Những hình ảnh bên trong 8B Lê Trực ngày phá dỡ sai phạm giai đoạn 2

Sơn Tùng |

Sáng 16.5, lực lượng chức năng đã tiến hành phá tường, vận chuyển phế thải ra bên ngoài, đồng thời lắp giáo văng trong giai đoạn 2 của quá trình tháo dỡ phần sai phạm tại toà nhà 8B Lê Trực.

Từ ngày 15.5, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành việc tháo dỡ sai phạm tại toà nhà 8B Lê Trực trong giai đoạn 2
Từ ngày 15.5, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành việc tháo dỡ sai phạm tại toà nhà 8B Lê Trực trong giai đoạn 2.
ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, từ ngày 15/5 - 30/5, lực lượng chức năng tiến hành phá tường và vận chuyển phế thải ra bên ngoài. Từ ngày 16/5 - 28/5 sẽ tháo kính mặt tiền và lắp giáo văng; từ ngày 20/5 - 23/5 cắt một vài ô sàn để cẩu phế thải xuống mặt đất.
Thông tin về lịch trình phá dỡ phần sai phạm giai đoạn 2 toà nhà 8B Lê Trực, ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, từ ngày 15.5 - 30.5, lực lượng chức năng tiến hành phá tường và vận chuyển phế thải ra bên ngoài. Từ ngày 16.5 - 28.5 sẽ lắp giáo văng; từ ngày 20.5 - 23.5 cắt một vài ô sàn để cẩu phế thải xuống mặt đất.
một số công nhân đang khuân vật liệu từ trong công trình ra ngoài để tập kết.
Những hình ảnh được phóng viên Lao Động ghi nhận sáng 16.5, một số công nhân đang khuân vật liệu từ trong công trình ra ngoài để tập kết.
Công nhân bắt đầu
Công nhân bắt đầu dọn dẹp, vận chuyển phế thải ra bên ngoài.
Phần tường được các công nhân phá dỡ.
Phần tường được các công nhân phá dỡ.
Phần tường được các công nhân phá dỡ.
trước khi thực hiện phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8b Lê Trực, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm phần sai phạm của công trình này.
Trước khi thực hiện phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8b Lê Trực, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm phần sai phạm của công trình này. Nguồn kinh phí tạm tính để thực hiện phá dỡ giai đoạn 2 là 17 tỉ đồng ứng từ ngân sách quận.
Trước khi thực hiện phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8b Lê Trực, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm phần sai phạm của công trình này. Nguồn kinh phí tạm tính để thực hiện phá dỡ giai đoạn 2 là 17 tỉ đồng ứng từ ngân sách quận.
UBND thành phố Hà Nội trước đó cũng đã có văn bản yêu cầu, Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên theo 2 bước: bước 1 (xử lý tầng 18) trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.
UBND thành phố Hà Nội trước đó cũng đã có văn bản yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên theo 2 bước: bước 1 (xử lý tầng 18) trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.
 
Hình ảnh ghi nhận sáng 16.5.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

5 năm xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, đâu là hồi kết?

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Dự kiến ngày 15.5, toà nhà 8B Lê Trực sẽ bước vào tháo dỡ giai đoạn 2. UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản yêu cầu quận Ba Đình thực hiện theo đúng thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm công trình tại 8B phố Lê Trực. Như vậy đã 5 năm trôi qua số phận của tòa nhà 5B Lê Trực vẫn chưa thấy hồi kết.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực theo 2 bước

Nguyễn hà |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên theo 2 bước.

Quận Ba Đình ứng trước 17 tỉ dỡ công trình 8B Lê Trực, ai phải hoàn trả?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để thực hiện công tác tháo dỡ công trình vi phạm 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã ứng trước 17 tỉ đồng. Số tiền này sẽ do ai chịu trách nhiệm hoàn trả?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 năm xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, đâu là hồi kết?

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Dự kiến ngày 15.5, toà nhà 8B Lê Trực sẽ bước vào tháo dỡ giai đoạn 2. UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản yêu cầu quận Ba Đình thực hiện theo đúng thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm công trình tại 8B phố Lê Trực. Như vậy đã 5 năm trôi qua số phận của tòa nhà 5B Lê Trực vẫn chưa thấy hồi kết.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực theo 2 bước

Nguyễn hà |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên theo 2 bước.

Quận Ba Đình ứng trước 17 tỉ dỡ công trình 8B Lê Trực, ai phải hoàn trả?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để thực hiện công tác tháo dỡ công trình vi phạm 8B Lê Trực, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã ứng trước 17 tỉ đồng. Số tiền này sẽ do ai chịu trách nhiệm hoàn trả?