Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Điện Biên

NHÓM PV |

Điện Biên - Nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai và trở thành vấn đề nhức nhối tại một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, trong 2 ngày (3-4.8), nhóm PV báo Lao Động đã có mặt tại nhiều điểm khai thác tài nguyên đất, cát trên địa bàn xã Thanh Chăn và Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Theo phản ánh của người dân, trong 2 ngày (3-4.8), nhóm PV báo Lao Động đã có mặt tại nhiều điểm khai thác tài nguyên đất, cát trên địa bàn xã Thanh Chăn và Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Tại đây, nhiều điểm khai thác đất, cát vẫn đang diễn ra công khai, nhộn nhịp với nhiều phương tiện máy móc hiện đại.
Tại đây, nhiều điểm khai thác khoáng sản trái phép gồm cát xây dựng và cát non vẫn đang diễn ra công khai, nhộn nhịp với nhiều phương tiện máy móc hiện đại.
Một số địa điểm khai thác chỉ cách trung tâm TP.Điện Biên Phủ chưa đầy 10km.
Hiện nay trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận đang triển khai nhiều dự án xây dựng nên nhu cầu cát và đất san nền đang trở thành 1 vấn đề nóng. Một số địa điểm khai thác chỉ cách trung tâm TP.Điện Biên Phủ chưa đầy 10km.
Tại khu vực giáp danh giữa xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng PV đã ghi nhận hàng chục chuyến xe tải chở đất, cát ra khỏi bãi khai thác.
Tại khu vực giáp danh giữa xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng PV đã ghi nhận hàng chục chuyến xe tải chở đất, cát ra khỏi bãi khai thác. Theo tìm hiểu của PV, đây là hoạt động khai thác tự phát, hoàn toàn không có phép.
Mỗi ngày có hàng trăm khối đất được chuyển đi và để lại nhiều chiếc hố sâu, rộng hàng trăm mét vuông trên bãi đất màu vốn là đất trồng cây nông nghiệp.
Hoạt động khai thác khoáng sản ở đây diễn ra liên tục, mỗi ngày có hàng trăm khối đất (cát non) được chuyển đi để bán cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng và nhiều mục đích khác. Hoạt động này đã để lại nhiều chiếc hố sâu, rộng hàng trăm mét vuông trên bãi đất màu vốn là đất trồng cây nông nghiệp.
Khi nhóm PV rời khỏi hiện trường đã bị 1 chiếc xe chở đầy đất chặn lại.
Khi nhóm PV rời khỏi hiện trường đã bị 1 chiếc xe chở đầy đất chặn lại, sau khi tra hỏi, xin số điện thoại của PV, người đàn ông này gọi điện báo cho người quản lý có tên là Hùng để báo cáo... Khoảng 15 phút sau nhóm PV mới được phép rời khỏi hiện trường.
Cách đó không xa, tại khu vực Đội 1, bản Noong Vai, xã Thanh Yên một điểm khai thác cát với quy mô lớn cũng đang diễn ra các hoạt động nhộn nhịp.
Cách đó không xa, tại khu vực Đội 1, bản Noong Vai, xã Thanh Yên một điểm khai thác cát với quy mô lớn cũng đang diễn ra các hoạt động nhộn nhịp. Đây là địa điểm khai thác của Công ty cổ phần Thịnh Vượng, mặc dù công ty này có giấy phép hoạt động nhưng theo người dân địa phương, khu vực được cấp phép công ty đã khai thác hết từ hơn 1 năm trước. Hiện tại khu vực khai thác là bãi đấy màu mua lại của một số hộ dân.
Các xe chở cát lặc lè liên tục chạy qua con ngõ nhỏ khiến đường xá liên tục xuống cấp, người dân vô cùng bức xúc.
Hằng ngày, các xe chở cát lặc lè liên tục chạy qua con ngõ nhỏ khiến đường xá liên tục xuống cấp, hàng chục hộ dân ở đây dân vô cùng bức xúc.
 
Tại đầu ngõ, chiếc biển cấm xe trọng tải trên 5 tấn cũng được thay thế bằng biển cấm xe trọng tải trên 10 tấn...
Được biết cuối năm 2021,doanh nghiệp này cũng đã bị xử phạt 400 triệu đồng vì khai thác ngoài khu vực được cấp phép.
Được biết cuối năm 2021, Công ty cổ phần Thịnh Vượng cũng đã bị xử phạt 400 triệu đồng vì khai thác khoáng sản ngoài khu vực được cấp phép. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu đơn vị này di chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi khu vực.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, hoạt động khai thác lại diễn ra như cũ. Nhiều bãi đất màu cứ dần trở thành lòng suối, ao hồ...
Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, hoạt động khai thác lại diễn ra như cũ và kéo dài đến nay. Nhiều bãi đất màu vốn trồng cây nông nghiệp đã trở thành lòng suối, ao hồ...
Chiều 4.8, tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên cho biết: “Cuối tháng 4.2022, Phòng TN&MT đã đi kiểm tra, lập biên bản hiện trạng và giao cho địa chính xã Thanh Yên kiểm tra, xác minh cụ thể vị trí đơn vị khai thác có nằm ngoài khu vực được cấp phép hay không để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, chưa thấy xã báo cáo lại“.
Chiều 4.8, tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên cho biết: “Cuối tháng 4.2022, Phòng TN&MT đã đi kiểm tra, lập biên bản hiện trạng và giao cho địa chính xã Thanh Yên kiểm tra, xác minh cụ thể vị trí đơn vị khai thác để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, chưa thấy xã báo cáo lại“.
Trước những bất cập này, PV Báo Lao Động đã đặt lịch làm việc với ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên để tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Trong khi, đó trao đổi với PV, người đàn ông có tên là Hùng - đại diện diện 1 đơn vị khai thác lại thừa nhận là đang khai thác trái phép.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Khởi tố phó giám đốc khai thác khoáng sản trái phép ở Hà Giang

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 bị can về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Khởi tố phó giám đốc khai thác khoáng sản trái phép ở Hà Giang

Đức Sơn |

Hà Giang - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 bị can về tội khai thác khoáng sản trái phép.

Hà Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

TRUNG DU |

Hà Nam - Chiều 12.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn (52 tuổi, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.