Những chuyến xe vượt gió lạnh đưa công nhân Hải Phòng về quê đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - 6h30 sáng 30.1, những chuyến xe cuối cùng đưa công nhân các khu công nghiệp về quê đón Tết khởi hành, mang theo niềm vui, tình cảm tin yêu của người lao động với sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố.

 
Rạng sáng 30.1, tại cổng Khu đô thị Seoul Ecohome (đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ), hàng trăm công nhân lao động và người thân có mặt, chuẩn bị hành lý lên chuyến xe công đoàn về quê đón Tết. Mặc dù thời tiết sáng 30.1 tại Hải Phòng chỉ khoảng 12 độ C, song người lao động vẫn cảm thấy ấm lòng khi đón nhận tình cảm quan tâm từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: Mai Dung
 
Chị Phạm Thị Thanh - Công nhân Công ty ITG Vina (Khu công nghiệp Đình Vũ) xúc động - "Đây là lần đầu gia đình tôi được về quê trên chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Giữa thời điểm dịch bệnh, thời tiết trong ngày rất lạnh giá, cả gia đình được xe công đoàn chở về quê ở Hậu Lộc, Thanh Hoá, tôi cảm thấy rất vui, may mắn vì được sự quan tâm của các cấp công đoàn". Ảnh: Mai Dung
 
Nữ công nhân phấn khởi mang cành đào từ Hải Phòng về quê Hà Tĩnh đón Tết. Ảnh: Mai Dung
 
Được biết, dịp Tết nguyên đán, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng bố trí 15 chuyến xe, đưa gần 450 công nhân, lao động tỉnh xa về quê đón Tết. Trong sáng 30.1, 6 chuyến xe cuối cùng khởi hành, đưa công nhân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái... về đón Tết với gia đình. Trước khi các chuyến xe khởi hành, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng lì xì cho công nhân, con công nhân. Ảnh: Mai Dung
 
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng lì xì công nhân, gửi lời chúc mừng năm với đến người lao động và gia đình. Ảnh: Mai Dung
 
Niềm hân hoan của người lao động với lì xì đỏ thắm, mang theo may mắn trên chặng đường về quê. Ảnh: Mai Dung
 
Đúng 6h30, 6 chuyến xe cuối cùng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng lăn bánh, đưa công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Mai Dung
 
Ngoài tổ chức các chuyến xe, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ 1.000 vé xe cho công nhân tỉnh xa về quê; tặng quà 1.800 công nhân nhà trọ ở lại Hải Phòng đón Tết. Dự kiến, ngày 6.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức các đoàn tiếp xúc, lì xì gặp mặt đầu xuân với người lao động quay trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết nguyên đán. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng: Mang Tết "không xa nhà" đến với công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà, động viên công nhân các khu nhà trọ không thể về quê đón Tết do dịch COVID-19.

Hải Phòng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho gần 5.000 công nhân nhà trọ sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Phấn đấu 45.000 sáng kiến tham gia “1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Hải Phòng: Mang Tết "không xa nhà" đến với công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà, động viên công nhân các khu nhà trọ không thể về quê đón Tết do dịch COVID-19.

Hải Phòng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho gần 5.000 công nhân nhà trọ sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Phấn đấu 45.000 sáng kiến tham gia “1 triệu sáng kiến"

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.