Những con phố trồng cây hoa sữa dày đặc ở Hà Nội

Thơm Bùi - Tùng Giang |

Hà Nội – Trên các phố Trung Hòa, phố Trần Đăng Ninh, Lê Quang Đạo… có mật độ trồng cây hoa sữa dày đặc. Các cây được trồng cách nhau chỉ vài mét và đang đúng vào thời điểm hoa bung nở. Nhiều người dân sinh sống trên những con phố này người bày tỏ sự yêu mến, người than vãn về hương hoa...
Theo ghi nhận của Lao Động, trên phố Trung Hòa (Cầu Giấy), con phố có chiều dài khoảng 650m nhưng được trồng cây xanh chủ yếu là hoa sữa.
Theo ghi nhận của Lao Động, trên phố Trung Hòa (Cầu Giấy), con phố có chiều dài khoảng 650m nhưng hàng cây xanh chủ yếu là hoa sữa.
Hàng cây hoa sữa kéo dài từ đầu cho đến cuối phố và đang đúng thời điểm hoa nở rộ, lan tỏa mùi hương ngào ngạt đặc trưng.
Hàng cây hoa sữa kéo dài từ đầu cho đến cuối phố và đang đúng thời điểm hoa nở rộ, lan tỏa mùi hương ngào ngạt đặc trưng.
Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Phú Thái – kinh doanh quán ăn trên phố Trung Hòa gần 20 năm nay cho biết, cây hoa sữa được trồng trên phố này đã hơn 10 năm, sức sống khỏe, xanh tốt và hiếm khi thấy người dân phản ứng vì mùi hương đậm đặc.
Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Phú Thái – kinh doanh quán ăn trên phố Trung Hòa gần 20 năm nay cho biết, cây hoa sữa được trồng trên phố này đã hơn 10 năm, sức sống khỏe, xanh tốt và hiếm khi thấy người dân phản ứng vì mùi hương đậm đặc. “Có thời điểm hoa sữa đua nhau bung nở khắp phố tỏa hương ngào ngạt. Tôi thấy mùi cũng bình thường chứ không quá nồng như nhiều người mô tả ”, bà Thái chia sẻ.
Trước việc quận Đống Đa đề xuất thành phố cho phép di dời khoảng 80 cây hoa sữa đang được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh do mùi hương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhiều người dân có cùng trải nghiệm khi sinh sống trên các con phố, tuyến đường trồng nhiều cây hoa sữa tỏ ra đồng cảm. Tuy nhiên họ cũng cho rằng, dù hoa sữa có mùi hương đậm đặc nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 1 tháng trong năm và mang lại các giá trị khác như tỏa bóng mát vào mùa hè, phù hợp với điều kiện khí hậu ở Thủ đô và là tạo nét đặc trưng của người Hà Nội.
Trước việc quận Đống Đa đề xuất thành phố cho phép di dời khoảng 80 cây hoa sữa đang được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh do mùi hương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhiều người dân có cùng trải nghiệm khi sinh sống trên các con phố, tuyến đường trồng nhiều cây hoa sữa tỏ ra đồng cảm.
Ông Phạm Đình Đường (Trung Hòa) cho hay, phải rất lâu mới trồng được hàng cây hoa sữa lên cao, đẹp và đều tăm tắp như vậy.  “Bản thân tôi trước đây cũng tự trồng cây hoa sữa trước cửa nhà, sau đó thấy cả con phố được trồng một cách đồng bộ. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng và làm quen được với mùi hoa sữa. Nhưng theo tôi, hoa sữa không có lỗi, lỗi là ở cách trồng và mật độ trồng mà thôi”, ông Đường nói.
Ông Phạm Đình Đường (Trung Hòa) cho hay, phải rất lâu mới trồng được hàng cây hoa sữa lên cao, đẹp và đều tăm tắp như vậy. “Bản thân tôi trước đây rất thích và cũng tự trồng cây hoa sữa trước cửa nhà, sau đó thấy cả con phố được trồng một cách đồng bộ. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng, làm quen được với mùi hoa sữa. Nhưng theo tôi, hoa sữa không có lỗi, lỗi là ở cách trồng và mật độ trồng mà thôi. Bởi nếu chỉ đi ngang qua thì thấy mùi hoa rất đặc trưng, rất dịu mát, nhưng nếu mật độ cây trồng dày mùi đặc quánh và hít thở ngày này qua ngày khác cũng sẽ gây ám ảnh”, ông Đường nói.
Tương tự trên đường Lê Quang Đạo, hàng cây hoa sữa nối dài tăm tắp. Người dân dừng chân chụp ảnh kỉ niệm.
Tương tự trên đường Lê Quang Đạo, hàng cây hoa sữa nối dài tăm tắp.
Còn theo anh Hoàng Ngọc Thái (Mễ Trì), cả tuyến đường nếu chỉ có một vài cây hoa sữa, đến mùa hoa nở sẽ cho hương thơm thật lãng mạn, nhưng tuyến đường nào mà có hàng cây tới cả trăm gốc mà đường nhỏ hẹp, không thông thoáng thì quả thật là ác mộng.
Còn theo anh Hoàng Ngọc Thái (Mễ Trì), bởi mùi hương đặc trưng, cả tuyến đường nếu trồng chỉ nên trồng đan xen cây hoa sữa và các loài cây khác, đến mùa hoa nở sẽ cho hương thơm thoảng thật lãng mạn, nhưng tuyến đường nào mà có tới cả trăm gốc mà đường nhỏ hẹp, không thông thoáng thì quả thật là ác mộng.
Người dân đứng chụp ảnh kỉ niệm dưới hàng cây hoa sữa.
Người dân đứng chụp ảnh kỉ niệm dưới hàng cây hoa sữa.
Nhiều cây tán lá rộng được cưa gọn để tránh bật gốc, đổ cây vào thời tiết xấu.
Nhiều cây tán lá rộng được cưa bỏ để tránh bật gốc, đổ cây vào thời tiết xấu.
Anh Lê Anh Tú (Lê Quang Đạo, Mễ Trì) khẳng định, việc trồng chủ yếu cây hoa sữa trên tuyến đường này không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gia đình. Hàng cây tạo cảnh quan và tỏa bóng mát vào mùa hè lại có tán rộng, ít sâu bọ, ít đổ gãy. Đến mùa lạnh, hương hoa sữa cũng chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian không quá dài.
Còn anh Lê Anh Tú (Lê Quang Đạo, Mễ Trì) cho rằng, hàng cây tạo cảnh quan và tỏa bóng mát vào mùa hè lại có tán rộng, ít sâu bọ, ít đổ gãy. Đến mùa lạnh, hương hoa sữa cũng chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian không quá dài. Nhưng việc trồng chủ yếu là cây hoa sữa trên cùng một tuyến đường dù đẹp nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.
Trước đó, thông tin UBND quận Đống Đa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyên nhân được quận này lý giải là bởi mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa trên tuyến làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực. Về việc này, trao đổi với báo chí, đại diện Ban QLDA quận Đống Đa cho biết, dự kiến nếu được phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh, thì đơn vị này sẽ thay thế bằng một số loại cây phù hợp như lát hoa, cây chẹo, hoa ban…
Trước đó, thông tin UBND quận Đống Đa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyên nhân được quận này lý giải là bởi mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa trên tuyến làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực. Về việc này, trao đổi với báo chí, đại diện Ban QLDA quận Đống Đa cho biết, dự kiến nếu được phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh, thì đơn vị này sẽ thay thế bằng một số loại cây phù hợp như lát hoa, cây chẹo, hoa ban… (Ảnh chụp phố Trần Đăng Ninh).
 
