Những hình ảnh đầu tiên ở trường Tiểu học nơi có học sinh mắc COVID-19

Hoài ANh |

Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đã được lấy làm nơi cách ly tập trung do có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.

Sáng 31.1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, toàn bộ trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng dựng hàng rào phong tỏa do trường có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.
Sáng 31.1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, toàn bộ trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng dựng hàng rào phong tỏa do trường có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.
Quận đã rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương liên quan đến ca bệnh là học sinh lớp 3 của trường và là con của bệnh nhân N.Q.M. 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.
Quận Nam Từ Liêm cho biết đã rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương liên quan đến ca bệnh là học sinh lớp 3 của trường và là con của bệnh nhân N.Q.M. 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.
Trong sáng cùng ngày, các nhu yếu phẩm từ bên ngoài đưa vào đều được đưa qua hàng rào và có lực lượng chức năng tiếp nhận, đưa đến phụ huynh, học sinh đang thực hiện cách ly tại nhà trường.
Trong sáng cùng ngày, các nhu yếu phẩm từ bên ngoài đưa vào đều được đưa qua hàng rào và có lực lượng chức năng tiếp nhận, đưa đến phụ huynh, học sinh đang thực hiện cách ly tại nhà trường.
Các chốt chặn được dựng lên, bảo vệ nghiêm ngặt sau khi có ca COVID-19 được ghi nhận tại nhà trường.
Các chốt chặn được dựng lên, bảo vệ nghiêm ngặt sau khi có ca COVID-19 được ghi nhận tại nhà trường.
Được biết, gia đình bệnh nhân N.Q.M có 7 người gồm 2 bố mẹ già, 2 con, vợ và em vợ. Đây là trường hợp rất phức tạp, lịch trình đi lại của bệnh nhân dày đặc, có 2 con nhỏ, 1 cháu đang học tại trường Tiểu học Xuân Phương và 1 cháu học tại trường Mầm non Cẫu Diễn.
Được biết, gia đình bệnh nhân N.Q.M có 7 người gồm 2 bố mẹ già, 2 con, vợ và em vợ. Đây là trường hợp rất phức tạp, lịch trình đi lại của bệnh nhân dày đặc, có 2 con nhỏ, 1 cháu đang học tại trường Tiểu học Xuân Phương và 1 cháu học tại trường Mầm non Cẫu Diễn.
“Quận đã chủ động, kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình, tâm lý của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch của Thủ tướng, Thành phố và của quận. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh”- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cườn
“Quận đã chủ động, kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình, tâm lý của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch của Thủ tướng, Thành phố và của quận. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh”- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết tại cuộc họp khẩn đêm qua.
Ngay trong đêm qua, được sự chỉ đạo của thành phố, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức, lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.
Ngay trong đêm qua, được sự chỉ đạo của thành phố, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức, lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.
Ngay trong đêm qua, được sự chỉ đạo của thành phố, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức, lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.
Hoài ANh
TIN LIÊN QUAN

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Lo lắng cho cháu bé mắc COVID-19 và hàng chục học sinh cách ly tập trung

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, học sinh lớp 3 mắc COVID-19 là con của nam bệnh nhân 40 tuổi (bệnh nhân 1694). Cháu bé cũng là 1 trong 5 ca bệnh của Hà Nội được công bố sáng nay 31.1. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly tập trung.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Lo lắng cho cháu bé mắc COVID-19 và hàng chục học sinh cách ly tập trung

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, học sinh lớp 3 mắc COVID-19 là con của nam bệnh nhân 40 tuổi (bệnh nhân 1694). Cháu bé cũng là 1 trong 5 ca bệnh của Hà Nội được công bố sáng nay 31.1. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly tập trung.