Những điểm đến tại Cần Thơ không thể bỏ lỡ dịp Tết

Yến Phương |

Cần Thơ - Mỗi dịp Tết đến, xuân về là thời điểm thích hợp trong năm để du khách có thể bắt đầu chuyến hành trình đi tham quan, nghỉ dưỡng đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của du lịch trong nước. TP.Cần Thơ cũng không ngoại lệ khi đây là nơi thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đổ về vào dịp Tết.

Những địa điểm đi chơi tết ở Cần Thơ như: Đền Hùng, khu di tích lịch sử Giàn Gừa, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng,…là những điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua ở Cần Thơ khi ghé thăm thành phố này.
Những địa điểm đi chơi tết ở Cần Thơ như: Đền Hùng, khu di tích lịch sử Giàn Gừa, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng,… là những điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua ở Cần Thơ khi ghé thăm thành phố này.
Đầu tiên là Ðền thờ Vua Hùng, công trình văn hóa lịch sử này đi vào hoạt động từ tháng 4.2022 và trở thành địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Ðền thờ Vua Hùng vẫn mở cửa xuyên suốt (theo khung giờ 7h30-11h và 13h30-17h mỗi ngày) để phục vụ du khách.
Đầu tiên là Ðền thờ Vua Hùng, công trình văn hóa lịch sử này đi vào hoạt động từ tháng 4.2022 và trở thành địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Ðền thờ Vua Hùng vẫn mở cửa xuyên suốt (theo khung giờ 7h30-11h và 13h30-17h mỗi ngày) để phục vụ du khách.
Khu di tích Giàn Gừa thuộc địa bàn ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ; cách trung tâm thành phố khoảng 14km. Đây là một điểm đến lịch sử độc đáo, vừa mang vẻ đẹp huyền bí, “ma mị” và vừa có ý nghĩa tâm linh.
Khu di tích Giàn Gừa thuộc địa bàn ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ; cách trung tâm thành phố khoảng 14km. Đây là một điểm đến lịch sử độc đáo, vừa mang vẻ đẹp huyền bí, “ma mị” và vừa có ý nghĩa tâm linh.
Với nét đẹp huyền bí và tâm linh, khu di tích Giàn Gừa đã trở thành điểm đến độc lạ tại vùng đất Tây Đô. Cây gừa tồn tại hơn 150 năm tại đây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2013, cũng là cây di sản đầu tiên tại ĐBSCL.
Với nét đẹp huyền bí và tâm linh, khu di tích Giàn Gừa đã trở thành điểm đến độc lạ tại vùng đất Tây Đô. Cây gừa tồn tại hơn 150 năm tại đây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2013, cũng là cây di sản đầu tiên tại ĐBSCL.
Bên cạnh 2 điểm trên còn rất nhiều điểm đến tâm linh cho du khách như: Chùa Ông, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ðình Bình Thủy,…
Bên cạnh 2 điểm trên còn rất nhiều điểm đến tâm linh cho du khách như: Chùa Ông, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ðình Bình Thủy,…
Tiếp đến là Chợ nổi Cái Răng sẽ mang đến cho du khách không khí chợ xuân đặc biệt trên sông.
Tiếp đến là Chợ nổi Cái Răng sẽ mang đến cho du khách không khí chợ xuân đặc biệt trên sông.
Tiếp đến là Chợ nổi Cái Răng sẽ mang đến cho du khách không khí chợ xuân đặc biệt trên sông.
 
Phố đi bộ Ninh Kiều, cầu tình yêu cũng là điểm đến hút khách của giới trẻ.
Phố đi bộ Ninh Kiều, cầu tình yêu cũng là điểm đến hút khách của giới trẻ.
Phố đi bộ Ninh Kiều, cầu tình yêu cũng là điểm đến hút khách của giới trẻ.
“Phố ông Lang” ở ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ là điểm du lịch mới cũng không thể bỏ qua dịp Tết.
“Phố ông Lang” ở ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ là điểm du lịch mới cũng không thể bỏ qua dịp Tết.
Khu du lịch rộng 30.000m2 này thu hút người dân địa phương cũng như du khách tìm đến không chỉ bởi được đầu tư như một công viên sinh thái miệt vườn mà mọi thứ ở đây đều được phục vụ miễn phí, xuất phát từ tâm nguyện muốn báo đáp quê hương của ông Nguyễn Ngọc Lang.
Khu du lịch rộng 30.000m2 này thu hút người dân địa phương cũng như du khách tìm đến không chỉ bởi được đầu tư như một công viên sinh thái miệt vườn mà mọi thứ ở đây đều được phục vụ miễn phí, xuất phát từ tâm nguyện muốn báo đáp quê hương của ông Nguyễn Ngọc Lang.
Ấn tượng nhất khi đến với “Phố ông Lang” là hầu hết các công trình đầu tư và trang trí đều được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường như tranh, tre, nứa, lá…
Ấn tượng nhất khi đến với “Phố ông Lang” là hầu hết các công trình đầu tư và trang trí đều được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường như tranh, tre, nứa, lá…

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Trận địa pháo hoa tại Cần Thơ sẵn sàng chờ Giao thừa

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 21.1 (tức 30 Tết), lực lượng quận đội gấp rút hoàn thiện điểm bắn pháo hoa chào Giao thừa Quý Mão tại khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...

Cận cảnh Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023

YẾN PHƯƠNG |

Sau bao ngày háo hức mong đợi thì đến nay "Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023" đã chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Trận địa pháo hoa tại Cần Thơ sẵn sàng chờ Giao thừa

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 21.1 (tức 30 Tết), lực lượng quận đội gấp rút hoàn thiện điểm bắn pháo hoa chào Giao thừa Quý Mão tại khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...

Cận cảnh Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023

YẾN PHƯƠNG |

Sau bao ngày háo hức mong đợi thì đến nay "Vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023" đã chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan.