Nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, ga quốc tế Tân Sơn Nhất "bừng tỉnh"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau quãng thời gian bị gián đoạn, đường bay quốc tế từ TPHCM đến nhiều đất nước đã mở trở lại và nhu cầu đi - đến đều tăng cao, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã nhộn nhịp trở lại khi bắt đầu vào mùa du lịch.

 
Theo ghi nhận của Lao Động, trong ngày cuối tuần, nhà ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đông đúc hành khách. Cả ga đến và ga đi đều nhộn nhịp, hành khách ra vào liên tục ở mọi khung giờ do đặc điểm đường bay quốc tế đông đúc ngay cả giờ đêm.
 
Hành khách xếp hàng dài tại quầy check-in của một hãng hàng không để chờ làm thủ tục bay sang châu Âu.
 
Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm qua (8.7) đã có tổng cộng 169 chuyến bay quốc tế đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó số chuyến bay đến và đi ở mức tương đồng, 84 chuyến bay đi và 85 chuyến bay đến.
 
Nhà ga quốc tế đã dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với thời điểm mới mở cửa trở lại, khu vực quầy thủ tục, quầy xuất cảnh và khu vực kiểm tra an ninh luôn có hành khách xếp hàng.
 
Do chuyến bay quốc tế thường có thời gian mở quầy check-in sớm hơn nên nhiều hành khách cũng tới sớm để chờ làm thủ tục.
 
Khu vực đảo lấy hành lý cũng đông đúc không kém, vali và thùng hàng lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi. Lượng khách một chuyến bay quốc tế hiện tại đã "kín", do đó, mỗi chuyến bay hạ cánh sẽ có khoảng hơn 300 hành khách xuống làm thủ tục và lấy hành lý.
 
Ông F.R - một hành khách từ châu Âu tới Việt Nam du lịch chia sẻ bản thân rất yêu thích các điểm đến du lịch biển và khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam. "Chuyến đi này của tôi kéo dài 2 tuần. Gia đình tôi sẽ đi tới một số bãi biển nổi tiếng sau khi tham quan TPHCM", hành khách này cho hay.
 
Nhân viên của các công ty lữ hành, khách sạn có mặt rất đông tại ga đến nhà ga quốc tế để đón khách du lịch nước ngoài, cho thấy sự phục hồi không chỉ của ngành hàng không mà còn kéo theo ngành du lịch, dịch vụ phục vụ khách quốc tế cũng đang "bừng tỉnh". "Khách đợt này khá đông, tuy nhiên vẫn chưa thể bằng những năm trước. Thời điểm này bắt đầu bước vào cao điểm du lịch, chúng tôi hi vọng lượng khách đến sẽ nhiều hơn nữa", nhân viên một công ty lữ hành chia sẻ.
 
Không chỉ khách du lịch mà lượng người đi làm việc, định cư tại nước ngoài trở về sau thời gian dịch bệnh vẫn rất đông.
 
Theo số liệu mới nhất từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, số lượng hành khách và sản lượng hàng hóa quốc tế giai đoạn 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 6 vừa qua sản lượng khách quốc tế là 494.686 hành khách, tăng gấp nhiều lần so với con số chỉ vỏn vẹn 14.954 khách cùng kỳ năm 2021, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2022 số hành khách quốc tế đi và đến là 1.368.846 hành khách.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp du lịch cạnh tranh khốc liệt để hút khách

MINH HOÀ |

Dù đang bước vào mùa cao điểm nhưng hàng loạt chi phí đầu vào, combo du lịch liên tục bị đội lên theo giá xăng dầu đã khiến cho nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch gặp khó, phải cạnh tranh khốc liệt trong việc thu hút khách hàng.

Sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp khách du lịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời chính thức bước vào thời gian cao điểm du lịch hè, ga quốc nội và ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đều ghi nhận sản lượng khách dịp nghỉ cuối tuần đã tăng cao so với giai đoạn trước.

Xử lý hơn 300 trường hợp chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ nhà để xe TCP và lực lượng tuần tra của Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thanh tra Giao thông đã phát hiện và xử lý 301 trường hợp chào mời, chèo kéo khách gây mất trật tự.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp du lịch cạnh tranh khốc liệt để hút khách

MINH HOÀ |

Dù đang bước vào mùa cao điểm nhưng hàng loạt chi phí đầu vào, combo du lịch liên tục bị đội lên theo giá xăng dầu đã khiến cho nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch gặp khó, phải cạnh tranh khốc liệt trong việc thu hút khách hàng.

Sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp khách du lịch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời chính thức bước vào thời gian cao điểm du lịch hè, ga quốc nội và ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đều ghi nhận sản lượng khách dịp nghỉ cuối tuần đã tăng cao so với giai đoạn trước.

Xử lý hơn 300 trường hợp chèo kéo khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ nhà để xe TCP và lực lượng tuần tra của Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thanh tra Giao thông đã phát hiện và xử lý 301 trường hợp chào mời, chèo kéo khách gây mất trật tự.