Những gian hàng độc đáo trên đèo Đá Trắng ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Không chỉ là điểm dừng chân của hàng trăm du khách mỗi ngày, đèo Đá Trắng còn là nơi buôn bán các món ăn, sản phẩm độc đáo của người Mường bản địa.

Đèo Đá Trắng được biết đến như một điểm đến thu hút dân phượt bởi những cung đèo uốn lượn, khung cảnh hùng vũ của núi non, mây trời khi đến với huyện Mộc Châu, tỉnh Hòa Bình, hay là nơi dừng chân khi di chuyển lên tỉnh Sơn La.
Đèo Đá Trắng được biết đến như một điểm đến thu hút dân phượt bởi những cung đèo uốn lượn, khung cảnh hùng vũ của núi non, mây trời khi đến với huyện Mộc Châu, tỉnh Hòa Bình, hay là nơi dừng chân khi di chuyển lên tỉnh Sơn La.
Đây còn là điểm nối giữa huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc - nơi dừng chân của nhiều hành khác khi di chuyển lên các tỉnh như Sơn La, Điện Biên.
Đây còn là điểm nối giữa huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc - nơi dừng chân của nhiều hành khác khi di chuyển lên các tỉnh như Sơn La, Điện Biên.
Bởi vì thế, hàng chục năm qua người dân bản địa đã mở các cửa hàng nhỏ bày bán các loại sản vật đặc biệt của núi rừng, đồng thời có thế chế biến, phục vụ khách hàng tại chỗ.
Bởi vì thế, hàng chục năm qua người dân bản địa đã mở các cửa hàng nhỏ bày bán các loại sản vật đặc biệt của núi rừng, đồng thời có thể chế biến, phục vụ khách hàng tại chỗ.
Đặc điểm miền núi mỗi mùa sẽ có một loại đặc sản riêng, nên mặt hàng bày bán trên đèo luôn được các du khách săn đón.
Đặc điểm miền núi mỗi mùa sẽ có một loại đặc sản riêng, nên mặt hàng bày bán trên đèo luôn được các du khách săn đón.
Vào những ngày cuối tháng 7, PV đã có ghé thăm tại điểm dừng chân đèo Đá Trắng, đang bắt đầu vào mùa mưa nên nhiều loại đặc sản núi đá cũng không thể thiếu như: Ốc đá, măng,...
Vào những ngày cuối tháng 7, PV đã có ghé thăm tại điểm dừng chân đèo Đá Trắng, những chiếc xe nối đuôi nhau kéo dài tại các gian hàng.
Đang bắt đầu vào mùa mưa nên nhiều loại đặc sản núi đá cũng không thể thiếu như: Ốc đá, măng,...
Đang bắt đầu vào mùa mưa nên nhiều loại đặc sản núi đá cũng không thể thiếu như: Ốc đá, măng,...
Những miếng thịt trâu gác bếp thơm ngon, cơm lam mềm dẻo được chế biến trực tiếp,...
Những miếng thịt trâu gác bếp thơm ngon, cơm lam mềm dẻo được chế biến trực tiếp,...
..., hay các món đặc sản như châu chấu, nhộng ong rất khó bắt cũng có để phục vụ du khách.
..., hay các món đặc sản như châu chấu, nhộng ong rất khó bắt cũng có để phục vụ du khách.
Các món đặc sản như châu chấu, nhộng ong rất khó bắt cũng có để phục vụ du khách.
Anh Bùi Văn Hiệp (36 tuổi, người dân tộc Mường, huyện Tân Lạc) cho hay: “Các món ăn ở đây đều được người dân chúng tôi tự nuôi trồng, thu hái, từ trên rừng nên đảm bảo độ tươi ngon và an toàn, được rất nhiều thực khách lựa chọn”.
Anh Bùi Văn Hiệp (36 tuổi, người dân tộc Mường, huyện Tân Lạc) cho hay: “Các món ăn ở đây đều được người dân chúng tôi tự nuôi trồng, thu hái, từ trên rừng nên đảm bảo độ tươi ngon và an toàn, được rất nhiều thực khách lựa chọn”.
Bên cạnh đó là nhiều loại gia vị như hạt dổi, hạt tiêu rừng, ớt, măng ớt,... cũng phổ biến ở đây.
Bên cạnh đó là nhiều loại gia vị như hạt dổi, hạt tiêu rừng, ớt, măng ớt,... cũng phổ biến ở đây.
Ngoài những sản vật của núi rừng, nhiều người dân đã trồng thêm nông sản, làm đa dạng mặt hàng bày bán.
Ngoài những sản vật của núi rừng, nhiều người dân đã trồng thêm nông sản, làm đa dạng mặt hàng bày bán.
“So với người dân dưới xuôi thì các sản vật này rất rất lạ và độc đáo. Đặc biệt là món châu chấu rang, nhộng ong lần đầu tôi được ăn. Tuy vài miếng đầu tôi còn ngần ngại nhưng khi ăn quen rồi thì sẽ nhớ mãi mùi vị ấy” – anh Hà Quốc Hải (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.
“So với người dân dưới xuôi thì các sản vật này rất rất lạ và độc đáo. Đặc biệt là món châu chấu rang, nhộng ong lần đầu tôi được ăn. Tuy vài miếng đầu tôi còn ngần ngại nhưng khi ăn quen rồi thì sẽ nhớ mãi mùi vị ấy” – anh Hà Quốc Hải (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.
 
 
Với lượng khác ngày một đông, hàng gian hàng của chục hộ dân tại khu vực đèo Đá Trắng ngày càng phát triển mở rộng. Không chỉ là giới thiệu những nét văn hóa độc đáo về ẩm thực mà nơi đây còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng cao.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn du khách tham dự giải đua ngựa độc đáo tại cao nguyên Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào Cai - Sau 2 năm vắng bóng do dịch bệnh, giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 được tổ chức nằm trong chương trình Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022.

Độc đáo phiên chợ vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình 2022" diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm sắc màu các dân tộc trong tỉnh.

Độc đáo "quán tự giác" giữa vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Những "quán tự giác" - quán bán hàng nhưng không có người thu tiền - ở vùng lòng hồ Hòa Bình từ lâu đã trở thành nét độc đáo, níu giữ chân du khách mỗi khi đến với mảnh đất này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hàng nghìn du khách tham dự giải đua ngựa độc đáo tại cao nguyên Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào Cai - Sau 2 năm vắng bóng do dịch bệnh, giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 được tổ chức nằm trong chương trình Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022.

Độc đáo phiên chợ vùng cao Hoà Bình

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình 2022" diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm sắc màu các dân tộc trong tỉnh.

Độc đáo "quán tự giác" giữa vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - Những "quán tự giác" - quán bán hàng nhưng không có người thu tiền - ở vùng lòng hồ Hòa Bình từ lâu đã trở thành nét độc đáo, níu giữ chân du khách mỗi khi đến với mảnh đất này.