Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".
Ngày 20.11, chuyến bay của Hãng Hàng không VietjetAir đưa hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19.
Ngày 20.11, chuyến bay của Hãng Hàng không VietjetAir đưa hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19.
Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Du lịch, tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đã đích thân đón chào những du khách quốc tế đầu tiên đến với “Đảo Ngọc“.
Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Du lịch, tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đã đích thân đón chào những du khách quốc tế đầu tiên đến với “Đảo Ngọc“.
Tất cả du khách đều được đón tiếp trọng thị trong không khí vui tươi của địa phương và du khách.
 
Tất cả du khách đều được đón tiếp trọng thị trong không khí vui tươi của địa phương và du khách.
Du khách Hàn Quốc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại thời điểm đặc biệt này. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - cho biết: Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.
Du khách Hàn Quốc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại thời điểm đặc biệt này. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - cho biết: Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.
Những du khách Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến Phú Quốc. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ “thông điệp 5K” và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp.
 
 
Những du khách Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến Phú Quốc. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ “thông điệp 5K” và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp.
Chào đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Tiếp nối sự kiện này, tỉnh Kiên Giang hy vọng các hoạt động khôi phục ngành du lịch của tỉnh, hình ảnh du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục khởi sắc, luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với tất cả các du khách“.
Chào đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Tiếp nối sự kiện này, tỉnh Kiên Giang hy vọng các hoạt động khôi phục ngành du lịch của tỉnh, hình ảnh du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục khởi sắc, luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với tất cả các du khách“.
Nhận định chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc hôm nay hứa hẹn cho sự phát triển trở lại của ngành du lịch, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND Thành phố Phú Quốc cho biết: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích nghi an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc. Sau chuyến bay này, sẽ có những chuyến bay quốc tế khác đến Phú Quốc trong tháng 12 và đầu năm 2022. Chúng tôi đã có bước chuẩn bị, chủ động đảm bảo tốt nhất an toàn cho việc đón khách quốc tế đến Phú Quốc cũng như khách nội địa.
Nhận định chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc hôm nay hứa hẹn cho sự phát triển trở lại của ngành du lịch, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND Thành phố Phú Quốc cho biết: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích nghi an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc. Sau chuyến bay này, sẽ có những chuyến bay quốc tế khác đến Phú Quốc trong tháng 12 và đầu năm 2022. Chúng tôi đã có bước chuẩn bị, chủ động đảm bảo tốt nhất an toàn cho việc đón khách quốc tế đến Phú Quốc cũng như khách nội địa.
Mặc dù sau chuyến bay dài, du khách tỏ vẻ rất phấn khích khi đặt chân đến Phú Quốc. Ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, nhân định đây là sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch “Sống trọn vẹn tại Phú Quốc, Sống trọn vẹn tại Việt Nam” cho du khách.
Mặc dù sau chuyến bay dài, du khách tỏ vẻ rất phấn khích khi đặt chân đến Phú Quốc. Ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, nhân định đây là sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch “Sống trọn vẹn tại Phú Quốc, Sống trọn vẹn tại Việt Nam” cho du khách.
Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc đón hơn 200 du khách quốc tế hộ chiếu vaccine

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc tổ chức đón hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc, đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

10 điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế từ 20.11

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Từ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc chính thức thí điểm giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch khép kín. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang công bố danh sách 10 khu, điểm tham quan, vận chuyển khách và vui chơi giải trí thuộc 9 đơn vị cung cấp tham gia thí điểm đón du khách quốc tế khi đến Phú Quốc.

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Quốc đón hơn 200 du khách quốc tế hộ chiếu vaccine

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc tổ chức đón hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc, đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

10 điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế từ 20.11

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Từ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc chính thức thí điểm giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch khép kín. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang công bố danh sách 10 khu, điểm tham quan, vận chuyển khách và vui chơi giải trí thuộc 9 đơn vị cung cấp tham gia thí điểm đón du khách quốc tế khi đến Phú Quốc.

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.