị chết máy.
Đầu tháng 11.2021, triều cường bắt đầu dâng lên cao ở nhiều con đường tại TP. Cần Thơ, lực lượng CSGT vừa căng mình điều tiết giao thông vừa hỗ trợ người dân đi qua những vùng trũng khi xe bị chết máy.
Trong đợt nhập ngũ nghĩa vụ quân sự tháng 2.2022, một nữ sinh Cần Thơ đã viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và được trúng tuyển.
Trung tuần tháng 2.2022, nữ sinh Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) TP. Cần Thơ đã viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và được trúng tuyển. Hân tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và là hướng dẫn viên du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy), đây cũng là nữ sinh duy nhất - một trong hàng nghìn tân binh tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 của TP. Cần Thơ.
Hân tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục người lính.
Sáng sớm buổi lễ giao nhận quân, Hân tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục người lính.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và Tháng công nhân năm 2022, ngày 11.3, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và Tháng Công nhân năm 2022, ngày 11.3, Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
 
Ngoài trồng cây xanh ở khuôn viên trụ sở, Công an thành phố còn phối hợp với nhiều quận, huyện để trồng cây trên địa bàn. Trên đây là hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an hăng hái trồng cây ở ven đường thuộc phường Long Hưng, quận Ô Môn.
 
Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại TP. Cần Thơ. Hơn 700 vận động viên đến từ Công an 9 tỉnh, thành tham gia hội thi: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang và TP. Cần Thơ.
 
Tại đây, người xem đã mãn nhãn khi chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an trong các nội dung thi duyệt đội ngũ, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài bắn điểm xạ 3 tư thế, súng ngắn, chiến thuật, bài võ tổng hợp 38 động tác và Mai hoa quyền 52 động tác.
Tại đây, người xem đã mãn nhãn khi chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an trong các nội dung thi duyệt đội ngũ, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài bắn điểm xạ 3 tư thế, súng ngắn, chiến thuật, bài võ tổng hợp 38 động tác và Mai hoa quyền 52 động tác.
 
Ngày 6.6, Công an TP. Cần Thơ ra quân “Chiến dịch hành quân xanh năm 2022” và giúp dân bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.
 
Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông vào tháng 6.2022, Công an TP Cần Thơ đã liên tiếp lập công.
Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông vào tháng 6.2022, Công an TP. Cần Thơ đã liên tiếp lập công.
Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Mới đây, ngày 18.8, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện (BV) Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mới đây, ngày 18.8, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện (BV) Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tạ Quang - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Công an Cần Thơ liên tiếp lập công những ngày đầu ra quân

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông Công an TP.Cần Thơ đã liên tiếp lập công.

Công an Cần Thơ tặng “Căn nhà mơ ước” cho 2 bé mồ côi cha do COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ – "Căn nhà mơ ước" được xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng, Công an TP.Cần Thơ đóng góp 30 triệu đồng và một doanh nghiệp hỗ trợ mái tôn 20 triệu đồng.

Chiêm ngưỡng màn võ thuật của những chiến sĩ Công an

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Công an Cần Thơ liên tiếp lập công những ngày đầu ra quân

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông Công an TP.Cần Thơ đã liên tiếp lập công.

Công an Cần Thơ tặng “Căn nhà mơ ước” cho 2 bé mồ côi cha do COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ – "Căn nhà mơ ước" được xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng, Công an TP.Cần Thơ đóng góp 30 triệu đồng và một doanh nghiệp hỗ trợ mái tôn 20 triệu đồng.

Chiêm ngưỡng màn võ thuật của những chiến sĩ Công an

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 3.5, Bộ công an tổ chức “Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân” tại quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.