Những điểm check in không thể bỏ lỡ khi đến Sa Pa

Văn Đức |

Lào CaiSa Pa là nơi có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng với những nét độc đáo và hấp dẫn du khách mỗi khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Một trong những điểm du lịch đầu tiên khi đến Sa Pa chính phục đỉnh Fansipan nơi được mệnh danh nóc nhà Đông Dương.
Một trong những điểm du lịch đầu tiên không thể thiếu khi đến Sa Pa là chinh phục đỉnh Fansipan nơi được mệnh danh "nóc nhà Đông Dương".
Trước kia để chinh phục đỉnh núi này, du khách phải leo núi gần 2 ngày. Từ khi hệ thống cáp treo đi vào hoạt động, chỉ mất vài chục phút, du khách đã chinh phục được đỉnh Fansipan, thỏa thích chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tuyệt đẹp, kỳ thú của thiên nhiên.
Trước kia để chinh phục đỉnh núi này, du khách phải leo núi gần 2 ngày. Từ khi hệ thống cáp treo đi vào hoạt động, chỉ mất vài chục phút, du khách đã lên tới đỉnh Fansipan, thỏa thích chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tuyệt đẹp, kỳ thú của thiên nhiên.
Ô Quý Hồ được xếp vào “Tứ đại đỉnh đèo”, nằm trên Quốc lộ 4D, giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu là một trong những cung đường dài, hiểm trở nhưng cảnh vật lại vào hàng bậc nhất các tỉnh miền núi phía Bắc. Ô Quý Hồ được mệnh danh là “cổng trời” mở ra nhiều điều thú vị hấp dẫn dành cho khách du lịch.
Tiếp đến, một điểm đến hấp dẫn với du khách là chinh phục đèo Ô Quy Hồ - Một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, nằm trên Quốc lộ 4D, giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu là một trong những cung đường dài, hiểm trở nhưng cảnh vật lại đẹp vào hàng bậc nhất các tỉnh miền núi phía Bắc.
Bản Cát Cát cách trung tâm Sa Pa khoảng hơn 2km. Nơi đây cuốn hút với những nếp nhà gỗ đơn sơ, những con suối nhỏ chảy róc rách, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu và đồng bào các dân tộc thân thiện, hiếu khách.
Nằm cách trung tâm thị xã Sa Pa hơn 2km, bản Cát Cát cuốn hút với những nếp nhà gỗ đơn sơ, những con suối nhỏ chảy róc rách, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu.
Du khách khi đến ngôi làng cổ này bị thu hút sự thân thiện, hiếu khách của đồng bào các dân tộc nơi đây cùng với cảnh sắc nên thơ, trữ tình.
Du khách khi đến ngôi làng cổ này bị thu hút sự bởi thân thiện, hiếu khách của đồng bào các dân tộc nơi đây cùng với cảnh sắc nên thơ, trữ tình.
Séo Mý Tỷ là một địa điểm hấp dẫn đối với những người ưa khám phá. Đây là một hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh sắc tuyệt đẹp.
Séo Mý Tỷ là một địa điểm hấp dẫn đối với những người ưa khám phá. Đây là một hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh sắc tuyệt đẹp.
Hồ nước quanh năm trong xanh như ngọc, bồng bềnh trong mây. Địa điểm này rất phù hợp để picnic cùng nhóm bạn và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.
Hồ quanh năm trong xanh như ngọc, bồng bềnh trong mây. Địa điểm này rất phù hợp để picnic cùng nhóm bạn và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ.
Đến bản Tả Phìn, du khách sẽ cảm nhận được một không gian sống đậm chất văn hóa của người dân tộc vùng cao với những ngôi nhà sàn đơn sơ, những bộ trang phục được may thủ công đầy màu sắc rực rỡ và vô vàn món ăn dân dã, đậm hương vị rừng núi.
Đến bản Tả Phìn, du khách sẽ cảm nhận được một không gian sống đậm chất văn hóa của người dân tộc vùng cao với những ngôi nhà sàn đơn sơ, những bộ trang phục được may thủ công đầy màu sắc rực rỡ và vô vàn món ăn dân dã, đậm hương vị rừng núi.
Du khách được thỏa sức ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đẹp mắt, khám phá vẻ đẹp bán cổ điển đầy độc đáo của Tu viện cổ
Du khách được thỏa sức ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đẹp mắt, khám phá vẻ đẹp bán cổ điển đầy độc đáo của Tu viện cổ.
Dù chỉ mới đi vào hoạt động nhưng Vườn Vô cực đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, khám phá. Vườn xây dựng các tiểu cảnh, với nhiều góc chụp ảnh để du khách thỏa thích lựa chọn.
Dù chỉ mới đi vào hoạt động nhưng Vườn Vô cực đã thu hút rất đông khách đến tham quan, khám phá. Vườn xây dựng các tiểu cảnh, với nhiều góc chụp ảnh để du khách thỏa thích lựa chọn.
Du khách có thể bơi thuyền trên bể bơi vô cực rộng hơn 400m2. Đây còn là địa điểm lý tưởng để du khách săn mây, ngắm nhìn bản làng và núi rừng hùng vĩ.
Du khách có thể bơi thuyền trên bể bơi vô cực rộng hơn 400m2. Đây còn là địa điểm lý tưởng để du khách săn mây, ngắm nhìn bản làng và núi rừng hùng vĩ.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.

Sa Pa rét đậm, nhiều du khách thích thú lên Fansipan săn mây

Văn Đức |

Lào Cai – Theo thông tin từ Đài khí tượng - thủy văn Lào Cai, nhiệt độ trong ngày tại Sa Pa giảm thấp chỉ còn 11,9 độ C.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.

Sa Pa rét đậm, nhiều du khách thích thú lên Fansipan săn mây

Văn Đức |

Lào Cai – Theo thông tin từ Đài khí tượng - thủy văn Lào Cai, nhiệt độ trong ngày tại Sa Pa giảm thấp chỉ còn 11,9 độ C.