Những hình ảnh cách ly y tế tại 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Từ 00 giờ ngày 13.9, 2 bệnh viện lớn ở Cần Thơ là Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 1) đã chính thức bị cách ly y tế do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Nhiều người dân đã bỡ ngỡ khi đến khám bệnh tại đây; trong khi đó, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm…

Hai quyết định cách ly hai bệnh viện được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường ký vào ngày 12.9. Thời gian cách ly từ 00 giờ ngày 13.9 cho đến 00 giờ ngày 27.9.
Hai quyết định cách ly hai bệnh viện được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường ký vào ngày 12.9. Thời gian cách ly từ 00 giờ ngày 13.9 cho đến 00 giờ ngày 27.9.
Trong thời gian này, cả hai bệnh viện ngừng tiếp nhận khám chữa bệnh đối với bệnh ngoại, bệnh cấp cứu, nhập viện. Điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn.
Trong thời gian này, cả hai bệnh viện ngừng tiếp nhận khám chữa bệnh đối với bệnh ngoại, bệnh cấp cứu, nhập viện. Điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn.
Ghi nhận trong sáng 13.9, nhiều người dân khi liên hệ khám chữa bệnh đã bỡ ngỡ trước thông tin bệnh viện bị cách ly.
Ghi nhận trong sáng 13.9, nhiều người dân khi liên hệ khám chữa bệnh đã bỡ ngỡ trước thông tin bệnh viện bị cách ly.
Ghi nhận trong sáng 13.9, nhiều người dân khi liên hệ khám chữa bệnh đã bỡ ngỡ trước thông tin bệnh viện bị cách ly.
Đồ đạc từ bên ngoài được đưa đến bệnh viện để phục vụ trong thời gian cách ly. Trong thời gian này, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm.
Đồ đạc từ bên ngoài được đưa đến bệnh viện để phục vụ trong thời gian cách ly. Trong thời gian này, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm.
Nhu yếu phẩm từ bên ngoài được đưa đến bệnh viện để phục vụ trong thời gian cách ly. Trong thời gian này, cơ quan chức năng đang tập trung toàn lực để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm.
Lực lượng làm nhiệm vụ giăng dây khu vực cách ly y tế tại bệnh viện ung bướu.
Lực lượng làm nhiệm vụ căng dây khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện Ung bướu.
Người đàn ông cố gắng liên hệ với người bên trong bệnh viện phụ sản sau khi lệnh cách ly chính thức được áp dụng.
Người đàn ông cố gắng liên hệ với người bên trong Bệnh viện Phụ sản sau khi lệnh cách ly chính thức được áp dụng.
Theo ghi nhận của phóng viên, việc cách ly 2 bệnh viện được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên, việc cách ly 2 bệnh viện được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19.
Tại bệnh viện phụ sản Cần Thơ, có hai mẹ con là nhân viên vệ sinh công ty Bảo Quang (F0) làm việc, tiếp xúc và đi rất nhiều nơi trong bệnh viện. Hai người này ở trọ tại 1 con hẻm trên đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Con hẻm này hiện đã bị phong tỏa vì có hơn 10 ca F0; và đối diện nhà trọ bệnh nhân đang ở cũng có ca dương tính.
Tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, có hai mẹ con là nhân viên vệ sinh công ty Bảo Quang (F0) làm việc, tiếp xúc và đi rất nhiều nơi trong bệnh viện. Hai người này ở trọ tại 1 con hẻm trên đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Con hẻm này hiện đã bị phong tỏa vì có hơn 10 ca F0; và đối diện nhà trọ bệnh nhân đang ở cũng có ca dương tính.
Còn tại bệnh viện ung bướu đã ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến nhiều Khoa trong cơ sở 1 của Bệnh viện. Trước đó, bẹnh viện này đã tiến hành phong toả các Khoa Cấp cứu -  Hồi sức Tích Cực – Chống Độc, Khoa Ngoại Nhũ Học Tiêu Hoá, Khoa Ngoại Tổng hợp, tuy nhiên tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nguy cơ lan rộng. Để đảm bảo xử lý dịch bệnh.
Còn tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến nhiều Khoa trong cơ sở 1 của bệnh viện. Trước đó, bệnh viện này đã tiến hành phong toả các Khoa Cấp cứu - Hồi sức Tích Cực – Chống Độc, Khoa Ngoại Nhũ Học Tiêu Hoá, Khoa Ngoại Tổng hợp, tuy nhiên tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nguy cơ lan rộng.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết F1 và F2, cùng những người có liên quan trong bệnh viện. Đồng thời, trích xuất camera truy vết, lập danh sách bệnh, người nhà và nhân viên y tế tiếp xúc xử lý theo qui định.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết F1 và F2, cùng những người có liên quan trong bệnh viện. Đồng thời, trích xuất camera truy vết, lập danh sách bệnh, người nhà và nhân viên y tế tiếp xúc xử lý theo qui định.
TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Minh Ánh |

Toàn bộ cơ sở 1 của Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0h ngày 13.9, do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị này.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Minh Ánh |

Toàn bộ cơ sở 1 của Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0h ngày 13.9, do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị này.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.