Nhìn từ trên cao đường phố Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt

Thế Kỷ |

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, thêm vào đó là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp nên người dân cũng hạn chế ra đường hơn trước.

Gần 16h chiều 31.5 tại nút giao Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường giảm đi rất nhiều so với những ngày trước đây. Thời điểm này nhiệt độ ngoài trời vẫn đang rất cao.
Cùng thời điểm, trên Đại lộ Thăng Long thông thoáng ở cả 2 chiều.
Ghi nhận chiều nay tại nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 3, so với những ngày trước lượng phương tiện lưu thông "giảm nhiệt".
Hình ảnh đường Khuất Duy Tiến vào thời điểm hơn 15h chiều nay.
Trên đường Nguyễn Trãi, người đi xe máy chọn đi vào làn phía bên dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông để tránh cái nắng như thiêu như đốt bên ngoài.
Hơn 16h tại Ngã Tư Sở, không có tình trạng ùn tắc như những ngày trước, thời điểm này nhiệt độ bên ngoài vẫn đang rất cao. Trong ngày hôm nay (31.5) có thời điểm nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới hơn 40 độ C.
Đường Vành đai 2 trên cao gần như vắng bóng phương tiện di chuyển.
Đường Láng vào thời điểm hơn 16h rất vắng vẻ. Những ngày này dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân cũng hạn chế ra ngoài đường.
Nút giao cầu 361 - một trong 10 điểm ùn tắc nghiêm trọng tại Hà Nội cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2021 cũng trở nên thông thoáng vào những ngày này.
Gần 17h cùng ngày tại nút giao Mai Dịch - Xuân Thủy, lưu lượng phương tiện cao hơn các điểm khác, tuy nhiên không có tình trạng ùn tắc.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, điều hoà nhiệt độ "ngốn" điện cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị nên sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hoà đặt ở mức 26-27 độ trở lên vừa đảm bảo đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Chính vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo nên để điều hoà ở mức 26-27 độ.

Hà Nội: Người lao động vật vã dưới nắng nóng khắc nghiệt

QUÁCH DU |

Những ngày này, do nắng nóng tại Hà Nội khá khắc nghiệt, nên nhiều lao động làm việc ngoài trời, trên đường đang phải vật vã để chống chọi.

Bao giờ mưa dông quay lại giúp miền Bắc bớt nắng nóng gay gắt?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 23.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng gay gắt, điều hoà nhiệt độ "ngốn" điện cỡ nào?

Cường Ngô |

Chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị nên sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hoà đặt ở mức 26-27 độ trở lên vừa đảm bảo đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Chính vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo nên để điều hoà ở mức 26-27 độ.

Hà Nội: Người lao động vật vã dưới nắng nóng khắc nghiệt

QUÁCH DU |

Những ngày này, do nắng nóng tại Hà Nội khá khắc nghiệt, nên nhiều lao động làm việc ngoài trời, trên đường đang phải vật vã để chống chọi.

Bao giờ mưa dông quay lại giúp miền Bắc bớt nắng nóng gay gắt?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 23.5.