Những đội Lân “nhí” góp thêm rộn ràng ngày Tết ở vùng nông thôn

Thành Nhân |

Không có kỹ thuật điêu luyện bằng những đoàn lân chuyên nghiệp, nhưng các đội lân “nhí” ở Đình thần (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vẫn có sức hút riêng bởi sự đáng yêu, được nhiều người ủng hộ, nhất là vào dịp Tết...

Mỗi đoàn lân được dẫn dắt bởi một người lớn, hướng dẫn hoặc các em tự học để biểu diễn. Ở những đội lân “nhí” có những em chỉ mới 12 đến 20 tuổi, nhưng đã đảm nhận vị trí diễn chính tự và làm đầu lân “khủng”. Ảnh : Thành Nhân
Mỗi đoàn lân được dẫn dắt bởi một người lớn, hướng dẫn hoặc các em tự học để biểu diễn. Ở những đội lân “nhí” có những em chỉ mới 12 đến 20 tuổi, nhưng đã đảm nhận vị trí diễn chính tự và làm đầu lân “khủng”. Ảnh : Thành Nhân
Mỗi đoàn lân được dẫn dắt bởi một người lớn, hướng dẫn hoặc các em tự học để biểu diễn. Ở những đội lân “nhí” có những em chỉ mới 12 tuổi nhưng đã đảm nhận vị trí diễn chính. Ảnh: Thành Nhân
Các đội Lân “nhí” chỉ múa những bài đơn giản, nhưng vẫn có hồn, điệu bộ đẹp, linh động trong di chuyển, chớp mắt, toát lên sự vui vẻ, tinh nghịch… Ảnh: Thành Nhân
Các đội Lân “nhí” chỉ múa những bài đơn giản, nhưng vẫn có hồn, điệu bộ đẹp, linh động trong di chuyển, chớp mắt, toát lên sự vui vẻ, tinh nghịch… Ảnh: Thành Nhân
Các đội Lân “nhí” chỉ múa những bài đơn giản, nhưng vẫn có hồn, điệu bộ đẹp, linh động trong di chuyển, toát lên sự vui vẻ, tinh nghịch… Ảnh: Thành Nhân
Thù lao cho mỗi lần diễn tùy thuộc tính chất sự kiện, những ngày Tết đội lân nhí đi “chúc Tết” từng nhà được gia chủ lì xì từ việc biểu diễn từ 10.000 – 500.000 đồng. Mỗi ngày trừ đi các chi phí ăn uống, đoàn lân “nhí” cũng thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Kết thúc mùa Tết, trưởng đoàn sẽ “lì xì” cho các diễn viên, phần còn lại được đầu tư vào đạo cụ, trang phục. Ảnh: Thành Nhân
Thù lao cho mỗi lần diễn tùy thuộc tính chất sự kiện, những ngày Tết đội lân nhí đi “chúc Tết” từng nhà được gia chủ lì xì từ việc biểu diễn từ 10.000 – 500.000 đồng. Mỗi ngày trừ đi các chi phí ăn uống, đoàn lân “nhí” cũng thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Kết thúc mùa Tết, trưởng đoàn sẽ “lì xì” cho các diễn viên, phần còn lại được đầu tư vào đạo cụ, trang phục. Ảnh: Thành Nhân
Thù lao cho mỗi lần diễn tùy thuộc tính chất sự kiện, những ngày Tết đội lân nhí đi “chúc Tết” từng nhà được gia chủ lì xì từ việc biểu diễn từ 10.000 – 500.000 đồng. Mỗi ngày trừ đi các chi phí ăn uống, đoàn lân “nhí” cũng thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Kết thúc mùa Tết, trưởng đoàn sẽ “lì xì” cho các diễn viên, phần còn lại được đầu tư vào đạo cụ, trang phục. Ảnh: Thành Nhân
Thù lao cho mỗi lần diễn tùy thuộc tính chất sự kiện, những ngày Tết đội lân "nhí" đi chúc Tết từng nhà được gia chủ lì xì từ 10.000 – 500.000 đồng. Kết thúc mùa Tết, trưởng đoàn sẽ “lì xì” cho các diễn viên, phần còn lại được đầu tư vào đạo cụ, trang phục. Ảnh: Thành Nhân
Trước Tết một tháng đội lân “nhí” ở Đình thần Khánh Bình (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tập múa chuẩn bị múa cho dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thành Nhân
Trước Tết một tháng, đội lân “nhí” ở Đình thần Khánh Bình (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tập múa chuẩn bị múa cho dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thành Nhân
Em Nguyễn Văn Trắng (20) là thành viên của đội lân sư rồng của Đình thần Long Bình - cho biết: Môn Lân sư rồng là do các em tập hợp lại vì đam mê nên đã tự học múa. Mỗi ngày trừ các chi phí ăn uống cùng còn lại khoảng 5 triệu. Năm nay, thu nhập của đội lân “nhí” Đình thần Long Bình sẽ không chia ra mà để dành đầu tư mua trang phục cho các thành viên. Ảnh: Thành Nhân
Em Nguyễn Văn Trắng - thành viên của đội lân sư rồng của Đình thần Khánh Bình - cho biết: Môn lân sư rồng là do các em tập hợp lại vì đam mê nên đã tự học múa trên Youtube. Năm nay, thu nhập của đội lân “nhí” Đình thần Long Bình sẽ không chia ra mà để dành đầu tư mua trang phục cho các thành viên. Ảnh: Thành Nhân
Lân - sư - rồng được xem là biểu tượng may mắn trong mọi sự kiện quan trọng, nên những ngày Tết, bên cạnh các đội lân tên tuổi, các lân “nhí” vẫn có “đất diễn”, tạo cơ hội cơ hội cho các em nhỏ thỏa đam mê. Ảnh: Thành Nhân
Lân - sư - rồng được xem là biểu tượng may mắn trong mọi sự kiện quan trọng, nên những ngày Tết, bên cạnh các đội lân tên tuổi, các lân “nhí” vẫn có “đất diễn”, tạo cơ hội cơ hội cho các em nhỏ thỏa đam mê. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo những chú chuột bước ra từ bàn tay của nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

LAN NGÔ |

Để đón chào xuân Canh Tý 2020, nhiều địa phương đã tạo hình những chú chuột ngộ nghĩnh với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Riêng ở Đồng Tháp những chú chuột này lại được tạo ra từ sản phẩm đan lục bình với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân mỹ nghệ trong vùng.

Chuột xanh, chuột đỏ xuất hiện khắp nẻo đường thủ đô đón Tết Canh Tý 2020

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

30 Tết, thủ đô Hà Nội được trang hoàng bằng hoa mai, hoa đào, đèn đường rực rỡ và những chú chuột đủ màu sắc - linh vật của năm 2020.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Độc đáo những chú chuột bước ra từ bàn tay của nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

LAN NGÔ |

Để đón chào xuân Canh Tý 2020, nhiều địa phương đã tạo hình những chú chuột ngộ nghĩnh với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Riêng ở Đồng Tháp những chú chuột này lại được tạo ra từ sản phẩm đan lục bình với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân mỹ nghệ trong vùng.

Chuột xanh, chuột đỏ xuất hiện khắp nẻo đường thủ đô đón Tết Canh Tý 2020

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

30 Tết, thủ đô Hà Nội được trang hoàng bằng hoa mai, hoa đào, đèn đường rực rỡ và những chú chuột đủ màu sắc - linh vật của năm 2020.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.