Nhộn nhịp thị trường cây "cành vàng lá ngọc" trang trí Tết

NGỌC TRÂM |

Trong những ngày cận Tết, các khu chợ tại Thành phố Cần Thơ xuất hiện các cửa hàng cây "cành vàng lá ngọc" đầy bắt mắt. Đây là một trong những loại cây được người dân ưa chuộng khi tết đến xuân về.
Năm nay, đồ trang trí Tết được đánh giá là khá phong phú, hình thức bắt mắt đa dạng.
Năm nay, đồ trang trí Tết được đánh giá là khá phong phú, hình thức bắt mắt đa dạng.
Năm nay, đồ trang trí Tết được đánh giá là khá phong phú, hình thức bắt mắt đa dạng. Đặc biệt, cây "cành vàng lá ngọc" đầy bắt mắt là một trong những loại cây được người dân ưa chuộng khi tết đến xuân về.
Bà Phạm Kim Hoàng người làm cây vàng ngọc hơn 10 năm chia sẻ: “Theo quan niệm người miền Tây, việc trưng bày loại cây này mang ý nghĩa tài lộc sum vầy, nên đây trở thành loại cây được rất nhiều người tìm mua vào dịp tết“.
Bà Phạm Kim Hoàng, người làm cây vàng ngọc hơn 10 năm chia sẻ: “Theo quan niệm người miền Tây, việc trưng bày loại cây này mang ý nghĩa tài lộc sum vầy, nên đây trở thành loại cây được rất nhiều người tìm mua vào dịp tết“.
Hầu hết các công đoạn tạo ra cây cành vàng lá ngọc được làm bằng thủ công. Điều này đòi hỏi người làm phải khéo léo và dành nhiều tâm huyết.- Bà Kim Hoàng nói thêm.
Hầu hết các công đoạn tạo ra cây cành vàng lá ngọc được làm bằng thủ công. Điều này đòi hỏi người làm phải khéo léo và dành nhiều tâm huyết.- Bà Kim Hoàng nói thêm.
"Hầu hết các công đoạn tạo ra cây "cành vàng lá ngọc" đều được làm thủ công. Điều này đòi hỏi người làm phải khéo léo và dành nhiều tâm huyết" - bà Kim Hoàng nói thêm.
Nguyên liệu để làm cây cành vàng lá ngọc rất dễ tìm thấy ở các khu chợ. Những nguyên liệu cần thiết như: kẽm, hạt pha lê, vải, chậu cây, keo, lá và cánh hoa được gia công sẵn.
Nguyên liệu để làm cây cành vàng lá ngọc rất dễ tìm thấy ở các khu chợ. Những nguyên liệu cần thiết như: kẽm, hạt pha lê, vải, chậu cây, keo, lá và cánh hoa được gia công sẵn.
Nguyên liệu để làm cây cành vàng lá ngọc rất dễ tìm thấy ở các khu chợ. Những nguyên liệu cần thiết như: kẽm, hạt pha lê, vải, chậu cây, keo, lá và cánh hoa được gia công sẵn.
Khách hàng có thể mua các sản phẩm được làm sẵn hoặc mua nguyên liệu để tự làm. Nguyên liệu cần thiết cho cây cành vàng lá ngọc gồm: Kẽm, hạt pha lê, vải, chậu cây, keo, lá và cánh hoa về nhà gia công.
Mẫu mã của cây cành vàng lá ngọc thay đổi đa dạng qua nhiều năm với nhiều chủ đề khác nhau. Hoa mai vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân miền Tây. Bên cạnh đó, còn có hình hoa đào, đồng tiền, thỏi vàng.
Mẫu mã của cây "cành vàng lá ngọc" thay đổi đa dạng qua nhiều năm với nhiều chủ đề khác nhau.
Chị Minh Ngọc (Hậu Giang) chia sẻ: “Tôi thấy cây cành vàng lá ngọc làm thủ công rất đẹp nên tôi đến tìm hiểu và mua về làm cho gia đình trang trí dịp tết nguyên đán này“.
Chị Minh Ngọc (Hậu Giang) chia sẻ: “Tôi thấy cây cành vàng lá ngọc làm thủ công rất đẹp nên đến tìm hiểu cách làm qua cô Hoàng rồi mua về làm cho gia đình trang trí dịp Tết Nguyên đán này“.
Nói về thị trường năm nay, bà Hoàng nói: “Mẫu mã của cây cành vàng lá ngọc thay đổi đa dạng qua nhiều năm với nhiều chủ đề khác nhau. Hoa mai vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân miền Tây. Bên cạnh đó, còn có hình hoa đào, đồng tiền, thỏi vàng“.
Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cho biết, những năm gần đây mặt hàng hoa giả ngày càng thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng. Vì màu sắc đẹp, rực rỡ mà lại để được lâu.
Một chậu cây cành vàng lá ngọc đúng chuẩn là chậu có dáng cây tròn đầy thể hiện giàu có và phú quý.
Nói về thị trường năm nay, bà Hoàng cho biết: “Mẫu mã của cây cành vàng lá ngọc thay đổi đa dạng qua nhiều năm với nhiều chủ đề khác nhau. Hoa mai vẫn là lựa chọn hàng đầu của đã số người dân miền Tây. Bên cạnh đó, còn có hình hoa đào, đồng tiền, thỏi vàng“.

NGỌC TRÂM
TIN LIÊN QUAN

Du khách kéo về Cồn Sơn nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

AN NHIÊN |

Nét đẹp hoang sơ của cồn Sơn (Cần Thơ) được ví như viên ngọc quý giữa phố thị và với loại hình du lịch cộng đồng, điều này đã khiến cồn sơn là điểm đến thú vị thu hút nhiều du khách đến đây.

Cần Thơ: Phố Ông Chảnh sắc màu đón Tết thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Những ngày qua, tại một con hẻm nhỏ mang tên “Phố Ông Chảnh” (Cần Thơ) không khí xuân đang tràn ngập với nhiều hình ảnh đậm chất tết thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Độc lạ tiếng rao làm nên thương hiệu của sữa đậu hàng rong

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Ông Bùi Hoàng Vũ người bán sữa đậu trên các tuyến phố Cần Thơ, thu hút khách hàng của mình bằng cách cứ 10 ngày ông sẽ tạo ra bài rao vè khác nhau tạo điểm nhấn riêng biệt cho xe hàng rong của mình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Du khách kéo về Cồn Sơn nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch

AN NHIÊN |

Nét đẹp hoang sơ của cồn Sơn (Cần Thơ) được ví như viên ngọc quý giữa phố thị và với loại hình du lịch cộng đồng, điều này đã khiến cồn sơn là điểm đến thú vị thu hút nhiều du khách đến đây.

Cần Thơ: Phố Ông Chảnh sắc màu đón Tết thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Những ngày qua, tại một con hẻm nhỏ mang tên “Phố Ông Chảnh” (Cần Thơ) không khí xuân đang tràn ngập với nhiều hình ảnh đậm chất tết thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Độc lạ tiếng rao làm nên thương hiệu của sữa đậu hàng rong

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Ông Bùi Hoàng Vũ người bán sữa đậu trên các tuyến phố Cần Thơ, thu hút khách hàng của mình bằng cách cứ 10 ngày ông sẽ tạo ra bài rao vè khác nhau tạo điểm nhấn riêng biệt cho xe hàng rong của mình.