Những dịch vụ "hốt bạc" trong ngày cận tết

Phương Anh |

Những ngày giáp tết, các tiệm tóc, làm móng, uốn mi, chăm sóc da… liên tục làm việc không có giờ nghỉ giúp chủ cửa hàng kiếm tiền triệu mỗi ngày.
 
Những điểm làm đẹp của Hà Nội những ngày cận Tết luôn tấp nập. Nhiều chị em chờ hơn nửa ngày mới đến lượt mình.
 
Chị Nguyễn Thu Anh (Ba Đình, Hà Nội): "Mình thấy các cửa hàng làm mi, tóc... đều rơi vào tình trạng cả dòng người xếp hàng. Nhưng tết nhất mình cũng muốn làm đẹp chơi xuân vì cả năm bận rộn rồi".
 
Anh Hoàng Minh Tiến (Chủ tiệm cắt tóc Thanh Xuân) cho biết: "Bắt đầu từ 26 tết mình không nhận khách nữa. Trong những ngày này mình chỉ nhận khách đã đặt lịch từ trước, khách quen".
A
Tiệm làm móng cũng đắt khách không kém các cửa hàng làm tóc.
 
Giờ làm việc của các tiệm làm đẹp được đẩy lên sớm hơn và giờ nghỉ muộn hơn so với ngày thường 3-4 giờ đồng hồ. Trung bình mỗi ngày cửa hàng làm tóc thu về từ 4-5 triệu đồng.
 
 
Các số cửa hàng rửa xe trên đường Nguyễn Trãi, Xã Đàn… luôn chật kín ôtô, xe máy. Các chủ cửa hàng làm hết công suất vẫn thể đáp ứng nhu cầu rửa xe của khách hàng.
 
Anh Nguyễn Minh Chính (chủ tiệm rửa xe Xã Đàn) chia sẻ: "Mặc dù cửa hàng đã mở sớm hơn và đóng muộn hơn nhưng vẫn chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu khách hàng. Giá rửa xe tăng gấp 3-4 lần/lượt so với ngày bình thường. Mỗi ngày tôi thu về khoảng 6 triệu đồng".
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

30 Tết, tiểu thương đua nhau treo biển giảm giá sốc

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào ngày cuối cùng của năm, các cửa hàng bán hoa, cây cảnh đồng loạt treo biển giảm giá sốc để nghỉ Tết sớm.

Xếp hàng tới 3 giờ sáng chờ được cắt tóc đẹp kịp chơi Tết

TẠ QUANG |

Cuối năm, bên cạnh những việc mua sắm để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền, 99,9% chị em không bao giờ quên một việc: làm đẹp cho bản thân để đón năm mới.

Săn tìm đồ cổ độc lạ tại phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần ở Thủ đô

Duy Hiệu |

Trên con phố Hàng Lược, cùng với chợ hoa ngày tết là phiên chợ đồ cổ đặc biệt, thu hút nhiều dân chơi đồ cổ dịp cuối năm, cũng như là người dân đi sắm tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

30 Tết, tiểu thương đua nhau treo biển giảm giá sốc

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào ngày cuối cùng của năm, các cửa hàng bán hoa, cây cảnh đồng loạt treo biển giảm giá sốc để nghỉ Tết sớm.

Xếp hàng tới 3 giờ sáng chờ được cắt tóc đẹp kịp chơi Tết

TẠ QUANG |

Cuối năm, bên cạnh những việc mua sắm để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền, 99,9% chị em không bao giờ quên một việc: làm đẹp cho bản thân để đón năm mới.

Săn tìm đồ cổ độc lạ tại phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần ở Thủ đô

Duy Hiệu |

Trên con phố Hàng Lược, cùng với chợ hoa ngày tết là phiên chợ đồ cổ đặc biệt, thu hút nhiều dân chơi đồ cổ dịp cuối năm, cũng như là người dân đi sắm tết.