Những hình ảnh đầu tiên của 64 "sứ giả hoà bình" lên đường sang Nam Sudan

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Chiều 23.3, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), 64 chiến sĩ "mũ nồi xanh" thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã tham gia lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu (Nam Sudan).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập 1 năm nay, với 64 chiến sĩ chính thức, 6 chiến sĩ dự bị.
Các chiến sĩ trước khi lên đường đã được tham gia các khóa huấn luyện về cấp cứu chấn thương, bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152, kỹ năng sinh tồn,...
100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch sát với điều kiện thực tế.
Được tiêm vaccine COVID-19 trước khi lên đường đến Nam Sudan, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" thấy tự tin hơn để làm tốt công việc gìn giữ hoà bình.
Các nữ chiến sĩ nở nụ cười tươi trong lễ xuất quân.
Thiếu úy Lê Na (25 tuổi, công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3) tươi cười trong lễ xuất quân. Chị cho biết vì đã được tiêm vaccine COVID-19 nên rất an tâm lên đường làm nhiệm vụ.
Các chiến sĩ được xem như những "sứ giả hoà bình", truyền tải hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Dự kiến, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia. Đợt 1 vào ngày 24.3; đợt 2 vào ngày 21.4.

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Cảm xúc của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19

NHÀN CHÂN PHÚC |

Ngày 16.3, 70 liều vaccine COVID-19 đã được Bệnh viện Quân y 175 tiêm cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Bệnh viện dã chiến 2.3 sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại Nam Sudan sắp tới. Là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" không khỏi xúc động.

"Vaccine COVID-19 là lá chắn để chúng tôi lên đường sang Nam Sudan"

THANH CHÂN - ANH NHÀN |

Được tiêm vaccine COVID-19 trước khi lên đường đến Nam Sudan, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" thấy tự tin hơn để làm tốt công việc gìn giữ hoà bình.

Hình ảnh những chiến sĩ "mũ nồi xanh" đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sáng 16.3, 70 liều vaccine COVID-19 đã được Bệnh viện Quân y 175 tiêm cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cảm xúc của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19

NHÀN CHÂN PHÚC |

Ngày 16.3, 70 liều vaccine COVID-19 đã được Bệnh viện Quân y 175 tiêm cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Bệnh viện dã chiến 2.3 sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại Nam Sudan sắp tới. Là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" không khỏi xúc động.

"Vaccine COVID-19 là lá chắn để chúng tôi lên đường sang Nam Sudan"

THANH CHÂN - ANH NHÀN |

Được tiêm vaccine COVID-19 trước khi lên đường đến Nam Sudan, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" thấy tự tin hơn để làm tốt công việc gìn giữ hoà bình.

Hình ảnh những chiến sĩ "mũ nồi xanh" đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Sáng 16.3, 70 liều vaccine COVID-19 đã được Bệnh viện Quân y 175 tiêm cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.