Những gương mặt mệt mỏi và hành trình chưa hồi kết nơi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Linh |

Tại cửa khẩu Pazarkule ở tỉnh Edirne biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hàng ngàn người di cư bất hợp pháp trong tâm trạng mệt mỏi, lo âu đang chờ đợi, tìm kiếm cơ hội vượt biên giới để qua Châu Âu.

Những người di cư đã cố gắng vượt qua cửa khẩu Pazarkule ở tỉnh Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ để qua Hy Lạp trong suốt 5 ngày qua. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những người di cư đã cố gắng vượt qua cửa khẩu Pazarkule ở tỉnh Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ để qua Hy Lạp trong suốt 5 ngày qua. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhóm các thành viên gia đình người di cư đi dọc theo hàng rào biên giới để tìm cách vượt qua. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhóm các thành viên gia đình người di cư đi dọc theo hàng rào biên giới để tìm cách vượt qua. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người lớn, trẻ em vạ vật nơi biên giới. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 1 độ C khiến những người di cư phải cố gắng tìm cách dựng lều để giữ ấm. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người lớn, trẻ em vạ vật nơi biên giới. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 1 độ C khiến những người di cư phải cố gắng tìm cách dựng lều để giữ ấm. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đôi khi những người di cư phải hứng chịu các can thiệp thô bạo từ lực lượng an ninh Hy Lạp để ngăn chặn dòng người vượt biên. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đôi khi những người di cư phải hứng chịu các can thiệp thô bạo từ lực lượng an ninh Hy Lạp để ngăn chặn dòng người vượt biên. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các em bé cũng đồng hành cùng gia đình trong hành trình di cư đầy gian nan, vất vả với hy vọng tìm được nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các em bé cũng đồng hành cùng gia đình trong hành trình di cư đầy gian nan, vất vả với hy vọng tìm đến nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một bé gái ngủ say ngay bên đường trong vòng tay của người thân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một bé gái ngủ say ngay bên đường trong vòng tay của người thân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tân Hoa Xã dẫn lời một người đàn ông di cư cho biết: “Bây giờ, chúng tôi sẽ chờ đợi và cố gắng vượt qua biên giới bất cứ khi nào có thể“. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những người di cư tới từ nhiều nước: Iran, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ... nhưng đều chung một mong muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Tân Hoa Xã dẫn lời một người đàn ông di cư tên Ramiz tới từ Syria cho biết: “Bây giờ, chúng tôi sẽ chờ đợi và cố gắng vượt qua biên giới bất cứ khi nào có thể“. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Italia: Cuộc sống của người dân giữa vùng dịch đang bị cách ly

Bảo Châu |

Giáo viên tiểu học Marzio Toniolo chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân bên trong thị trấn San Fiorano, thuộc vùng Lombardy, khu vực đang bị cách ly ở điểm nóng lây lan dịch bệnh COVID - 19 phía bắc nước Italia.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch lớn đối đầu Syria

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 1.3 rằng nước này đang phát động một cuộc phản công lớn nhằm vào chính phủ Syria - lần đầu tiên công khai tuyên chiến với chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời gia tăng sự liên quan của Ankara vào cuộc chiến kéo dài 9 năm của Syria, theo New York Times.

58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

DAO ÁNH |

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Mauritine - đất nước nằm ở Tây Phi. 83 người may mắn sống sót khi cố bơi vào bờ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Italia: Cuộc sống của người dân giữa vùng dịch đang bị cách ly

Bảo Châu |

Giáo viên tiểu học Marzio Toniolo chia sẻ những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân bên trong thị trấn San Fiorano, thuộc vùng Lombardy, khu vực đang bị cách ly ở điểm nóng lây lan dịch bệnh COVID - 19 phía bắc nước Italia.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch lớn đối đầu Syria

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 1.3 rằng nước này đang phát động một cuộc phản công lớn nhằm vào chính phủ Syria - lần đầu tiên công khai tuyên chiến với chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời gia tăng sự liên quan của Ankara vào cuộc chiến kéo dài 9 năm của Syria, theo New York Times.

58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

DAO ÁNH |

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Mauritine - đất nước nằm ở Tây Phi. 83 người may mắn sống sót khi cố bơi vào bờ.