Những "chiến binh" trên chuyến bay đưa đồng bào về nước trong dịch COVID-19

Thiên Bình |

“Chừng nào hành khách vẫn lựa chọn, chúng tôi sẽ bay. Chừng nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ Việt Nam, chúng tôi sẽ đón...", đó là slogan của tất cả tiếp viên Vietnam Airlines đều nằm lòng khi thực hiện những hành trình đón kiều bào và du học sinh trở về nước trong mùa dịch COVID-19.

Có một Slogan mà suốt những ngày qua mà tất cả tiếp viên của Vietnam Airlines đều nằm lòng và coi đó là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những hành trình trong mây của mình: “Chừng nào hành khách vẫn lựa chọn, chúng tôi sẽ bay. Chừng nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ Việt Nam, chúng tôi sẽ đón. Chừng nào trên bầu trời này vẫn có chiếc máy bay hình Bông sen vàng, chúng tôi sẽ vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Vì chúng tôi là tiếp viên Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.”
Những ngày này, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều chuyến bay tiếp tục đưa hàng trăm người Việt về nước.
Phi hành đoàn luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ bay. Dù họ biết, những chuyến bay của mình sẽ đi vào vùng dịch.
Các nhân viên hàng không luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ bay. Dù họ biết, những chuyến bay của mình sẽ đi vào vùng dịch. 
“Chừng nào hành khách vẫn lựa chọn, chúng tôi sẽ bay. Chừng nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ Việt Nam, chúng tôi sẽ đón. Chừng nào trên bầu trời này vẫn có chiếc máy bay hình Bông sen vàng, chúng tôi sẽ vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Vì chúng tôi là tiếp viên Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam". Đây là slogan của các tiếp viên hàng không trong mùa dịch COVID-19.
Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ bay trong thời gian này đều được trang bị bảo hộ. Tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines cho biết, việc phải mặc đồ bảo hộ khiến cho hoạt động của họ khá khó khăn.
Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ bay trong thời gian này đều được trang bị bảo hộ. Trong hình là phi hành đoàn trên chuyến bay VN 0054 từ London - Vân Đồn hôm 23.3, chở 350 khách kiều bào và du học sinh về nước.
Bà Nguyễn Thanh Bình, Tiếp viên trưởng trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines cho biết, dù cũng có chút lo lắng, thế nhưng các tiếp viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bay trong giai đoạn này. Nhiều tiếp viên thậm chí có con nhỏ vẫn sẵn sàng tham gia các chuyến bay đưa kiều bào và du học sinh về nước.
Bà Nguyễn Thanh Bình, Tiếp viên trưởng trên chuyến bay VN 0054 của Vietnam Airlines cho biết, dù cũng có chút lo lắng, thế nhưng các tiếp viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bay trong giai đoạn này. Nhiều tiếp viên thậm chí có con nhỏ vẫn sẵn sàng tham gia các chuyến bay đưa kiều bào và du học sinh về nước.
Sau khi đưa 300 hành khách trở về Việt Nam, phi hành đoàn gồm 24 tiếp viên và 8 phi công đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt theo quy định.
Sau khi đưa hơn 300 hành khách trở về Việt Nam, phi hành đoàn gồm 24 tiếp viên và 8 phi công đã thực hiện cách ly nghiêm ngặt theo quy định.
Trong hình là phi hành đoàn trên chuyến bay VN19 Paris (Pháp) - Hà Nội hôm 17.3. Cả đoàn thể hiện tinh thần lạc quan và quyết tâm trong dịch COVID-19.
Trong hình là phi hành đoàn trên chuyến bay VN19 Paris (Pháp) - Hà Nội hôm 17.3. Cả đoàn thể hiện tinh thần lạc quan và quyết tâm trong dịch COVID-19.
Nhiều người yêu mến đã gọi những tiếp viên của hãng hàng không là “Những chiến binh bông sen vàng“.
Nhiều người yêu mến đã gọi những tiếp viên của hãng hàng không là “Những chiến binh bông sen vàng“.
Các tiếp viên hàng không thực hiện “Vũ điệu rửa tay” trên máy bay.
Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về chế độ trong chống dịch COVID-19, theo đó người tham gia chống dịch được phụ cấp 200.000 đồng/ngày/người.

Hà Nội cập nhật thêm tiện ích cho người dân lên ứng dụng giám sát COVID-19

Nguyễn Hà |

Danh mục, địa chỉ các cơ sở bán lẻ được cập nhật lên ứng dụng Hà Nội SmartCity để người dân nắm rõ các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu.

Dịch COVID-19: Đừng để "virus kỳ thị" lây lan

Nhóm PV |

Việt Nam là một trong những quốc gia đang làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng trong nỗ lực phòng chống virus SARS-CoV-2, chúng ta đang phải đối mặt với một loạt virus khác cũng nguy hiểm không kém, chính là "virus kỳ thị".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Người tham gia chống COVID-19 được phụ cấp 200.000 đồng mỗi ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về chế độ trong chống dịch COVID-19, theo đó người tham gia chống dịch được phụ cấp 200.000 đồng/ngày/người.

Hà Nội cập nhật thêm tiện ích cho người dân lên ứng dụng giám sát COVID-19

Nguyễn Hà |

Danh mục, địa chỉ các cơ sở bán lẻ được cập nhật lên ứng dụng Hà Nội SmartCity để người dân nắm rõ các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu.

Dịch COVID-19: Đừng để "virus kỳ thị" lây lan

Nhóm PV |

Việt Nam là một trong những quốc gia đang làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng trong nỗ lực phòng chống virus SARS-CoV-2, chúng ta đang phải đối mặt với một loạt virus khác cũng nguy hiểm không kém, chính là "virus kỳ thị".