Nhịp sống ở Thủ Dầu Một sau 10 ngày "bình thường mới"

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 10 ngày chuyển sang trạng thái bình thường mới, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bỏ bớt các chốt kiểm soát, cho người dân lưu thông liên xã phường, các hàng quán, chợ, dịch vụ kinh doanh mở cửa nhiều hơn.

Đây là ngã sáu, khu vực trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Ngày 21.9 các phương tiện lưu thông qua khu vực này đông hơn mọi ngày.
Tại ngã sáu, khu vực trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, các phương tiện lưu thông qua khu vực này đông hơn mọi ngày.
Các chốt kiểm soát liên phường trên đường Cách Mạng Tháng 8 đã rút bớt. Người dân có thể di chuyển từ phường Hiệp Thành qua Phường Phú Cường một cách thuận tiện.
Sau 10 ngày chuyển sang trạng thái bình thường mới, thành phố Thủ Dầu Một đã bỏ bớt các chốt kiểm soát liên khu phố, liên phường. Trên đường Cách Mạng Tháng 8, người dân phường Hiệp Thành có thể di chuyển qua phường Phú Cường một cách thuận tiện.
Khu vực chợ Thủ Dầu Một đã được mở lại một phần.
Khu vực chợ truyền thống Thủ Dầu Một đã được mở lại một phần.
Nhiều hàng quán đã mở cửa và người dân được đi chợ trở lại.
Nhiều hàng quán đã mở cửa và người dân được đi chợ trở lại.
Người bán hàng rong ra chợ mưu sinh nhưng còn sợ lực lượng chức năng kiểm soát.
Lực lượng chức năng kiểm soát người bán hàng rong.
Đại lộ Bình Dương là tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông nhiều nhất. Hai bên đường hàu hết các ngân hàng, siêu thị đã mở cửa trở lại.
Đại lộ Bình Dương là tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông nhiều nhất. Hai bên đường hầu hết các ngân hàng, siêu thị đã mở cửa trở lại.
Một số chốt còn kiểm soát còn duy trì nhưng kiểm soát cũng thoáng hơn. Người dân chỉ cần ra đường có lú do chính đáng kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày là có thể lưu thông.
Một số chốt kiểm soát còn duy trì nhưng kiểm soát cũng thoáng hơn. Người dân chỉ cần ra đường có lý do chính đáng kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày là có thể lưu thông.
Các cửa hàng nội thất, tiệm vật liệu xây dựng, tiệm sửa xe, đồ điện tử đã mở cửa trở lại. Lượng khách lúc này còn thưa thớt, nhưng các chủ tiệm vẫn muốn mở cửa để khách hàng quen dần.
Các cửa hàng nội thất, tiệm vật liệu xây dựng, tiệm sửa xe, đồ điện tử đã mở cửa trở lại. Lượng khách lúc này còn thưa thớt, nhưng các chủ tiệm vẫn muốn hoạt động để khách hàng quen dần.
Các cửa hàng đồ ăn, đồ uống đã hoạt động bán hàng mang về một tuần nay.
Các cửa hàng đồ ăn, đồ uống đã hoạt động bán hàng mang về một tuần nay. Lượng khách bắt đầu đông dần khi các chốt kiểm soát liên khu phố được gỡ bỏ nhiều hơn.
Đáng chú ý, một số công trình xây dựng đã hoạt động, mang lại việc làm cho người lao động tự do. Dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở cửa tạo ra việc làm, thu nhập là điều mà người lao động mong đợi nhất trong suốt 3 tháng qua.
Đáng chú ý, một số công trình xây dựng đã hoạt động, mang lại việc làm cho người lao động tự do. Dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở cửa tạo ra việc làm, thu nhập là điều mà người lao động mong đợi nhất trong suốt 3 tháng qua.
Đáng chú ý, một số công trình xây dựng đã hoạt động, mang lại việc làm cho người lao động tự do. Dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở cửa tạo ra việc làm, thu nhập là điều mà người lao động mong đợi nhất trong suốt 3 tháng qua.
Về phòng dịch, thành phố đã tiêm vaccine mũi 1 cho gần  250.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã thành lập được 42 trạm y tế lưu động, trang bị cơ bản đầy đủ danh mục thuốc, bình oxy, xe cấp cứu… kịp thời hỗ trợ các trường hợp F0 tại nhà. Trong những ngày gần đây, thành phố tăng 400 tổ dân phố vùng xanh, hiện có 14/14 phường, 82/118 khu phố, 920/1.015 tổ dân phố vùng xanh. Điểm dịch mới tại phường Phú Cường đã được khoanh vùng đang khẩn trương truy vết dập dịch.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lưu thông liên huyện ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt chẽ, chưa đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, là ngày đầu tiên Bình Dương tổ chức lưu thông trên toàn tỉnh. Tuy nhiên các địa phương vẫn kiểm soát chặt chẽ, người dân vẫn chưa được di chuyển tự do liên huyện/thị xã/thành phố.

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Lưu thông liên huyện ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt chẽ, chưa đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.9, là ngày đầu tiên Bình Dương tổ chức lưu thông trên toàn tỉnh. Tuy nhiên các địa phương vẫn kiểm soát chặt chẽ, người dân vẫn chưa được di chuyển tự do liên huyện/thị xã/thành phố.

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.