Nhìn từ trên cao đại công trường Cung Thiếu nhi Hà Nội quy mô 1.300 tỉ đồng

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội – Dự án Cung Thiếu nhi mới của thành phố có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng đang được xây dựng tại khu công viên hồ điều hòa CV1 (quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm). Dự kiến năm 2024 công trình này sẽ hoàn thành.
Cụ thể, Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện đang được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, với diện tích xây dựng 10.280/39.631m2 tổng diện tích khu đất (25,9%) với tổng mức đầu tư là 1.376.465.000.000 đồng.
Cụ thể, Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện đang được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, với diện tích xây dựng 10.280/39.631m2 tổng diện tích khu đất (25,9%) với tổng mức đầu tư là 1.376.465.000.000 đồng.
Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng...,
Công trình gồm nhà hát khoảng 800 chỗ; rạp chiếu phim 3D-4D 200 chỗ; nhà thi đấu khoảng 500 chỗ - bể bơi 10 làn bơi; nhà học và thư viện Tháp Thiên văn và khối hành chính - văn phòng... Kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao phục vụ cho công việc vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
kết hợp với trang thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao phục vụ cho công việc vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2024.
Cung thiếu nhi Hà Nội mới được xây dựng theo thiết kế kiến trúc hiện đại, rộng rãi,  gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh, chất lượng cao, mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, tiện nghi cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí.
Cung Thiếu nhi được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu vui chơi thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa văn nghệ của thiếu nhi thủ đô, tạo môi trường thuận lợi phát triển tài năng tương lai của thành phố.
 
Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu vui chơi thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa văn nghệ của thiếu nhi thủ đô, tạo môi trường thuận lợi phát triển tài năng tương lai của thành phố. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2024.
Công nhân gấp rút thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Công nhân cùng trang thiết bị vật tư, máy móc được huy động đến công trường thi công để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP.Hà Nội, Cung thiếu nhi Hà Nội hiện nay nằm trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) với diện tích 8.100 m2 được xây dựng từ năm 1973. Năm 1974, với sự giúp đỡ của Tiệp Khắc đã xây dựng tòa nhà 6 tầng với diện tích sàn hơn 10.000 m2, gồm 100 phòng học. Năm 1985, công trình được cải tạo, nâng cấp. Qua gần 40 năm sử dụng, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp. Do đó, việc xây dựng Cung Thiếu nhi mới rất cần thiết.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP.Hà Nội, Cung thiếu nhi Hà Nội hiện nay nằm trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) với diện tích 8.100 m2 được xây dựng từ năm 1973. Năm 1974, với sự giúp đỡ của Tiệp Khắc đã xây dựng tòa nhà 6 tầng với diện tích sàn hơn 10.000 m2, gồm 100 phòng học. Năm 1985, công trình được cải tạo, nâng cấp. Qua gần 40 năm sử dụng, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp. Do đó, việc xây dựng Cung Thiếu nhi mới rất cần thiết.
Trước đó, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29.8.2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14.10.2020, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước. Ảnh phối cảnh Cung Thiếu nhi mới. (Ban quản lý dự án cung cấp).
Trước đó, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29.8.2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14.10.2020, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước. Ảnh phối cảnh Cung Thiếu nhi mới. (Ban quản lý dự án cung cấp).
Trước đó, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29.8.2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 14.10.2020, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa, đồng thời là môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố và đất nước. Ảnh phối cảnh Cung Thiếu nhi mới. (Ban quản lý dự án cung cấp).
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dấu ấn lịch sử của kiến trúc Cung thiếu nhi Hà Nội qua gần bốn thập kỷ

ĐỨC ĐÔNG |

Suốt gần 40 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là địa điểm gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi Hà Nội và cũng là một phần ký ức thân thương của nhiều người trưởng thành.

8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi sẽ làm gì? Giao cho ai?

Anh Đào |

Cung Thiếu nhi mới (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 1.300 tỉ đồng đã vừa chính thức động thổ. Ngay lập tức, dư luận đặt câu hỏi: 8.100m2 đất vàng Cung Thiếu nhi cũ, cách Hồ Gươm... 100m sẽ được làm gì? Giao cho ai?

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỉ đồng

Tùng Giang |

Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.