Những hình ảnh bên trong doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Những hình ảnh ghi nhận bên trong các doanh nghiệp duy trì tốt việc sản xuất “3 tại chỗ” ở An Giang với nhiều cách làm tích cực chăm lo người lao động.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh An Giang, hiện toàn tỉnh còn 24 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn duy trì sản xuất theo chế độ 3 tai chỗ. Hiện các doanh nghiệp đã nỗ lực nhất có thể để tăng cường chăm lo người lao động. Nổi bật là việc tác  động trực quan các khẩu hiệu phòng chống dịch COVID-19 ngay tại cổng ra vào. Ảnh: LT
Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh An Giang, hiện toàn tỉnh còn 24 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn duy trì sản xuất theo chế độ 3 tai chỗ. Hiện các doanh nghiệp đã nỗ lực nhất có thể để tăng cường chăm lo người lao động. Nổi bật là việc tác động trực quan các khẩu hiệu phòng chống dịch COVID-19 ngay tại cổng ra vào.
Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác siết chặt và ngăn chặn nguy cơ bên ngoài từ các chuyến xe đi- đến như thực hiện phun khử khuẩn bên ngoài xe.
Các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác siết chặt và ngăn chặn nguy cơ bên ngoài từ các chuyến xe đi - đến như thực hiện phun khử khuẩn bên ngoài xe.
Buộc các tài xế không được rời khỏi buồng lái trong suốt thời gian xe vào cho đến khi rời đi và ngược lại. Ảnh: LT
Buộc các tài xế không được rời khỏi buồng lái trong suốt thời gian xe vào cho đến khi rời đi và ngược lại.
Đối với người lao động tại chỗ, các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện do thân nhiệt trước khi vào khu làm việc. Ảnh: LT
Đối với người lao động tại chỗ, các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào khu làm việc.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đầu tư xét nghiệm nhằm chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các nguy cơ. Thậm chí có doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời còn mời Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đến thực hiện xét nghiệm PCR 2 lần/tuần cho 100% người lao động làm việc 3 tại chỗ. Ảnh: LT
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đầu tư xét nghiệm nhằm chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các nguy cơ. Thậm chí có doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời còn mời Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đến thực hiện xét nghiệm PCR 2 lần/tuần cho 100% người lao động làm việc 3 tại chỗ.
Các doanh nghiệp cũng chú ý tăng cường điểm giải trí, thư giãn nhằm phòng chống khả năng stress có thể xảy ra, như lắp đặt thêm Wifi, nhà giải lao... Ảnh: LT
Các doanh nghiệp cũng chú ý tăng cường điểm giải trí, thư giãn nhằm phòng chống khả năng stress có thể xảy ra với người lao động.
Thậm chí, như Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành còn có thêm nhà thủy tạ để người lao động câu cá giải trí... Ảnh: LT
Thậm chí, như Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật Châu Thành còn có thêm nhà thủy tạ để người lao động câu cá giải trí...
LĐLĐ tỉnh An Giang luôn quan tâm và tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ, nhằm động viên tinh thần cho người lao động làm việc trong điều kiện vô cùng đặc biệt. Ảnh: LT
LĐLĐ tỉnh An Giang luôn quan tâm và tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ, nhằm động viên tinh thần cho người lao động làm việc trong điều kiện vô cùng đặc biệt.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” thuộc các doanh nghiệp tiêu biểu.

Khánh Hoà chuẩn bị "3 tại chỗ" cho công nhân ở "vùng xanh"

Phương Linh |

Trong đợt dịch thứ 4, Khánh Hòa là địa phương có số ca nhiễm cao nhất miền Trung. Với quyết tâm giữ "vùng xanh" tại các KCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết chỉ cho các doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho công nhân được hoạt động.

An Giang có 24 doanh nghiệp duy trì sản xuất theo “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

24 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang duy trì sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ".

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” thuộc các doanh nghiệp tiêu biểu.

Khánh Hoà chuẩn bị "3 tại chỗ" cho công nhân ở "vùng xanh"

Phương Linh |

Trong đợt dịch thứ 4, Khánh Hòa là địa phương có số ca nhiễm cao nhất miền Trung. Với quyết tâm giữ "vùng xanh" tại các KCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết chỉ cho các doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho công nhân được hoạt động.

An Giang có 24 doanh nghiệp duy trì sản xuất theo “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

24 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang duy trì sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ".