Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa chỉ được người dân tìm đến mỗi dịp xuân về, tuy nhiên năm nay do vị trí Phủ Tây Hồ nằm trong vùng dịch cấp độ 3 nên mọi hoạt động đón du khách đến vãn cảnh chùa phải tạm dừng. Phủ Tây Hồ gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa chỉ được người dân tìm đến mỗi dịp xuân về, tuy nhiên năm nay do vị trí Phủ Tây Hồ nằm trong vùng dịch cấp độ 3 nên mọi hoạt động đón du khách đến vãn cảnh chùa phải tạm dừng. Phủ Tây Hồ gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.
Chùa Trấn Quốc là một trong những địa điểm du xuân ở Hà Nội chắc chắn bạn phải đến trong những ngày đầu năm mới.
Chùa Trấn Quốc là một trong những địa điểm du xuân ở Hà Nội chắc chắn bạn phải đến trong những ngày đầu năm mới.
Tại thời điểm này, chùa Trấn Quốc nằm trong vùng dịch cấp độ 3 đã thông báo tạm dừng đón du khách. Nhiều người dân đến lễ thành tâm vái vọng từ xa, kính ngưỡng phật pháp.
Tại thời điểm này, chùa Trấn Quốc nằm trong vùng dịch cấp độ 3 đã thông báo tạm dừng đón du khách. Nhiều người dân đến lễ thành tâm vái vọng từ xa, kính ngưỡng Phật pháp.
Những năm trước đây, chùa Trấn Quốc là một trong những điểm đón tiếp khách nhiều nhất trong những ngày đầu năm của tết nguyên đán. Vào thời Lý – thời kỳ phật giáo hưng thịnh thì chùa Trấn Quốc là trung tâm phật giáo của cả kinh thành.
Những năm trước đây, chùa Trấn Quốc là một trong những điểm đón tiếp khách nhiều nhất trong những ngày đầu năm của tết nguyên đán. Vào thời Lý – thời kỳ Phật giáo hưng thịnh thì chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của cả kinh thành.
Trên địa bàn quận Ba Đình có đền Quán Thánh đã phải tạm thời đóng cửa. Ngay từ sáng mùng 1, du khách đã rất bất ngờ khi không thể vào chùa thắp hương. Nhiều người lựa chọn vái vọng từ ngoài cổng, thả tiền giọt dầu qua khe cửa.
Trên địa bàn quận Ba Đình có đền Quán Thánh đã phải tạm thời đóng cửa. Ngay từ sáng mùng 1, du khách đã rất bất ngờ khi không thể vào chùa thắp hương. Nhiều người lựa chọn vái vọng từ ngoài cổng, thả tiền giọt dầu qua khe cửa.
Trên địa bàn quận Ba Đình có đền Quán Thánh đã phải tạm thời đóng cửa. Ngay từ sáng mùng 1, du khách đã rất bất ngờ khi không thể vào chùa thắp hương. Nhiều người lựa chọn vái vọng từ ngoài cổng, thả tiền giọt dầu qua khe cửa.
Du khách tập trung vái vọng trước cổng đền Quán Thánh, một trong Tứ trấn Thăng Long nơi thờ tượng Trấn Vũ.
Du khách tập trung vái vọng trước cổng đền Quán Thánh, một trong Tứ trấn Thăng Long nơi thờ tượng Trấn Vũ.
Chùa Hà trên địa bàn quận Cầu Giấy bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày mùng 2 Tết.
Chùa Hà trên địa bàn quận Cầu Giấy bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày mùng 2 Tết.
Chùa Quán Sứ thuộc quận Hoàn Kiếm là một trong những địa chỉ hiếm hoi mở cửa trong dịp Tết. Ngay từ sáng mùng 1, rất đông du khách đã đến vãn cảnh chùa, cầu an.
Chùa Quán Sứ thuộc quận Hoàn Kiếm là một trong những địa chỉ hiếm hoi mở cửa trong dịp Tết. Ngay từ sáng mùng 1, rất đông du khách đã đến vãn cảnh chùa, cầu an.
Ngoài chùa Quán Sứ được phép mở cửa, còn có chùa Phúc Khánh, chùa Bộc trên địa bàn quận Đống Đa cũng nằm trong vùng cam, được phép đón du khách.
Ngoài chùa Quán Sứ được phép mở cửa, còn có chùa Phúc Khánh, chùa Bộc trên địa bàn quận Đống Đa cũng nằm trong vùng cam, được phép đón du khách.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn người đổ về Hồ Gươm chiều mùng 1 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần, hàng vạn người đã đổ về Hồ Gươm du xuân khiến mọi ngả đường đều ùn tắc giao thông kéo dài. Mọi đường phố dẫn đến hồ Hoàn Kiếm chiều ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần đều kẹt cứng xe cộ, phần lớn là xe ô tô khi người dân đi du xuân.

Người Hải Phòng tấp nập xuống phố "check - in", đi lễ chùa ngày đầu năm mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.2 - ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm đông vui, tấp nập. Trong tiết trời lạnh giá, nhiều người xuống phố du xuân cùng gia đình, người thân, đi lễ chùa cầu bình an, tài lộc.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Hà Nội lạnh 12 độ, người dân thưởng trà ngắm hồ Gươm sáng mùng 1 Tết

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, thời tiết Hà Nội lạnh 12 độ C khiến người dân thủ đô du xuân muộn hơn các năm trước. Những con phố tấp nập dường như biến mất nhường lại một Hà Nội yên bình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng vạn người đổ về Hồ Gươm chiều mùng 1 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần, hàng vạn người đã đổ về Hồ Gươm du xuân khiến mọi ngả đường đều ùn tắc giao thông kéo dài. Mọi đường phố dẫn đến hồ Hoàn Kiếm chiều ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần đều kẹt cứng xe cộ, phần lớn là xe ô tô khi người dân đi du xuân.

Người Hải Phòng tấp nập xuống phố "check - in", đi lễ chùa ngày đầu năm mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.2 - ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm đông vui, tấp nập. Trong tiết trời lạnh giá, nhiều người xuống phố du xuân cùng gia đình, người thân, đi lễ chùa cầu bình an, tài lộc.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Hà Nội lạnh 12 độ, người dân thưởng trà ngắm hồ Gươm sáng mùng 1 Tết

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, thời tiết Hà Nội lạnh 12 độ C khiến người dân thủ đô du xuân muộn hơn các năm trước. Những con phố tấp nập dường như biến mất nhường lại một Hà Nội yên bình.