Được biết, đây không phải lần đầu Hà Nội di dời hoa sữa ra khỏi nội thành. Trước đó vào tháng 7.2019, gần 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ) đã được đưa đến trồng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Được biết, đây không phải lần đầu Hà Nội di dời hoa sữa ra khỏi nội thành. Trước đó vào tháng 7.2019, gần 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ) đã được đưa đến trồng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Thơm Bùi - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều về đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).

Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa: Người dân đau đầu, khó chịu mỗi mùa hoa

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Trước thông tin UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân. Nhiều người sinh sống trên “tuyến phố hoa sữa” cho rằng phương án này là hợp lý, tuy nhiên không nên di dời toàn bộ hàng cây bởi đây là nét đẹp riêng có của Thủ đô.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đề xuất di dời

Bùi Thơm - Đinh Thiện |

Hà Nội - Mới đây, UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân của việc này để tránh mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tranh cãi đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều về đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).

Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa: Người dân đau đầu, khó chịu mỗi mùa hoa

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Trước thông tin UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân. Nhiều người sinh sống trên “tuyến phố hoa sữa” cho rằng phương án này là hợp lý, tuy nhiên không nên di dời toàn bộ hàng cây bởi đây là nét đẹp riêng có của Thủ đô.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đề xuất di dời

Bùi Thơm - Đinh Thiện |

Hà Nội - Mới đây, UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân của việc này để tránh mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.